Nữ sinh Miss Teen xinh đẹp trở thành đại biểu thế giới về hòa bình

(Dân trí) - Với thành tích nổi bật cùng khả năng ngoại giao tốt, Miss Teen Thân thiện 2011 Nguyễn Thị Ánh Thơ mới đây đã trở thành 1 trong 7 đại biểu trên toàn thế giới tham gia Hội thảo Hòa bình PCY tại Nhật Bản.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Thơ

 

Sinh năm: 1993

 

Hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế - ĐH Ngoại Thương Hà Nội

 

Thành tích:

 

- Giải Nhất Olympic tiếng Nga 2010, giải Ba Quốc gia tiếng Nga 2011

 

- Học bổng KEB Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc 2013.

 

- Học bổng "Thắp sáng ước mơ" do báo HHT, TT Hỗ trợ & phát triển SV, khoa Quốc tế Đại học Quốc gia trao tặng

 

- Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh và trường Đại học Ngoại thương

 

- Học bổng dành cho học sinh xuất sắc của THPT Chuyên ngữ từ năm 2009 đến 2011

 

- Học bổng Đại học toàn phần tại Nga do viện Puskin trao tặng

 

- Từng lọt top 5 Miss Teen Việt Nam 2011, đoạt danh hiệu Miss Thân thiện

 

- Đại diện Việt Nam tham gia chương trình Lãnh đạo Sinh thái AEON 2013 tại Indonesia

 

Hoạt động khác:

 

- Tình nguyện viên Hội nghị các Thành phố lớn Châu Á ANMC 21 và trong các chương trình trao đổi văn hóa với thanh niên quốc tế,

 

- Từng tham gia các hoạt động MC và diễn xuất tại Đài truyền hình Việt Nam và Đại sứ quán Nhật.

 

- Lồng tiếng tại Đài truyền hình Hà Nội, tham gia phim ngắn “Bức vách” và các clip quảng cáo khác.

 

- 1 trong 7 đại biểu tiêu biểu trên thế giới tham gia Hội thảo Hoà bình PCY 2014

 
Top 5 Miss Teen 2011 Ánh Thơ là đại biểu Việt Nam tham gia hội thảo Hòa bình PCY tại Nhật.
Top 5 Miss Teen 2011 Ánh Thơ là đại biểu Việt Nam tham gia hội thảo Hòa bình PCY tại Nhật.
 

Đưa vấn đề biển đảo trong bài luận đăng ký Hội nghị hòa bình Thanh niên

 

Nguyễn Thị Ánh Thơ biết đến thông tin về chương trình Peace Conference Of Youth (Hội nghị Hòa bình Thanh niên) thường niên tại Nhật Bản khá tình cờ, thông qua một người bạn đã từng quen trong Chương trình lãnh đạo trẻ tại Indonesia.

 

Biết thông tin trước hạn xét tuyển một ngày, Ánh Thơ đã “liều” làm hồ sơ, viết luận ngay trong đêm và nộp ngay sáng hôm sau tới tổ chức ở Nhật. Một tuần sau nhận được thư chúc mừng của chương trình, cô bạn đã hết sức ngỡ ngàng.

 

Ánh Thơ cho biết, mỗi ứng cử viên cần viết 4 bài luận nhỏ, theo chủ đề cho trước của tổ chức. Năm nay, các câu hỏi tập trung vào việc thể hiện khả năng của bản thân, các hoạt động xã hội, những kế hoạch trong và sau hội nghị.

 

“Trước tình trạng tranh chấp lãnh hải tại Việt Nam và các khu vực lân cận, em muốn thể hiện mong muốn các nước liên quan sẽ giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình. Bởi tình hữu nghị, sự phát triển bền vững cùng nhau và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Ngoài ra, sự hòa thuận, chan hòa giữa người với người, trong cuộc sống hàng ngày cũng được em đánh giá cao trong bài luận”, Ánh Thơ nói.

 

Hiện cô bạn đang chuẩn bị các bài luận, kế hoạch đồng thời tìm hiểu thêm một số tài liệu bắt buộc để trang bị kiến thức tốt nhất trước khi đại diện giới trẻ Việt Nam tham gia Hội nghị này.

 

Thơ chia sẻ: “Em còn muốn trang bị thêm một số bài hát dân ca Việt Nam và áo dài trắng truyền thống nhằm truyền bá hình ảnh người con gái cũng như nền văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ngoài niềm vui, em cũng khá lo lắng và hồi hộp khi đảm nhận trọng trách lớn trước chuyến đi này”.

 
Có thiên hướng nghệ thuật
 

Có thiên hướng nghệ thuật

 

Sau cuộc thi Miss Teen, Ánh Thơ không tham gia nhiều hoạt động giải trí mà chỉ chọn cho mình công việc MC, những dự án nghệ thuật, chương trình ngoại khóa tại trường, hoạt động tình nguyện và giao lưu quốc tế vô cùng thú vị và hữu ích.

 

Thơ chia sẻ: “Đam mê lớn nhất của em chính là công việc MC đã làm trong 13 năm qua. Trong tương lai, em muốn tiếp tục theo đuổi công việc này, trở thành một MC nhanh nhạy, khéo léo và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, em vẫn mong muốn được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành hiện tại tại trường ĐH Ngoại Thương”.

 

Không chỉ có khả năng làm chủ sân khấu, Ánh Thơ còn bộc lộ thiên hướng nghệ thuật từ lúc còn nhỏ khi thử sức với nhiều vai diễn, thông qua sự giới thiệu của các thầy cô trong trường. Năm lớp 2, Thơ diễn xuất trong một vài bộ phim ngắn trong chương trình dành cho thiếu nhi VTV2, trong đó kiêm nhiệm thêm công việc lồng tiếng trong vở kịch “Cuộc chạy đua tới mùa xuân”.

 

Trong các vai diễn của mình, Ánh Thơ cảm thấy ấn tượng nhất là sát thủ Nhã trong phim Bức vách. Bộ phim này sau đó cũng đạt được giải thưởng cao nhất do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng.

 

Dường như chưa bao giờ “ngừng nghỉ” trong việc thể nghiệm nhiều điều mới, Ánh Thơ cho biết: “Chính tình yêu cuộc sống, mong muốn tìm tòi, khám phá và sự hứng thú với các công việc khiến em có thể làm nhiều việc cùng một lúc như vậy”.

 
Tố chất ngoại giao và khả năng gắn kết
 

Tố chất ngoại giao và khả năng gắn kết

 

Năm lớp 4, Thơ là đại diện của thiếu nhi quận Ba Đình thuyết minh trong đêm Trung thu tại Lăng Bác nên có cơ hội trò chuyện với Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa lúc bấy giờ.

 

Thơ cho biết: “Cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề học tập của em tại trường. Em rất ấn tượng với sự thân mật, quan tâm và vẻ hiền từ của bác. Diễn ra đã rất lâu nhưng đó là kỷ niệm em không thể nào quên.

 

Bản thân em cũng có nhiều hứng thú với công việc trong lĩnh vực ngoại giao. Đó là những kỹ năng rất cần thiết để bổ trợ trong chuyên ngành Quản trị Kinh doanh mà em đã lựa chọn”.

 

Là một trong 15 sinh viên Việt Nam tham gia Chương trình Lãnh đạo Sinh thái ở Indo được tổ chức bởi AEON 1% club – một tổ chức của Nhật, kéo dài từ ngày 24/11 – 4/12, khả năng gắn kết của Thơ được bộc lộ rõ nét. Do các thành viên đều giỏi và có những quan điểm riêng nên nhiệm vụ của Thơ là phụ trách việc lên ý tưởng, phản biện và gắn kết các thành viên với nhau.

 

 “Em không phải là người quá nhẹ nhàng, tuy nhiên, những người mạnh mẽ vẫn có thể lắng nghe và xoa dịu người khác. Em thường cư xử theo bản năng và thực sự chân thành với mọi người xung quanh”, Ánh Thơ tâm sự.
 
Hoàng Dung


Hoàng Dung

 

Hoàng Dung