Phát động cuộc thi ảnh “Việt Nam - Đất nước vì hòa bình”

(Dân trí) - Cuộc thi nhằm truyền tải thông điệp: Việt Nam - đất nước có dân số trẻ, năng động, thân thiện và yêu chuộng hòa bình.

Cuộc thi ảnh “Việt Nam – Đất nước vì hòa bình” là hoạt động hướng tới Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới và các hội nghị liên quan (IPU-132) tại Việt Nam vào năm 2015; đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, thân thiện, yêu chuộng hòa bình trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức và phát động vào ngày 29/01, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).

Lễ phát động cuộc thi ảnh “Việt Nam – Đất nước vì hòa bình”

Lễ phát động cuộc thi ảnh “Việt Nam – Đất nước vì hòa bình”

Tác phẩm ảnh dự thi phải thể hiện được chủ đề và thông điệp, chụp bằng điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy ảnh kỹ thuật số, chưa đoạt giải các cuộc thi ảnh hoặc giải thưởng ảnh báo chí ở cấp quốc gia và quốc tế.

Thời hạn tác phẩm đến hết ngày 10/3/2015. Tổng kết và trao giải thưởng trong tháng 3/2015. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho hai nội dung: ảnh phóng sự và ảnh đơn.
 
Giải Nhất gồm tiền mặt và học bổng trị giá 15 triệu đồng; giải Nhì gồm tiền mặt và học bổng trị giá 10 triệu đồng; giải Ba gồm tiền mặt và học bổng trị giá 8 triệu đồng; giải Khuyến khích gồm tiền mặt và học bổng trị giá 3 triệu đồng.

Riêng giải nhất tác phẩm ảnh phóng sự, ngoài phần thưởng đi kèm còn được Ban tổ chức cuộc thi giới thiệu tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2015. Các tác giả đạt giải còn được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.

M.C