Quảng Trị: Tuyên dương thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ đường biên giới

(Dân trí) - Để giữ gìn sự bình yên khu vực biên giới, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, ngoài các lực lượng chuyên trách còn có sự góp sức của đông đảo người dân và lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Ngày 27/7, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Savanakhet (Lào) tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên tỉnh Quảng Trị - Savanakhet.

Tại buổi giao lưu, đại diện tổ chức đoàn của 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ về nội dung hợp tác, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm công tác hàng năm giữa hai tỉnh, giai đoạn 2015-2017. Trong đó, nội dung nhấn mạnh: Thời gian tới các lực lượng chuyên trách hoạt động tại khu vực biên giới hai tỉnh sẽ tăng cường công tác giao lưu, hợp tác trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện quốc tế hàng năm tại tỉnh Savanakhet…

tuyen-duong-1-3019b

Đại diện tổ chức đoàn 2 địa phương ký kết một số nội dung hợp tác trong vấn đề bảo vệ an ninh biên giới 

Tỉnh Quảng Trị có tuyến biên giới đất liền giáp với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan (CHDCND Lào) với chiều dài khoảng 206 km, thuộc địa giới hành chính huyện Đakrông và Hướng Hóa.

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, tuổi trẻ 2 địa phương cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay bảo vệ và giữ gìn an ninh biên giới, lãnh thổ của 2 nước, đảm bảo sự ổn định đường biên giới giữa 2 địa phương.

tuyen-duong-2-94342

Tuyên dương 20 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ đường biên giới

Ban tổ chức đã tuyên dương 20 thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc địa bàn giáp tỉnh Savanakhet. Đây là những đoàn viên thanh niên địa bàn dân cư vùng biên, đã góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị qua hai tỉnh Quảng Trị - Savanakhet.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Đỗ Văn Bình – Bí thư tỉnh đoàn Quảng Trị, nói: Việc tuyên dương các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ đường biên giới lần này là minh chứng sinh động cho những nỗ lực và thành quả đạt được trong công tác phối hợp của Đoàn thanh niên hai tỉnh, qua đó, khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Lào”.

Đ. Đức