Nữ sinh xinh đẹp nhận làm "chị nuôi" của trẻ em vùng cao

Yến Nhi

(Dân trí) - Khánh Linh (22 tuổi) nhận nuôi các em nhỏ vùng cao của tỉnh Sơn La, với mong muốn giúp các em có những bữa ăn đầy đủ, được đến trường học tập và có tương lai tươi sáng.

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 1

Nữ sinh Khánh Linh là cô gái năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nhà trường (Ảnh: NVCC).

Phạm Thị Khánh Linh sinh năm 2000 đến từ Hải Dương, là sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh việc học, Khánh Linh được biết đến với vai trò KOL/Influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội). Linh sở hữu kênh Tiktok với 120 nghìn người theo dõi. Cô cũng hoạt động đa dạng trên nền tảng Facebook với hơn 67 nghìn người theo dõi và Instagram và 12 nghìn lượt người theo dõi.

Khánh Linh hiện đang là biên tập viên thực tập tại Đài Truyền Hình Việt Nam.

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 2

Hình ảnh Khánh Linh khi thực tập tại Đài truyền hình (Ảnh: NVCC).

Nhờ chăm chỉ, Linh có thu nhập ổn định để sống tự lập. Cô còn trích một phần thu nhập của mình để quyên góp và tham gia các công tác xã hội.

Mới đây, Khánh Linh chia sẻ trên trang cá nhân về việc cô tham gia một dự án đem lại bữa cơm "có thịt" cho hàng ngàn em nhỏ. Đó là dự án "Nuôi em Mộc Châu'" do Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành và quản lý.

Theo Khánh Linh chia sẻ. Chỉ với 6.800 đồng, mỗi người đã có thể đóng góp một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho em nhỏ vùng cao.

Bản thân Khánh Linh hiện tại là sinh viên nên về kinh tế cũng chưa thật sự dư dả, nhưng cô luôn mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

"Sau khi tìm hiểu thông tin, Khánh Linh quyết định trích khoản tiền chi tiêu hằng ngày của mình để làm từ thiện, tham gia vào những hoạt động mang giá trị cộng đồng.

Dù không nhiều, nhưng là tấm lòng và xuất phát từ tâm của mình. Khánh Linh cảm thấy hạnh phúc khi trao đi yêu thương và nhận lại nụ cười của những người đang cần sự giúp đỡ", Linh cho hay.

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 3

Hình ảnh các em học sinh vùng cao nhận được sự giúp đỡ từ chương trình thiện nguyện mà Khánh Linh tham gia (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 4

Một em học sinh đang được Khánh Linh giúp đỡ (Ảnh: NVCC).

Khánh Linh biết đến dự án thiện nguyện "Nuôi em Mộc Châu" qua chương trình Việc tử tế được phát sóng trên kênh VTV1.

Sau đó, cô tiếp tục tìm hiểu về dự án qua website và fanpage của dự án. Hình ảnh của những em bé mầm non tại các bản biên giới đặc biệt khó khăn đã khiến Khánh Linh không kìm nổi sự xúc động.

Cô quyết định góp chút công sức của mình với hi vọng có thể giúp đỡ các bé có được những bữa ăn dinh dưỡng hơn khi đến trường.

Với chi phí chỉ 150.000đ/tháng/bé, Khánh Linh nghĩ rằng không chỉ những người có thu nhập ổn định mà những bạn sinh viên đều có thể bớt chút tiền tiêu vặt, chỉ bằng 3 cốc trà sữa là đã có thể đem lại bữa ăn đầy đủ thịt, đậu, canh, rau giúp đỡ các bạn nhỏ đang còn thiếu ăn, suy dinh dưỡng có thể yên tâm đến trường, tránh tình trạng bỏ học vì đói. Cô bắt đầu 'nhận nuôi' 2 em nhỏ bằng việc đóng góp 1.450.000 đồng để hỗ trợ cơm trưa trong 9 tháng đi học cho mỗi em.

Khi biết đến dự án, Khánh Linh chủ động xác minh thông tin và đặt vấn đề muốn nhận nuôi em qua anh Dương Hải Anh - chủ nhiệm của dự án. Sau khi đặt vấn đề nhận nuôi và gửi đủ chi phí, Linh sẽ được dự án chọn ngẫu nhiên các em nuôi.

Sau khi nhận nuôi các em, Khánh Linh cũng như những người chị nuôi, anh nuôi, cha mẹ nuôi khác sẽ có thông tin về các bạn nhỏ bao gồm số điện thoại bố mẹ, trưởng bản, cô giáo… của các em. Qua đó, giữa người giúp đỡ và người được giúp đỡ có một mối dây liên hệ thường xuyên, mật thiết.

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 5

Nữ sinh xinh đẹp tin rằng việc tham gia hoạt động thiện nguyện mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống (Ảnh: NVCC).

Khánh Linh tin tưởng bởi dự án này được Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La quản lý, vì vậy, không chỉ Linh mà các mạnh thường quân khác đều thấy an tâm với sự minh bạch và chuyên nghiệp của dự án.

Dự án đã giúp đỡ được nhiều những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những thông điệp, giá trị nhân văn.

Khánh Linh chia sẻ: "Tham gia hoạt động thiện nguyện giúp mình cảm thấy có trách nhiệm hơn. Mình thấy rất hạnh phúc vì có thể đóng góp một phần giúp em nhỏ vùng cao có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để yên tâm học tập. Đó cũng là động lực giúp mình có thêm mục tiêu trong cuộc sống đó là được nhận nuôi nhiều em nhỏ hơn".

Sau khi nhận nuôi hai bạn nhỏ của dự án, Khánh Linh cho biết sắp tới, cô tiếp tục nhận nuôi em bé thứ 3. Cô còn đồng hành cùng dự án bằng cách chia sẻ thông tin về dự án 'Nuôi em Mộc Châu' trên trang cá nhân của mình, giúp mọi người biết đến dự án nhiều hơn. Cô cho rằng, mỗi người chúng ta không cần giàu có hay dư giả mới có thể làm từ thiện, chỉ cần chúng ta bớt tiêu linh tinh đi một chút, sống có mục tiêu là có thể làm được những điều ý nghĩa.

Nữ sinh xinh đẹp nhận làm chị nuôi của trẻ em vùng cao - 6

Khánh Linh mong muốn giúp các em có những bữa ăn đầy đủ, được đến trường học tập và có tương lai tươi sáng (Ảnh: NVCC).

Không chỉ xinh đẹp, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và có tấm lòng ấm áp, Khánh Linh còn sở hữu thành tích học tập tốt với 6 năm liền (từ lớp 6 đến lớp 11) đều góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi văn, sử và đạt giải cấp Trường, cấp Tỉnh.

Cô đạt huy chương Đồng Aerobic của tỉnh Hải Dương. Trong những năm học trung học, Linh là một trong những thành viên của Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Đoàn trường.

Khi học tập tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô cũng đạt nhiều thành tích như: Danh hiệu Sinh viên xuất sắc, học bổng Khuyến khích học tập của trường, giải Nhì cuộc thi viết "Mặt trường đầu tiên" do khoa Văn học tổ chức. Đồng thời, cô giữ chức Bí thư chi đoàn ở đại học.