Nữ sinh được kết nạp Đảng đa tài, xinh đẹp trường Kinh tế

(Dân trí) - Cô sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Ngọc Châm đã tạo nên sức hút riêng, với sự năng động, đa tài và cầu toàn trong mọi hoạt động, chặng đường đã, đang đi.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Châm

 

Ngày sinh: 19/06/1993

 

Đang theo học: Lớp Tài chính tiên tiến 53B, chương trình tiên tiến chất lượng cao trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

 

Hoạt động và thành tích nổi bật:

 

- HCV "Cây đàn tuổi thơ thành phố Hải Phòng"

- Giải nhì tiếng hát Chương trình Festival thành phố.

- Giấy khen Đoàn viên xuất sắc của Đoàn trường năm 2012 – 2013, 2013 – 2014.

- Giấy khen Đoàn viên xuất sắc của Hiệu trưởng nhiệm kỳ 32 (2012 - 2014)

- Giấy khen "Tài năng khoa học trẻ" của Đoàn trường năm 2014

- Giấy khen giải nhì “Tài năng khoa học trẻ” cấp trường của Hiệu trưởng năm 2014

- Giấy khen của chương trình Tiên tiến

- Bằng khen giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- CTV chương trình Sao Vàng Đất Việt

- Tham gia Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên Đông Nam Á 2014.

 

Sở thích: Chơi đàn piano, hát, dẫn chương trình, đi du lịch, đọc sách,...

 
Ngọc Châm với đề tài nghiên cứu đạt giải Ba, giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN.
Ngọc Châm với đề tài nghiên cứu đạt giải Ba, giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN.
 

Năng động hòa nhập, giao lưu quốc tế

 

Từ cô gái nhút nhát, rụt rè, với sự khích lệ từ mẹ và dũng cảm dấn thân của mình, Châm đã trở thành nhân tố năng nổ trong các hoạt động Đoàn thể. Châm liên tục giữ các vị trí thủ lĩnh Đoàn: Bí thư chi đoàn, Ban chấp hành liên chi, Ban kiểm tra Đoàn trường. Không chỉ tích cực với các hoạt động trong trường, Châm còn tìm kiếm trải nghiệm bên ngoài.

 

Năm vừa qua, Châm cùng 6 bạn trẻ khác, đại diện Việt Nam tham gia Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên Đông Nam Á 2014. Trong suốt chuyến đi, Châm ấn tượng với sự nhiệt tình hiếu khách của các nước bạn. “Nhưng kỷ niệm em nhớ nhất là những buổi tranh luận về chính trị, quân sự, văn hoá các nước và làm sao để phát triển cộng đồng ASEAN ở Việt Nam”, Châm chia sẻ.

 

Trong thời gian này, Châm cũng đang chuẩn bị cho chuyến thực tập tại Brazil (2 – 3 tháng) theo chương trình của Aiesec về lĩnh vực quản lý giáo dục. Ngoài công việc chính thường ngày là soạn bài giảng và dạy các em nhỏ, cô bạn cho rằng đây cũng là cơ hội để khám phá văn hoá, ẩm thực cũng như con người của đất nước Nam Mỹ xinh đẹp này.

 

Với những nỗ lực của mình, Châm sắp sửa được kết nạp Đảng. “Với em, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu trong những năm tháng sinh viên. Khi chuẩn bị trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, em càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân, mục tiêu phấn đấu cũng như khát khao được cống hiến cho đất nước”, Châm bày tỏ.

 
Ngọc Châm với đề tài nghiên cứu đạt giải Ba, giải thưởng tài năng khoa học trẻ VN.
Ngọc Châm chụp chung với Bộ trưởng Công thương Malaysia tại Hội nghị lãnh đạo thanh niên Đông Nam Á.
 

Hát hay, dẫn chương trình giỏi

 

Từ bé, Châm đã thể hiện sở thích và năng khiếu đối với các bộ môn nghệ thuật như đàn piano, ca hát. Lúc lớn lên, chính tài năng này đã giúp cô bạn gặt hái được các giải thưởng: HCV Cây đàn tuổi thơ thành phố Hải Phòng, Giải nhì tiếng hát trong chương trình Festival thành phố…

 

Sở hữu giọng nói hay, Châm vượt qua những mặc cảm đứng trước đám đông để thử nghiệm vai trò mới rất tốt trong thời học sinh: dẫn chương trình cho đài truyền hình Hải Phòng.

 

Hành trình trải nghiệm của Châm được tiếp nối với vị trí CTV – chuẩn bị kịch bản, khách mời, thực hiện các công tác cho việc lên sóng trực tuyến một số chương trình của VTV6: Bữa trưa vui vẻ, Vừng ơi mở cửa ra, Những nốt nhạc xinh. Châm cho biết, công việc này giúp cô trau dồi thêm kỹ năng tổ chức sự kiện, có thêm nhiều bạn mới và những bài học cuộc sống sâu sắc.

 

“Môi trường mới nhiều bỡ ngỡ, cùng với lịch học, sinh hoạt ngoại khóa dồn dập, khiến em không thể tập trung vào công việc ở đài. Với bản tính cầu toàn, luôn muốn hoàn thành nó thật chỉn chu, em cảm thấy khá áp lực. Có nhiều khi em hoài nghi bản thân mình kém cỏi rồi mất đi niềm tin vào chính mình, buông xuôi nỗ lực phấn đấu.

 

Một thời gian sau, các anh chị ở đài đã kể cho em nghe bài học về những viên đá cuội, cần phải biết việc nào quan trọng thì làm trước, ít quan trọng hơn thì để sau, giống như việc sắp xếp các viên đá to, nhỏ sao cho đầy lọ vậy”, Châm bày tỏ. 

 

Không chỉ vậy, những lúc chông chênh và mất đi động lực ấy, Châm càng thêm thấm thía lời dạy của mẹ mình: “Con không cần thiết phải nghĩ quá nhiều đến chuyện thành công sau này rồi tự tạo áp lực cho bản thân, chỉ cần nghĩ đến, việc hôm nay – ngày mai tôi phải làm, sau đó cố gắng hoàn thành cho tốt, giống như chiếc đồng hồ, mỗi giây tích tắc một cái, ngưỡng cửa thành công sẽ từ từ rộng mở đón lấy con thôi”.

 
Ngọc Châm và các đại biểu tham dự Hội nghị lãnh đạo thanh niên ĐNA.
Ngọc Châm và các đại biểu tham dự Hội nghị lãnh đạo thanh niên ĐNA.
 

“Đam mê là quá trình trải nghiệm rất nhiều thứ để biết mình cần gì”

 

Không chỉ mong muốn thử sức các lĩnh vực có tính hấp dẫn cao và đầy màu sắc, Châm còn tham gia nghiên cứu khoa học – công việc bấy lâu nay cô bạn vẫn cho rằng bản thân không phù hợp.

 

Không phụ sự kỳ vọng và cố gắng của Châm cùng mọi người, đề tài về đồng tiền bitcoin và cách quản lý trong bối cảnh hiện nay, đã nhận được giải Ba, Giải thưởng tài năng Khoa học trẻ Việt Nam.

 

Châm không đam mê một điều gì đó nhất định, bởi với cô, đó là quá trình trải nghiệm rất nhiều thứ để biết bản thân cần gì. “Đam mê lớn nhất với em là sống trọn vẹn từng ngày, là dù có thất bại cũng sẽ vẫn vui vẻ đứng dậy, là được tự do đi làm từ thiện, là một cuộc sống ít tranh giành, bon chen, sống ung dung tự tại, là khi đã lựa chọn điều gì thì sẽ sống đến cùng với nó”, Châm nói.

 
Với những nỗ lực của mình, sắp tới Ngọc Châm sẽ được kết nạp Đảng.

Với những nỗ lực của mình, sắp tới Ngọc Châm sẽ được kết nạp Đảng.
 

Mặc dù có tố chất và kinh nghiệm dẫn chương trình, Châm vẫn chỉ xác định đây là nghề tay trái, giúp bản thân trau dồi bản lĩnh khi đứng trước đám đông. Mong muốn trước mắt của Châm là trở thành một giảng viên giỏi, chuyên môn vững vàng, tâm lí gần gũi với sinh viên.

 

“Ngoài những kiến thức trong sách vở, em còn muốn truyền đạt cho các em sinh viên của mình kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng hoạt động Đoàn và vốn kiến thức bản thân đã trau dồi trong suốt thời những năm tháng tuổi trẻ”.

 

Sau khi trở về từ chuyến đi Brazil, Châm cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị lên đường du học Mỹ với chuyên ngành Quản lý giáo dục.

 

Hoài Thư