Sẽ thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh tại EC 2015?

Cuộc thi tiếng Anh English Champion (EC) 2014, do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp cùng Học viện Anh ngữ EQuest tổ chức, đã gần như hoàn tất. PV đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Điều hành EQuest Nguyễn Thị An Quyên kiêm Phó trưởng BTC về những nét mới của mùa giải tới.

Với cương vị Phó trưởng BTC cuộc thi EC 2014, bà đánh giá thế nào về cuộc thi năm nay?

 

Tiếp nối thành công của cuộc thi EC mùa thứ nhất, cuộc thi năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn rất nhiều. Đã có 63 trường tiểu học và THCS tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, với hơn 15.000 thí sinh tham dự, so với con số của mùa giải trước là 10 trường THCS, tại  2 thành phố Hà Nội và TPHCM, và tổng số thí sinh là 7.000.

 

Chúng tôi đánh giá rất cao về trình độ tiếng Anh của các thí sinh năm nay. Ngay từ vòng 1, thí sinh tham gia đều ở trình độ khá giỏi. Mặc dù đề thi được đánh giá là có tính phân loại cao nhưng có đến 80% thí sinh đạt điểm trên 80/100.
 
Phó BTC cuộc thi EC 2014 Nguyễn Thị An Quyên trong buổi lễ họp báo khởi động cuộc thi
Phó BTC cuộc thi EC 2014 Nguyễn Thị An Quyên trong buổi lễ họp báo khởi động cuộc thi

 

Đặc biệt là thí sinh của các trường THCS Ngô Sĩ Liên, trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), các bạn vào top 3 đều đạt trên 90 điểm. Toàn quốc có đến 14 bạn đạt số điểm tuyệt đối.

 

Công tác tổ chức cuộc thi luôn được chúng tôi chú trọng ngày từ đầu từ việc chuẩn bị đề thi, kiểm duyệt đề thi, làm việc với các trường để cuộc thi được diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Kết thúc vòng 1 cho thấy có sự chênh lệch về trình độ tiếng Anh của các em giữa các trường, thậm chí giữa các vùng miền, bà có nhận xét gì về việc học tiếng Anh của học sinh hiện nay? Với độ tuổi của các em thì phương pháp học và giảng dạy tiếng Anh có điểm gì cần lưu ý?

 

Điều này là khá dễ hiểu. Chất lượng dạy và học ở các trường khác nhau và đặc biệt là giữa các vùng miền khác nhau nên có sự khác biệt đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu do sự đầu tư cho yếu tố con người và sau đó là cơ sở vất chất cùng với trình độ phát triển chung của mặt bằng xã hội có sự khác biệt.

 

Trẻ càng nhỏ tuổi thì việc tiếp thu kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ càng phụ thuộc vào cơ hội được trải nghiệm ngôn ngữ sinh động thực tế. Người lớn có thể nghiên cứu các quy tắc ngữ pháp hàng giờ rồi học cách áp dụng nhưng các em nhỏ sẽ không thể làm thế, mà ngược lại sẽ tiếp thu tốt hơn nhiều nếu được đặt vào một tình huống giao tiếp được thiết kế khoa học với sự xuất hiện tự nhiên của các quy tắc ngữ pháp đó.

 

Theo bà, việc tổ chức một cuộc thi có thắng thua thế này sẽ tạo được áp lực học tập cho các em như thế nào?

 

Giống như rất nhiều các cuộc thi dành cho trẻ cả trong và ngoài lĩnh vực giáo dục, cuộc thi này khuyến khích tinh thần thi đua rèn luyện của trẻ. Việc học tốt ngoại ngữ, về sau các em sẽ có nhiều cơ hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

 
Hiệu trưởng trường THCS Lý Thái Tổ trao tặng bó hoa cho BTC cuộc thi.
Hiệu trưởng trường THCS Lý Thái Tổ trao tặng bó hoa cho BTC cuộc thi.
 

English Champion mùa 2 đã có những cải tiến, liệu mùa 3 sẽ có những điểm mới nào?

 

Từ English Champion 2013 đến 2014, cuộc thi đã được mở rộng với qui mô lớn hơn, và các năm sau cuộc thi sẽ tiếp tục được mở rộng, đúng với tinh thần khuyến khích học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi.

 

EQuest đang trong quá trình trao đổi với tập đoàn giáo dục Pearson về việc làm mới cuộc thi trong năm tới, ví dụ như thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh chẳng hạn.

 

EC được biết đến như cuộc thi dành cho em khối tiểu học và trung học, liệu EQuest có ý định tổ chức một cuộc thi nào dành cho khối THPT hoặc Đại học không?

 

Chắc chắn rồi. Từ giữa tháng 4/2014, EQuest đã làm việc với đại diện gần 30 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc và Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng ngoài công lập về việc triển khai một cuộc thi tiếng Anh dành riêng cho đối tượng sinh viên.

 

Trong tháng 6 này, Phòng Đào tạo của chúng tôi cũng đang triển khai cuộc thi IELTS Festival dành cho đối tượng học sinh cấp 3 và sinh viên có mong muốn thử sức mình với một bài thi chuẩn hóa quốc tế và tìm hiểu nền giáo dục của các quốc gia tiên tiến trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, v.v..

 

Chúng tôi luôn mong muốn mang đến một sân chơi tiếng Anh lý thú và bổ ích để khuyến khích tinh thần học tập tiếng Anh, nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh Việt Nam ở mọi lứa tuổi.

 

Trân trọng cảm ơn bà!

 

English Champion 2014 là cuộc thi tiếng Anh do Trung ương Hội Khuyến học và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp thực hiện, theo tiêu chí công bằng và minh bạch. Với 3 vòng thi riêng biệt, các em học sinh từ khối 4 đến khối 8 sẽ thể hiện khả năng tiếng Anh theo mức độ khó tăng dần ở các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

 

Ngày 8/6 vừa qua, English Champion 2014 đã tiến hành tổng kết và trao thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc nhất khu vực Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Một buổi lễ trang trọng tương tự, dành cho khu vực Hà Nội sẽ được tiến hành vào tối 22/6 tại Nhà văn hóa HS-SV, số 37 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 

English Champion 2014 đã thu hút 15.000 học sinh, thuộc 63 trường tiểu học và THCS, tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tham gia, với tổng giải thưởng lên tới 6,2 tỷ đồng. Thông tin thêm có tại website http://englishchampion.equest.edu.vn

 

Bích Ngọc