Quảng Trị: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ” lần thứ 3

(Dân trí) - Ngày 30/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) cuộc thi “Sáng tạo trẻ” Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ 3, năm 2014 và phát động cuộc thi Sáng tạo trẻ lần thứ 4, năm 2015.

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” Quảng Trị lần thứ 3, năm 2014 là “sân chơi” dành cho các em học sinh có độ tuổi 6 - 19 tuổi, thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Đây cũng là năm thứ 2 cuộc thi được chính thức phát động trên quy mô toàn tỉnh theo 2 cấp: tỉnh và huyện.
 
Quảng Trị: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ” lần thứ 3
Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cuộc thi trao giải cho các cá nhân tiêu biểu
 
Sau gần 5 tháng phát động, toàn tỉnh có trên 700 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi với trên 700 sản phẩm dự thi. Qua thu nhận và chấm các mô hình sản phẩm dự thi cho thấy các sản phẩm, mô hình tham gia dự thi năm nay có nhiều điểm nổi bật.
 
Trong đó, phần ý tưởng và sáng tạo trong mỗi sản phẩm được chú trọng đầu tư, có tính khả thi và nhiều khả năng được nhân rộng. Tiêu biểu là các sản phẩm như: Phòng thí nghiệm quang học ở nhà của trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị; Cây chuông báo lũ của trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Đông Hà; Tinh chế chất Papain từ quả đu đủ xanh để phục vụ đời sống gia đình của trường THPT thị xã Quảng Trị...

Với 80 sản phẩm đạt giải cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh, thuộc 4 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực có nhiều sản phẩm dự thi nhất là: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (21 mô hình, sản phẩm).

Kết quả cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ 3, năm 2014, BCĐ cuộc thi Sáng tạo trẻ cấp tỉnh quyết định trao giải cho các sản phẩm, mô hình dự thi tiêu biểu với: 2 giải Nhất; 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể đã có đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, thực hiện cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức