Nữ thạc sĩ 9X trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất ĐSQ Anh tại Việt Nam

Duy Phương

(Dân trí) - Việc năng nổ tham gia các hoạt động sự kiện từ khi còn đi học đã giúp Trâm Anh tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm để giờ đây có được sự tự tin dù là thành viên trẻ tuổi nhất tại Đại sứ quán Anh.

Không ngừng nỗ lực

Sinh năm 1999 tại Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trâm Anh sớm được tiếp cận với ngoại ngữ từ khi còn rất nhỏ. Thi đỗ vào trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, rồi sau đó du học tại Đại học Paris (Pháp) và Đại học Goldsmiths (Anh), cô gái yêu ngoại ngữ có thêm cơ hội thỏa sức cháy hết mình với ngọn lửa đam mê.

Cô theo học chuyên ngành Ngoại ngữ Ứng dụng (Anh - Pháp - Tây Ban Nha) tại Đại học Paris trong hai năm. Sau gần một năm học hỏi về cách vận hành và cách tổ chức các hoạt động, Trâm Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Một năm sau đó, cô đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông cho Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).

Nữ thạc sĩ 9X trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất ĐSQ Anh tại Việt Nam - 1
Trâm Anh có 2 năm du học tại Đại học Paris - Pháp và là Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF).

Hai năm sinh sống và làm việc tại Pháp, Trâm Anh mở ra một hướng đi mới với quyết định chuyển sang du học tại Đại học Leicester. Cô đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông và sau là Phó chủ tịch Truyền thông Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK), với thế mạnh có thể trao đổi và làm việc bằng ba thứ tiếng Anh - Pháp - Tây Ban Nha.

Kể về cơ duyên được làm việc tại Đại sứ quán Anh, cô chia sẻ: "Một người bạn đã gửi cho em bài viết tuyển dụng vị trí "Thực tập sinh truyền thông" của Đại sứ quán Anh. Thời điểm đó, em đã dồn toàn tâm toàn lực chuẩn bị kiến thức và hồ sơ để nắm bắt lấy cơ hội này. Thần may mắn đã mỉm cười với em khi sau đó em đã vượt qua vòng phỏng vấn, kiểm tra năng lực và chính thức trúng tuyển".

Bắt đầu với vai trò là một thực tập sinh truyền thông tại Đại sứ quán Anh cùng thời điểm chuẩn bị diễn ra Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tổ chức tại Vương Quốc Anh, Trâm Anh được luân chuyển tới vị trí thực tập sinh truyền thông - khí hậu và sau đó trở thành trợ lý về Biến đổi Khí hậu và COP26.

Công việc chính của Trâm Anh khi đó chủ yếu là phụ trách truyền thông và hỗ trợ điều phối tổ chức các sự kiện, chuyến thăm cấp cao liên quan đến hội nghị này.

Nữ thạc sĩ 9X trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất ĐSQ Anh tại Việt Nam - 2

Trâm Anh (thứ 3 bên trái) tham gia tổ chức chuyến thăm cho Chủ tịch COP26 Alok Sharma.

Chia sẻ cùng phóng viên, Trâm Anh cũng không quên nhắc đến TEDx British Embassy Hanoi - sự kiện TEDx Talks đầu tiên nói về biến đổi khí hậu tại Việt Nam diễn ra vào ngày 30/10/2021 do cô lên ý tưởng tổ chức.

"Trong quá trình chuẩn bị cho kì thi Pearson (một bài kiểm tra năng lực tiếng Anh gần giống IELTS), kênh YouTube của TEDx Talks đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng. Từ đó, em ấp ủ mơ ước một ngày mình cũng có thể tổ chức một sự kiện TEDx Talks ở Việt Nam để lan tỏa những thông điệp tích cực", cô xúc động nói.

Để tổ chức được TEDx Talks, Trâm Anh cùng các đồng nghiệp tại Đại sứ quán Anh gặp phải không ít khó khăn từ việc tìm địa điểm, khách mời phù hợp đến xin giấy phép và chọn lựa người tham gia sự kiện bởi hạn chế số lượng do dịch Covid-19.

Nữ thạc sĩ 9X trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất ĐSQ Anh tại Việt Nam - 3

Trâm Anh (thứ 2 bên phải) chụp ảnh cùng các diễn giả và Ban tổ chức TEDx British Embassy Hanoi - sự kiện TEDx Talks đầu tiên về biến đổi khí hậu tại Việt Nam do Đại sứ quán Anh tổ chức.

Với 5 bài diễn thuyết truyền cảm hứng, sự kiện đã thu hút được hơn 200 người tham dự trực tiếp và trực tuyến, giúp nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu. 

Môi trường làm việc năng động cùng những người đồng nghiệp, lãnh đạo tâm lý, thấu hiểu quan tâm nhau như gia đình giúp Trâm Anh tìm được nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo mới để tạo nên những chương trình, sự kiện xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu. 

Đảm nhận vai trò thực tập sinh truyền thông trong 3 tháng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, Trâm Anh trở thành nhân viên chính thức trẻ tuổi nhất tại Đại sứ quán Anh.

"Em cảm thấy thật sự biết ơn và đến tận bây giờ, điều mà em luôn lưu ý và nỗ lực từng ngày để rèn giũa, cải thiện bản thân đó là: sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng câu chữ; kỹ năng giao tiếp thông minh trong công việc và một điều rất quan trọng hơn cả: Đừng ngần ngại, hãy chủ động đặt câu hỏi. Em tin là các bạn trẻ khi bắt đầu làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp nên ghi nhớ và rèn luyện những kỹ năng này", Trâm Anh cho biết.

Để có được sự tự tin làm việc khi là thành viên trẻ tuổi nhất tại Đại sứ quán Anh, Trâm Anh đã tích lũy các kỹ năng, kinh nghiệm từ các sự kiện, chương trình tham gia trong khoảng thời gian học sinh và du học sinh tại Pháp và Vương quốc Anh.

Môi trường học đường phát triển, song song với quá trình học tập, Trâm Anh tích cực năng nổ tham gia các hoạt động sự kiện ngay từ khi còn là học sinh cấp 3. Cô từng tham gia vào Ban Nội dung của "Ngày Hội Anh Tài", một trong những chương trình thường niên có quy mô lớn nhất tại THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trâm Anh từng là thành viên của tổ chức I CHANGE, một tổ chức tạo cơ hội gắn kết với trẻ tự kỷ, hay tham gia các dự án xã hội như: FLOS Project - dự án dạy khoa học cho trẻ em cấp 1 tại các trường tiểu học, "Cánh cụt xin rác" - dự án giúp nâng cao nhận thức của người dân Hà Nội về việc giữ cảnh quan môi trường.

Trong hai năm du học ở Pháp, cô tham gia tổ chức và điều phối cho rất nhiều sự kiện, chương trình ý nghĩa, như: Tết Baltard - Chương trình đón Tết cho người Việt tại Pháp, Ngày hội gói bánh chưng, Chào Tân Sinh viên, Cổ vũ đội tuyển Bóng đá Việt Nam...

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình, truyền thông,… được Trâm Anh đúc kết, tôi luyện qua từng sự kiện và rèn luyện thêm từng ngày.

Bước khỏi vùng an toàn

Là nhân viên trẻ tuổi nhất Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, việc mắc lỗi sai là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, học được gì và hành động ra sao sau lỗi sai đó mới là điều quan trọng với Trâm Anh.

"Mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là với một người trẻ. Nhưng với em những điều đó không phải vấn đề lớn, phải mắc lỗi mới nhận ra rằng ít nhất mình đã cố gắng thử sức làm điều mới mẻ, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và học được kinh nghiệm từ những lỗi lầm ấy. Bố mẹ cũng là người truyền cảm hứng lớn cho em, giúp em tự tin bước khỏi vùng an toàn, vượt qua nhiều khó khăn thử thách để về Việt Nam vừa học vừa làm, tuy có hơi vất vả", Trâm Anh cho biết.

Nữ thạc sĩ 9X trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất ĐSQ Anh tại Việt Nam - 4
Yêu bản thân và sẵn sàng thử sức tại nhiều lĩnh vực khác nhau, đối diện với thử thách để tìm ra màu sắc mới mẻ là điều Trâm Anh hướng tới.

Hiện tại, Trâm Anh tiếp tục thử thách và phát triển bản thân khi sáng lập nên PMCC - dịch vụ sản xuất nội dung sáng tạo chuyên nghiệp với mong muốn thực hành các kinh nghiệm đã học được sau thời gian dài làm content writer - người sáng tạo nội dung cho các nhãn hàng và trang Facebook với số lượng người theo dõi đông đảo.

"Chủ động giao tiếp trong công việc, rèn luyện trau dồi ngoại ngữ đặc biệt là từ vựng và phát âm, tập trung hoàn thành tốt mục tiêu và đặc biệt là đối xử tốt với bản thân sẽ là phương pháp hiệu quả giúp các bạn trẻ hiện nay phát huy hết ưu điểm của bản thân và tạo nên nhiều giá trị tích cực", Trâm Anh chia sẻ thêm.

Ảnh: NVCC