Nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu: Muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương

Huỳnh Hải Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nữ tân binh duy nhất của tỉnh Bạc Liêu tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2022 với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, góp sức trẻ cho quê hương.

Hơn 1.000 công dân là thanh niên Bạc Liêu đã chính thức lên đường tòng quân tham gia nghĩa vụ quân sự và công dân nhân dân năm 2022.

Trong đó, chỉ có một nữ tân binh là công dân Nguyễn Bích Phượng (25 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi) tham gia Công an nhân dân.

Nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu: Muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng choàng khăn rằn, ân cần dặn dò nữ tân binh Nguyễn Bích Phượng hoàn thành tốt nhiệm vụ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ với PV Dân trí, Bích Phượng cho biết em vừa học xong Cao đẳng dược, tình nguyện tham gia nhập ngũ năm nay. "Cha mẹ em rất ủng hộ nên cũng là động lực để em thực hiện lý tưởng của mình. Đó là em muốn theo ngành công an", Phượng bày tỏ.

Theo nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu, em tham gia nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, muốn đóng góp, cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương.

Nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu: Muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương - 2

Nữ tân binh Nguyễn Bích Phượng muốn được góp sức trẻ cho quê hương (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tân binh Võ Ngọc Trọng (ngụ huyện Vĩnh Lợi) cho biết, bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt trọn niềm tin đối với thế hệ trẻ. Những người con quê hương huyện Vĩnh Lợi nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung đang sẵn sàng tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu: Muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương - 3

Hơn 1.000 thanh niên Bạc Liêu lên đường tòng quân (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Chúng tôi xin hứa quyết tâm xung kích tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần; ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngại gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", tân binh Trọng nhấn mạnh.

Các địa phương ở tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Năm 2022, tỉnh Sóc Trăng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.050 công dân nhập ngũ. Ngoài ra còn có 375 thanh niên tham gia trong lực lượng Công an nhân dân.

Nữ tân binh duy nhất Bạc Liêu: Muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương - 4

Thanh niên Sóc Trăng tòng quân (Ảnh: Xuân Lương).

Thanh niên Nguyễn Chí Thông (ngụ xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên) cho biết: "Tôi và các bạn rất vui khi được khoác lên mình áo xanh của người lính. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong học tập, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".