Nữ sinh Học viện Ngân hàng đam mê làm MC, tự chủ tài chính ở tuổi 20

Bùi Sáng

(Dân trí) - Mới là sinh viên năm thứ hai, Ngọc Diệp đã độc lập về kinh tế nhờ làm MC song song với việc học. Đồng thời cô còn được giao vị trí chủ nhiệm của một câu lạc bộ MC cấp trường.

Câu lạc bộ là bước đệm quan trọng để bước vào nghề MC

Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2003, Quảng Ninh), hiện đang là sinh viên năm thứ hai của khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng. Ngoài việc học ở trường, cô còn được biết đến là một nữ MC trẻ tài năng, được "chọn mặt gửi vàng" để dẫn dắt nhiều chương trình lớn nhỏ trong và ngoài trường đại học.

Nữ sinh Học viện Ngân hàng đam mê làm MC, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 1

Nguyễn Ngọc Diệp là sinh viên năm hai khoa Kế toán - Kiểm toán của Học viện Ngân hàng (Ảnh: NVCC).

Theo như chia sẻ, sau khi đỗ vào ngành Kế toán - Kiểm toán của Học viện Ngân hàng, Ngọc Diệp muốn tìm cho mình một nơi để vui chơi và giao lưu kết bạn. Vì vậy, cô quyết định tham gia vào Câu lạc bộ MC của Học viện Ngân hàng (CLB MC) và cũng từ đây, cô bén duyên với công việc làm MC.

Ngọc Diệp chia sẻ: "Ban đầu, khi đến với CLB mình chưa xác định sẽ đi theo con đường làm MC. Nhưng sau đó, mình may mắn được các anh chị trong CLB tin tưởng giao cho dẫn dắt một số chương trình, dần dần mình nhận ra bản thân thật sự phù hợp và muốn theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc.

Các bạn và anh, chị trong CLB cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc bồi dưỡng kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc trong nghề dẫn. Từ đó, mình dần mạnh dạn thử sức ở nhiều sân khấu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn.

Một cột mốc quan trọng trên con đường theo đuổi nghề MC của mình phải kể đến là lúc mình nhận được học bổng 70% khóa học MC từ nhà tài trợ khi đạt giải quán quân "Khi Gen Z bật tiếng nói". Tham gia khóa học này, mình có cơ hội được học tập một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn, vì trước đây mình làm MC là dựa trên kinh nghiệm của các anh chị đi trước".

Bên cạnh là quán quân của cuộc thi "Khi Gen Z bật tiếng nói", Ngọc Diệp còn chứng tỏ năng lực của bản thân qua các thành tích như: Á quân cuộc thi "MC Talent"; Top 20 cuộc thi "The face IB"…

Nữ sinh Học viện Ngân hàng đam mê làm MC, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 2

MC Ngọc Diệp (bên trái) luôn duy trì sự chuyên nghiệp trên mọi chương trình mà cô "cầm trịch" (Ảnh: NVCC).

Học trái ngành sẽ không là áp lực khi có định hướng rõ ràng

Được biết, ngành học hiện tại của Ngọc Diệp không liên quan nhiều đến công việc MC mà cô đang theo đuổi. Thế nhưng, cô cho biết mình vẫn sẽ hoàn thành tốt chương trình đại học vì Kế toán - Kiểm toán cũng là một ngành học mà cô yêu thích và lựa chọn ngay từ đầu.

Ngọc Diệp bộc bạch: "Dù đã xác định con đường sau này sẽ trở thành một MC chuyên nghiệp nhưng mình vẫn muốn hoàn thành tốt việc học ở trường trước vì đó là sự lựa chọn ban đầu của mình và mình ưu tiên việc học hơn bất cứ thứ gì.

Mình dự định sau khi lấy bằng cử nhân thì sẽ tiếp tục theo học cao học ngành Báo chí để được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Chính vì thế, mình không hề lăn tăn về vấn đề sẽ dừng việc học để theo đuổi đam mê hay chuyển ngành học vào thời điểm này.

Hơn nữa, một MC muốn nói hay, nói lưu loát thì cần phải có vốn kiến thức sâu rộng và tư duy cởi mở nên việc học đối với mình không bao giờ là thừa cả. Mình cảm thấy việc theo học Kế toán đã cung cấp cho mình nhiều kiến thức, giúp mình có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề, thêm nữa là sự cẩn thận, tỉ mỉ và chỉn chu. Mình nghĩ với một MC thì đây là những hành trang không thể thiếu nếu muốn tiến xa hơn".

Nữ sinh Học viện Ngân hàng đam mê làm MC, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 3
Ngọc Diệp dẫn chương trình tại một sự kiện (Ảnh: NVCC).

Từ khi được thầy cô và mọi người trong CLB tin tưởng, giao cho vị trí Chủ nhiệm một CLB của trường, Diệp đã phần nào trưởng thành hơn. Vị trí này cũng đã mang lại cho cô những mối quan hệ mới, những cơ hội được thử sức trên các sân khấu lớn.

Với tư cách là Chủ nhiệm CLB, Ngọc Diệp mong muốn phát triển CLB theo hướng media (truyền thông) và học thuật để các thành viên được đào sâu vào kiến thức chuyên môn nhiều hơn. Ngoài ra, cô còn đang ấp ủ kế hoạch cùng các cộng sự đưa cuộc thi "MC Sparkling" (cuộc thi MC dành cho các sinh viên tài năng trên địa bàn Hà Nội) quay trở lại.

Tự chủ tài chính khi mới là sinh viên năm hai

Hiện tại, Diệp đã có khả năng độc lập về kinh tế, cô sinh viên năm hai chia sẻ: "Công việc MC đã mang lại cho mình một khoản thu nhập tương đối, tuy nhiên, để có thể tự chủ được tài chính, bản thân mình đã phải làm thêm một số công việc khác như: Thu voice (giọng nói), livestream (phát trực tiếp) cho nhãn hàng, người đại diện cho một số trung tâm…".

Nữ sinh Học viện Ngân hàng đam mê làm MC, tự chủ tài chính ở tuổi 20 - 4
Ngọc Diệp (góc phải) chụp hình kỷ niệm sau khi kết thúc một chương trình mà cô dẫn dắt (Ảnh: NVCC).

Khi được hỏi về việc phân bổ giữa việc học và làm, Diệp nói: "Phần lớn thời gian của mình là dành cho việc học vì mình hiểu rõ nó quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Mình luôn lập thời gian biểu và có kế hoạch cụ thể trước khi nhận những công việc bên ngoài, tránh tình trạng trùng lịch để phải lựa chọn một trong hai.

Nói chung, mình không gặp quá nhiều khó khăn khi vừa học vừa làm vì đa phần những công việc mình làm đều có thể chủ động được về mặt thời gian".

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Ngọc Diệp nói: "Hiện tại, mình vẫn sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm qua từng sân khấu mà mình dẫn dắt. Sau đó, mình sẽ học tiếp cao học ngành Báo chí để được đào tạo về lĩnh vực MC một cách chuyên nghiệp và có cơ hội tiến xa hơn trong nghề".

Bên cạnh đam mê nghề "cầm mic", Ngọc Diệp còn có sự hứng thú với ô tô và tốc độ. Vì vậy, cô hy vọng trong tương lai mình sẽ có cơ hội được dẫn dắt một chương trình đua xe F1 nào đó.