Phản cảm trào lưu chế ảnh, clip về “cô giáo cung bọ cạp”

(Dân trí) - Đúng sai, tốt xấu trong vụ cãi cọ giữa cô giáo Lê Na và sinh viên còn chưa có kết luận cụ thể từ cơ quan chức năng thì dân mạng đã đua nhau làm ảnh, clip chế nhạo. Việc làm xúc phạm trực tiếp cá nhân này là điều cần dẹp bỏ ngay lập tức.

Những ngày qua, vụ việc tranh cãi giữa giáo viên và sinh viên xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Lena (Lena Culture Center) được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Nhiều người ví von rằng đây giống như một vụ scandal của ngành giáo dục.

Những phát ngôn của cô giáo Lê na trong đoạn clip dài gần 8 phút được dân mạng đem ra mổ xẻ. Đặc biệt là những câu nói: “Tao sẽ đến gặp hiệu trưởng của mày”, “Tao là cung Bò Cạp. Tao nói cho mày biết mày đã đụng đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao”… đang trở thành từ khóa nóng hổi trên mạng xã hội.

bo-cap4-1a720

Dân mạng vẽ tranh chế về "cô giáo cung bọ cạp"

Câu chuyện này đã gợi ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng còn chưa có kết luận chính thức về vụ việc, dân mạng đã góp sức đẩy sự việc này đi quá xa bằng những hình ảnh chế, clip chế nhan nhản trên mạng xã hội.

Những bức ảnh chế lấy “cảm hứng” từ phát ngôn của cô giáo Lê Na xuất hiện trên mọi diễn đàn, new feed của các bạn trẻ mấy ngày qua.

Hình ảnh con bọ cạp gây liên tưởng tới cô giáo, một số đặc điểm trên gương mặt bị đem ra chế giễu. Thậm chí, trang phục của cô giáo cũng trở thành chất liệu ảnh chế.

bo-cap5-07678

Việc đua theo trào lưu để xúc phạm một cá nhân là điều khó chấp nhận.

Không dừng lại ở ảnh chế, các clip hài hước, nhạc remix từ phát ngôn của “cô giáo cung bọ cạp” cũng được tung lên mạng xã hội ngày một nhiều. Đầu tiên là bản remix theo phong cách “Vũ điệu cồng chiêng” cho tới những bản phối dài tới 6-8 phút…

Các hot teen cũng tranh thủ dịp này làm clip ăn theo trào lưu. Họ trang điểm, tạo điểm nhấn trên mặt để làm trò vui cho bạn bè. Những clip cover như thế này đang có số lượng tăng nhanh trên mạng.

Mặt khác, “cô giáo cung bọ cạp” còn giúp cho nhiều người kiếm tiền bằng cách bán áo, đồ dùng mang hình “cô giáo cung bọ cạp”, thợ xăm hình bọ cạp…

Dường như, những bạn trẻ đem lời nói, hình ảnh của một con người cụ thể ra để chế nhạo cũng chưa ý thức được rằng hành vi của mình có thể đang vi phạm pháp luật.

Tâm lý đám đông có thể kéo bạn suy nghĩ theo một chiều hướng đã được định sẵn. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh, cân nhắc sự việc từ nhiều góc nhìn và cẩn trọng khi hành động, phát ngôn trên mạng xã hội.

Hãy là một người dùng mạng xã hội thông minh, tránh những rắc rối không đáng có, bạn nhé!

Huy Khánh