Nữ sinh thi Hoa khôi tự làm vương miện bằng bóng bay

(Dân trí) - Tài làm bóng bay nghệ thuật của cô bạn Đinh Tuyết Nga khiến nhiều bạn trẻ trầm trồ vì đây là loại hình tài năng khá lạ so với các cuộc thi Hoa khôi.

Tối qua, tại làng sinh viên Hacinco, vòng bán kết tài năng của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch khoa Quốc tế 2014 - ĐH QGHN đã chứng kiến phần thi tài của 15 nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp.

Nổi bật nhất trong số 15 tiết mục dự thi là màn biểu diễn làm bóng bay nghệ thuật của bạn Đinh Tuyết Nga. Nga tỏ ra rất tự tin với tài năng này. Ngay từ khi bước ra sân khấu, cô nữ sinh đã dặn dò khán giả "giữ nhịp tim ổn định" khi theo dõi cánh tay cô thoăn thoắt điều khiển những quả bóng bay thành hình dạng như ý muốn.


Tuyết Nga trổ tài làm bóng bay nghệ thuật

Tuyết Nga trổ tài làm bóng bay nghệ thuật

Chiếc vương miện và bông hoa khá đẹp mắt chỉ hoàn thành trong 4 phút

Chiếc vương miện và bông hoa khá đẹp mắt chỉ hoàn thành trong 4 phút

Bất ngờ nhất là khi Nga hoàn thành tác phẩm. Cô giơ cao chiếc vương miện và bông hoa về phía khán giả rồi tự đội chiếc vương miện bóng bay lên đầu với nụ cười tự tin. Sau phần thi hấp dẫn này, Tuyết Nga được nhiều người dự đoán rằng sẽ lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.

Cùng với Tuyết Nga, các thí sinh khác của đêm thi bán kết tài năng cũng rất cố gắng toả sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, do chuẩn bị chưa kĩ lưỡng hoặc lựa chọn không đúng sở trường của mình, đa phần các tiết mục chưa đủ độ thuyết phục khán giả và BGK.
 
Dù vậy, những thí sinh được chọn ra từ vòng sơ khảo của cuộc thi đều được đánh giá cao về ngoại hình và nhận được những lời khuyên bổ ích về kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu từ BGK

Mặt khác, hai trong số những giọng ca góp mặt trong đêm thi tài năng là Lê Thị Thuý Hồng (hát liên khúc "Part of your world" và "Tình yêu màu nắng") và Nguyễn Thanh Hồng (hát "Em kể anh nghe") cũng được BGK nhận xét rằng có triển vọng trong tương lai.

Lê Thị Thuý Hồng là một trong hai giọng ca được khen ngợi

Lê Thị Thuý Hồng là một trong hai giọng ca được khen ngợi

Về cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế, đây là sân chơi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và phong cách, nét duyên dáng đặc trưng của nữ sinh Khoa Quốc tế nói riêng. Thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi sẽ là “Đại sứ sinh viên” đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và nhan sắc của sinh viên Khoa Quốc tế.

Một số hình ảnh của đêm thi bán kết tài năng Nữ sinh thanh lịch Khoa Quốc tế:

Đêm thi tài năng bắt đầu bằng tiết mục hát của Đỗ Minh Trang

Đêm thi tài năng bắt đầu bằng tiết mục hát của Đỗ Minh Trang

Màn trình diễn ảo thuật với lá bài của Trương Mỹ Linh
Màn trình diễn ảo thuật với lá bài của Trương Mỹ Linh

Giọng ca triển vọng Lê Thị Thuý Hồng trình diễn ca khúc Tình yêu màu nắng

Giọng ca triển vọng Lê Thị Thuý Hồng trình diễn ca khúc "Tình yêu màu nắng"

Giọng ca triển vọng Lê Thị Thuý Hồng trình diễn ca khúc Tình yêu màu nắng

Nguyễn Thanh Hồng hát "Em kể anh nghe" được đánh giá là tiết mục có tính âm nhạc cao nhất của cuộc thi

Giữa đêm thi, nữ sinh Đỗ Phương Chinh thay đổi bầu không khí bằng một màn hùng biện

Giữa đêm thi, nữ sinh Đỗ Phương Chinh thay đổi bầu không khí bằng một màn hùng biện

Giữa đêm thi, nữ sinh Đỗ Phương Chinh thay đổi bầu không khí bằng một màn hùng biện

BGK nhận xét rằng các thí sinh còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa và quan trọng nhất là giữ vững lòng tin vào chính mình

Đêm thi này, các tiết mục múa chưa thực sự khởi sắc bởi các thí sinh đều mới tập, kém nhuần nhuyễn

Đêm thi này, các tiết mục múa chưa thực sự khởi sắc bởi các thí sinh đều mới tập, kém nhuần nhuyễn

Trang phục múa chưa phù hợp với bài diễn múa dân gian.

Trang phục múa chưa phù hợp với bài diễn múa dân gian.

 
Mai Châm