Quan niệm của người nổi tiếng về sự “xa xỉ”

Bạn nghĩ đó là một món đồ đắt tiền hoặc một nơi ở sang trọng? Thực tế với nhiều người, đó đơn giản chỉ là sự tự do hay thời gian rảnh rỗi.

Khi các nhà lãnh đạo của những hãng sản xuất đồ xa xỉ hàng đầu thế giới đang tham dự Hội thảo Financial Times Business of Luxury ở Mỹ, người ta đã hỏi một số vị về điều mà họ cho là xa xỉ nhất.

Federico Marchetti, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập cửa hàng online YOOX, nói: "Thời gian. Đối với tôi, thời gian là xa xỉ. Trong thời đại tên lửa, khi mà công nghệ đang khiến tất cả mọi người và mọi thứ tăng tốc, thì điều đó càng đúng".

Vincenzo Cannatelli, Giám đốc điều hành của hãng sản xuất du thuyền Ferretti Group, thì cho rằng: "Đó là sự tự do được sử dụng thời gian của mình tại một nơi độc đáo. Được đến những nơi riêng biệt, có cảm giác như ở nhà và có thể ở bên gia đình và bạn bè".

Còn theo Gianni Castiglioni, người đứng đầu tập đoàn thiết kế Marni: "Sự xa xỉ là thứ gì đó không dễ nhận ra được... một sản phẩm sống trong người đang mang nó, một cách hoàn toàn thoải mái... Thời gian rảnh rỗi chính là một sự xa xỉ lớn".

Francois Curiel, chủ tịch Christie's Europe: "Là sự tự do được làm bất cứ thứ gì mình muốn, vào bất cứ lúc nào".

Philippe Starck, nhà thiết kế: "Với tôi, xa xỉ là sự thông minh và chất lượng. Tôi không thấy nhiều sự thông minh và chất lượng trong sự xa xỉ khi nó được dùng để tạo nên những khoản tiền lớn nhanh chóng".

Michele Norsa, Giám đốc điều hành hãng Salvatore Ferragamo, thì nói: "Sự riêng biệt. Được ở một mình trên một bãi biển với vài người thân. Nó nghiêng về nơi chốn hơn là vật thể".

Stanislas De Quercize, Giám đốc điều hành hãng đồ trang sức Van Cleef & Arpels: "Một chút vĩnh cửu trên trái đất. Tất cả chúng ta đều muốn bất tử. Ai cũng đều mong muốn một thứ gì đó ở lại thay chúng ta. Và với tôi, sự xa xỉ chính là như vậy. Nó là một chút vĩnh cửu trên trái đất bởi vì bạn có những đồ trang sức đẹp đẽ và nó sẽ ở lại mãi sau bạn".

Luc Vandevelde, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Change Capital Partners: "Có 2 kiểu xa xỉ đối với tôi. Được tự do làm những điều mình muốn trong cuộc đời là sự xa xỉ tối cao. Còn sự xa xỉ theo nghĩa vật chất thì đó là thứ mà bạn cảm thấy hài lòng với nó, không nhất thiết là phải đắt tiền... Cảm giác hài lòng với một sản phẩm, hoặc nó giúp bạn định nghĩa con người mình, đó là sự xa xỉ".

Theo M.T
Vnexpress/Reuters