Nữ sinh Công nghệ sinh học đăng quang Hoa khôi ĐH Quốc gia 2015

(Dân trí) - Tối 24/4, 20 cô gái xinh đẹp nhất ĐH Quốc gia Hà Nội đã cùng nhau khoe sắc với ba phần thi: áo dài, trang phục tự chọn, trang phục dạ hội để tìm ra Hoa khôi 2015 của trường.

Đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích hướng các bạn sinh viên tham gia vào các hoạt động nâng cao trí tuệ, tôn vinh vẻ đẹp, nét thanh lịch của nữ sinh toàn trường.

 

Trải qua gần 4 tháng tổ chức, bên cạnh những hình thức thi truyền thống, các thí sinh còn phải trải qua những vòng thi mới mẻ, gay cấn như Đại sứ thể thao, Đại sứ trí tuệ. Tại các vòng thi này, thí sinh được trải qua các hoạt động thiện nguyện, hoạt  động nhóm, thi đấu thể thao, làm bài thi về kiến thức văn hóa xã hội và cùng nhau biểu diễn các tài năng của bản thân.
 
Top 5 của cuộc thi
Top 5 của cuộc thi

 

Trong đêm chung kết, các thí sinh đã cùng nhau trải qua ba phần thi trang phục, để chọn ra top 5 người xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử. Điều đặc biệt, các trang phục áo dài duyên dáng, yêu kiều, trang phục tự chọn năng động, cá tính hay đầm dạ hội lộng lẫy, kiêu sa đều do các thí sinh tự lên ý tưởng về kiểu dáng, màu sắc, họa tiết phù hợp với tính cách và sở thích của bản thân.

 

5 cô gái xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử gồm: Hoàng Ngọc Hà Hải Yến, Lê Thị Việt Hà, Lê Thị Thúy Hồng, Trần Mỹ Linh và Phạm Vân Quỳnh.

 
Lê Việt Hà tự tin trong phần thi ứng xử
Lê Việt Hà tự tin trong phần thi ứng xử
 

Trước câu hỏi của ban giám khảo: “Theo em, chìa khóa thành công là gì? Em đã, đang và sắp làm gì để nắm bắt thành công của mình trong tương lai?”, Việt Hà đã tự tin trả lời: “Theo em, chìa khóa thành công có những ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người khác nhau.

 

Chìa khóa thành công đối với em là sự cố gắng, luôn luôn phấn đấu hết khả năng của mình để đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn.

 

Hiện tại, em đã, đang và sẽ cố gắng trau dồi kiến thức, kể cả kiến thức trên giảng đường và kiến thức thực tế ngoài đời sống xã hội, để có được kinh nghiệm cho bản thân, để có thể nắm bắt được chìa khóa thành công của mình”.

 
Lê Việt Hà tự tin trong phần thi ứng xử
Với những phần thể hiện ấn tượng, nữ sinh trường ĐH Khoa học tự nhiên Lê Việt Hà đã giành ngôi vị Hoa khôi của cuộc thi năm nay.
 

Khuôn mặt đẹp, tài năng nổi trội, trình diễn trang phục tự tin và cuốn hút, trả lời câu hỏi ứng xử rành mạch, rõ ràng, Lê Thị Việt Hà - đại diện trường ĐH Khoa học tự nhiên đã giành vương miện trong đêm chung kết Nữ sinh thanh lịch ĐHQG Hà Nội.

 

Kết quả các giải phụ: giải Á khôi 1 giải phụ Thí sinh ứng xử xuất sắc thuộc về Lê Thị Thúy Hồng, thí sinh Hoàng Ngọc Hà Hải Yến giành giải Á khôi 2 và danh hiệu Đại sứ truyền thông.

 

Thí sinh Lại Thị Liên trở thành Đại sứ thân thiện, Hoàng Thị Hòa giành cú đúp Đại sứ thể thao và Đại sứ trí tuệ, thí sinh Trần Mỹ Linh giành giải Đại sứ Tài năng.

 

Thí sinh Phạm Vân Quỳnh trở thành thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, Bùi Hải Trang là cô gái mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, và thí sinh được bình chọn nhiều nhất là Nguyễn Thị Hồng Ngọc.

 

Các nữ sinh năng động, trẻ trung trong phần thi trang phục tự chọn
Các nữ sinh năng động, trẻ trung trong phần thi trang phục tự chọn
 
Lê Việt Hà duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi
Lê Việt Hà duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi
 
Trở nên lộng lẫy trong trang phục dạ hội sang trọng
Trở nên lộng lẫy trong trang phục dạ hội sang trọng
 
Miss áo dài Phạm Vân Quỳnh
Miss áo dài Phạm Vân Quỳnh
 
Đại sứ Tài năng Trần Mỹ Linh
Đại sứ Tài năng Trần Mỹ Linh
 
Á khôi 2 Hoàng Ngọc Hà Hải Yến là sinh viên khoa Triết học – ĐH Xã hội và Nhân Văn
Á khôi 2 Hoàng Ngọc Hà Hải Yến là sinh viên khoa Triết học – ĐH Xã hội và Nhân Văn
 
Á khôi 2 Hoàng Ngọc Hà Hải Yến là sinh viên khoa Triết học – ĐH Xã hội và Nhân Văn
Lê Thị Thúy Hồng – hoa khôi của khoa Quốc tế giành giải Á khôi 1 và giải phụ Thí sinh ứng xử xuất sắc
 
Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 của cuộc thi cùng khoe sắc.

Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 của cuộc thi cùng khoe sắc.

 

Hồng Minh