Quán quân EC 2014 tiết lộ bí quyết "siêu" tiếng Anh

(Dân trí) - Cùng nghe bí quyết của em Bùi Minh Hiền, học sinh trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội đã trở thành quán quân cuộc thi English Champion 2014 khối lớp 6.

Ở vòng 1 của cuộc thi, Minh Hiền xuất sắc đạt điểm tuyệt đối (100/100) với bài thi đánh giá hai kỹ năng đọc và viết. Để từ đó, nữ sinh này trở thành một trong 3 đại diện khối lớp 6 của trường đi thi đấu với các trường bạn.

Vòng 3 của cuộc thi, Minh Hiền tiếp tục giữ vững phong độ và sự tự tin để hoàn thành bài thi vấn đáp cùng giám khảo người nước ngoài với điểm số 9,25. Nhờ điểm số này, Minh Hiền bước lên ngôi vô địch.

Em Bùi Minh Hiền

Em Bùi Minh Hiền

PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện với Minh Hiền để tìm hiểu bí quyết học tiếng Anh của cô học trò này.

Chào Minh Hiền, em cảm thấy thế nào khi đạt giải nhất English Champion 2014?

Em khá bất ngờ khi đạt được giải nhất vì cuộc thi này có rất nhiều bạn giỏi. Em cũng đã từng tham gia một số cuộc thi tiếng Anh và em nhận thấy rằng cuộc thi này có nhiều vòng thi hơn và có khả năng kiểm tra được nhiều khả năng học tiếng Anh hơn các cuộc thi khác.

Trong các phần thi em gặp khó khăn ở vòng nào?

Ở vòng hai có phần viết bài văn đối với em khá khó vì em chưa gặp dạng bài này bao giờ.

Kiến thức trong cuộc thi so với kiến thức học ở trường có khác nhau không em?

Em nghĩ là kiến thức trong cuộc thi chỉ mở rộng và nâng cao hơn so với kiến thức ở trường thôi. Nếu thí sinh chăm chỉ học ở trường thì có thể làm tốt các bài thi này.
 
Bí quyết học giỏi tiếng Anh của em là gì?

Em học tốt tiếng Anh cũng một phần là nhờ mẹ em là một giáo viên tiếng Anh đã rèn bài vở cho em khá nhiều và em cũng tự học rất nhiều.

Em có thường đọc các cuốn sách dạy tiếng Anh hay sách viết bằng tiếng Anh?

Em họ không chỉ từ sách vở mà trên lớp em cũng có khá nhiều bạn học giỏi, chúng em cùng trò chuyện, nghe nhạc, xem phim để rèn luyện kĩ năng nói.

Cuộc thi có hai phần là phần ngữ pháp và nghe nói. Em nghĩ rằng tiếng Anh trong sách giúp em về phần đọc viết còn tiếng Anh ngoài đời sống giúp em thi nghe nói.

Cuộc thi này có rất nhiều bạn giỏi có tiếng, điển hình là Đỗ Nhật Nam. Em có cảm thấy e ngại khi tham gia thi cùng với các đối thủ “nặng kí” như vậy?

Em không sợ phải thi với anh Nam vì hai chúng em không cùng khối. Nhưng trình độ của các bạn tham gia thi khá cao, trong đó em có nhận thấy một số gương mặt em từng gặp trong các cuộc thi tiếng Anh khác.

Mẹ của Minh Hiền (trái) và cô con gái giỏi tiếng Anh

Mẹ của Minh Hiền (trái) và cô con gái giỏi tiếng Anh

Mẹ của em Bùi Minh Hiền là cô Trần Thị Hồng Hà, một giáo viên dạy tiếng Anh cấp 1 cho biết, chị cho Hiền học ngoại ngữ từ 5 tuổi. Ở nhà, hai mẹ con cùng trò chuyện bằng tiếng Anh, những lúc rảnh rỗi, Hiền rất thích đọc sách, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Phụ huynh của Minh Hiền rất khuyến khích con gái tham gia các cuộc thi như English Champion. “Tôi muốn con mình có điều kiện cọ xát, học hỏi nên luôn khuyến khích con gái tham gia. Tôi cảm thấy rất tự hào khi con đạt giải nhất cuộc thi này”, chị Hồng Hà chia sẻ.

Cùng trở thành nhà vô địch với Bùi Minh Hiền còn có 4 học sinh khối lố 4, 5, 7, 8 là: Phạm Minh Đức (khối lớp 4, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội); Nguyễn Gia Bảo Khánh (khối lớp 5, trường Tiểu học song ngữ Brendon); Đỗ Nhật Nam (khối lớp 7, trường THCS Newton); và Phạm Hiền Anh (khối lớp 8, Trường THCS Trưng Vương).

5 gương mặt xuất sắc nhất cùng với các bạn đoạt giải nhì, ba, khuyến khích đã nhận bằng khen và phần thưởng tại Lễ tổng kết và vinh danh các Nhà vô địch English Champion 2014 khu vực Hà Nội.

Mai Châm