Phái nam Trung Quốc livestream bán đồ lót của nữ giới

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - (Dân Trí) - Một số kênh livestream bán nội y Trung Quốc dùng người mẫu nam thay thế cho người mẫu nữ.

Phái nam Trung Quốc livestream bán đồ lót của nữ giới - 1

Người mẫu nam thay thế người mẫu nữ trong các livestream bán đồ lót. (Ảnh: Twitter xiaojingcanxue).

Ngành công nghiệp mua sắm trực tuyến đang bùng nổ tại Trung Quốc, dự đoán thu được hơn 700 tỷ USD trong năm nay. Các chương trình livestream có người mẫu nội y nữ ở Trung Quốc từng bị cấm do luật Trung Quốc chống phát tán nội dung nhạy cảm trên các nền tảng. Để lách lệnh cấm này, một vài doanh nghiệp bán nội y nữ bắt đầu đổi sang người mẫu nam kể từ khoảng tháng 12 năm ngoái.

Một số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất phấn khích với sự thay đổi này. Một bình luận dưới video livestream đăng tải trên nền tảng Douyin thu hút gần 200 lượt thích cho biết: "Người mẫu nam mặc đẹp hơn so với người mẫu nữ".

Những người khác cho rằng ma-nơ-canh sẽ là giải pháp thay thế tốt hơn. Vài bình luận trên Weibo - mạng xã hội của Trung Quốc - cho rằng trào lưu này đang tước đi cơ hội việc làm của phụ nữ.

Chủ kênh livestream "Mr. Xu" chia sẻ với Jiupai News: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Người mẫu nữ không được mặc những thiết kế này trên livestream, vì vậy chúng tôi buộc phải sử dụng người mẫu nam".

Theo Xu, nhiều doanh nghiệp livestream nội y khác cũng bắt đầu làm theo cách của anh. Anh cho biết, việc người ta cho rằng phụ nữ bị đối xử bất công thật lố bịch.

Trong khi ngành công nghiệp livestream bùng nổ ở Trung Quốc, thì ở Mỹ, ngành công nghiệp này lại không được phổ biến như vậy.

Alessandro Bogliari, Giám đốc điều hành công ty The Influencer Marketing Factory tại Miami, chia sẻ với South China Morning Post: "Người dân Trung Quốc thích mua sắm qua livestream vì có nhiều chính sách giảm giá mạnh. Ngược lại, các nền tảng mua sắm ở Mỹ không được tài trợ những chính sách như vậy".

Theo Insider