Nữ sinh Lào múa điệu Lăm - vông mừng Quốc khánh trên đất Việt

(Dân trí) - Các cô gái Lào diện trang phục truyền thống, múa điệu Chăm-pa làm say lòng người xem.

Nhân kỷ niệm 38 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2013) và 36 năm hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào, Khoa Đào tạo hợp tác quốc tế - trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức ngày hội giao lưu văn hoá cho các sinh viên Lào và Việt.

Lễ hội mừng Quốc khánh Lào diễn ra trong suốt ngày 2/12 với hai phần chính là cuộc thi cầu lông – cầu mây và đêm diễn văn nghệ.

Không chỉ các bạn trẻ mới háo hức trước không khí lễ hội mà các cán bộ, công chức Khoa Đào tạo hợp tác quốc tế cũng phấn khởi tham gia điệu múa Lăm - vông truyền thống của nước bạn.

Thiếu nữ Lào - Việt khoe sắc trong ngày hội mừng Quốc khánh Lào
Thiếu nữ Lào - Việt khoe sắc trong ngày hội mừng Quốc khánh Lào

Theo các thầy cô, ngày hội mừng Quốc khánh Lào là hoạt động thường niên của Khoa Đào tạo hợp tác quốc tế. Qua những hoạt động này, sinh viên hai nước Việt – Lào càng thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị và tăng cường hiểu biết bản sắc văn hoá dân tộc lẫn nhau.

Nhiệt tình đóng góp nhất cho ngày hội văn hoá Lào – Việt là các nữ sinh xinh đẹp của nước bạn. Với nụ cười trên môi, các cô gái không ngừng hát múa cho tới tận khi trời tối.

Cùng ngắm các cô gái Lào trong điệu múa Lăm - vông:

Điệu múa Lăm - vông giàu truyền thống của nước Lào

Điệu múa Lăm - vông giàu truyền thống của nước Lào

Thiếu nữ Lào say sưa hát múa mừng Quốc khánh 2/12


Thiếu nữ Lào say sưa hát múa mừng Quốc khánh 2/12


Thiếu nữ Lào say sưa hát múa mừng Quốc khánh 2/12


Thiếu nữ Lào say sưa hát múa mừng Quốc khánh 2/12

Thiếu nữ Lào say sưa hát múa mừng Quốc khánh 2/12

Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

Mai Châm


Mai Châm

Mai Châm