Ra mắt tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7

(Dân trí) - Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7.

Đại hội đại biểu Hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) đã diễn ra trong 3 ngày qua (27-29/12) với sự tham dự của 800 thanh niên ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc. Sau nhiều phiên làm việc khẩn trương, sôi nổi, sáng nay (29/12), Đại hội đại biểu LHTN Việt Nam đã ra mắt Ủy ban TƯ và Tân Chủ tịch Hội khóa 7.

Ra mắt tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7

Anh Nguyễn Phi Long ra mắt Đại hội đại biểu Hội liên hiệp thanh niên và toàn thể Hội viên, thanh niên trên toàn quốc

Anh Nguyễn Phi Long được cử làm Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Ngay sau khi ra mắt, anh Phi Long đã thay mặt toàn thể Hội viên Hội LHTN khóa mới phát biểu, nêu cao quyết tâm thực hiện mục tiêu: "Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước".

Anh Long sinh ngày 12/3/1976, quê ở Yên Bái. Anh kết nạp Đảng từ ngày 5/3/1998, trình độ chuyên môn là Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường sắt, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại trường ĐH Giao thông vận tải; trình độ chính trị cao cấp.

Hiện nay, anh Nguyễn Phi Long là Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên, Trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn. Ngày 29/12/2014, anh chính thức trở thành Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tóm tắt quá trình công tác của anh Nguyễn Phi Long:

Năm 1982 – 1994, anh là học sinh trường PTCS Yên Thịnh – Hồng Hà, trường PTTH Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái. Anh tham gia Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là Ủy viên BCH Đoàn trường PTTH Lý Thường Kiệt.

Năm 1994 – 1998, anh là sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, làm nhiệm vụ Phó Bí thư chi Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường.

Từ tháng 9/1998 đến tháng 5/1999, anh Nguyễn Phi Long là cán bộ tình nguyện tại Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 11/2001, anh được tuyển dụng vào biên chế của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Sau đó anh được bầu làm Bí thư chi Đoàn liên Ban Trường học – Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2001 - 2005).

Anh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2002 - 2009).

Anh Nguyễn Phi Long tại buổi họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam khóa 7

Anh Nguyễn Phi Long tại buổi họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam khóa 7

Tháng 10/2002, anh ược bầu làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên khối cơ quan Trung ương Đoàn (tháng 3/2009 rút khỏi Ban chấp hành). Tháng 12/2003, anh được cử làm Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa 7 (Nhiệm kỳ 2003 - 2008).

Tháng 5/2004, anh trở thành Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, từ tháng 10/2006 là Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 3/2005, anh được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 9 (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Từ ngày 15/02/2008 đến tháng 2/2009, anh là Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn khóa 9.

Từ ngày 20/02/2009 đến 1/4/2010, anh luân chuyển công tác về tỉnh Đoàn Hải Dương, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 1/4/2010 đến 13/1/2011, anh về Hà Nội giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2012).

Từ ngày 14/1/2011 đến 30/6/2011, anh làm Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

Từ ngày 28/6/2011 đến 27/12/2011, anh được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

Ngày 28/12/2011, anh được cử làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 6. Ngày 1/7/2012, anh giữ chức Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa 9.

Tháng 10/2012, anh được bầu làm Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2012 - 2015); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa 10 (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa 10.

Tháng 2/2013, anh được phân công làm Trưởng Ban biên tập Trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.

Tháng 3/2013, anh được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa 21 (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Tân Chủ tịch và Ủy ban TƯ Hội LHTN khóa 7 nhận hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng

Tân Chủ tịch và Ủy ban TƯ Hội LHTN khóa 7 nhận hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng


Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7:

1. Phạm Thị Phương Chi (SN 1975) Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

2. Nguyễn Mạnh Cường (SN 1973), Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

3. Bùi Thế Duy (SN 1978) Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

4.Bùi Trường Giang (SN 1975) Vụ trưởng Vụ tổng hợp - Văn phòng Chủ tịch Nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

5. Nguyễn Quang Thông (SN 1961) Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

6. Trần Văn Thuấn (SN 1970 )Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

7. Mai Hữu Tín (SN 1969) Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

8.Lò Quang Tú (SN 1975) Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI

9. Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1984) Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam.

Mai Châm