Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Sau khi tốt nghiệp ĐH Kiến trúc TPHCM, Mạch Khanh quyết định rẽ hướng theo tiếng gọi của đam mê, đi học phi công với mức học phí lên đến 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng).

Mạch Thị Thùy Khanh (sinh năm 1996, THPCM) truyền cảm hứng sâu sắc cho nhiều bạn trẻ về sự lựa chọn nghề nghiệp và theo đuổi ước mơ.

Bỏ ngành kiến trúc để học nghề phi công

Nhắc đến quyết định khá táo bạo là bỏ bằng kiến trúc, "dồn tiền" học nghề phi công, Mạch Khanh chia sẻ: "Hành trình mình đến với nghề phi công ở cái tuổi lưng chừng, không biết đã được gọi là chín chắn chưa để đưa ra những sự lựa chọn và quyết định lớn lao như vậy.

Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 1
Mạch Khanh hiện là phi công đang huấn luyện của Pacific Airlines.

Mình nhớ thời điểm đó là khi mình học năm ba đại học, bản thân cảm thấy không còn lửa đam mê với ngành đang học nữa nhưng cũng vì chọn phương án an toàn và không phụ lòng ba mẹ, mình vẫn tiếp tục và tốt nghiệp đại học. Đến lúc này mình mới yên tâm thay đổi hướng đi, mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và đây là một quyết định không khiến mình hối hận.

Về gia đình, đã có một năm theo dõi mình hoàn thành năm cuối đại học nhưng một mặt vẫn chuẩn bị và tìm hiểu nhiều thông tin cho việc học phi công này. Ban đầu, cả nhà cũng chưa ủng hộ mình lắm, nhưng sau khi thấy được quyết tâm của mình, mọi người động viên mình hết sức".

Theo chia sẻ của Mạch Khanh, tổng chi phí để trở thành một phi công rơi vào khoảng 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, Khanh đã đi được chặng đường 3 năm chạm đến ước mơ trở thành phi công.

Quyết định theo đuổi đam mê làm phi công đã thôi thúc Mạch Khanh nỗ lực nhiều hơn và vượt qua mọi trở ngại. Cô lên mạng tìm kiếm các thông tin, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước tiếp chặng đường dài tiếp theo.

Hành trình dài chạm đến ước mơ

Trong thời gian thực tập đại học, Khanh đăng ký học lớp ACCP8 - đây là lớp học thử ATP, khóa huấn luyện lý thuyết phi công cơ bản trước khi du học nước ngoài. Khóa học bao gồm 7 môn, nhằm mục đích trang bị những kiến thức, khái niệm và điều cần học sau này, để xem bản thân có thật sự phù hợp với nghề này hay không.

Sau khi hoàn thành khóa học lý thuyết, Khanh lên đường sang Mỹ du học tại trường Aviator College. Khanh cần học 3 bằng: Phi công tư nhân, Bằng bay thiết bị và Phi công thương mại.

Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 2
Cô hãnh diện với hành trình đã qua và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 3
Khanh kiên trì theo đuổi ước mơ "làm chủ con chim sắt khổng lồ".

Mạch Khanh từng chia sẻ về những tiêu chí cần lưu ý trước khi quyết định học lái máy bay. Đó là: "4 điều cần nhớ là sức khỏe, tuổi tác, ngoại ngữ và tài chính. Bạn cần đạt sức khỏe loại 1 theo tiêu chuẩn. Về ngoại ngữ, bạn cần có nền tảng tiếng Anh từ khá tốt trở lên. Tuổi tác cũng là điều cần lưu ý, vì nếu bạn trên 30 tuổi thì đó là cuộc chạy đua thời gian. Thời gian học phi công thường kéo dài khoảng 3-4 năm, các trường chỉ nhận học viên phi công dưới 35 tuổi. Tài chính là vấn đề bạn cần cân nhắc lên hàng đầu".

Về những khó khăn khi đi học phi công, Mạch Khanh tâm sự: "Với mình, vấn đề lớn nhất là tài chính. Thật sự học phí học phi công là một số tiền khổng lồ, không dễ mà có được. Đây là một sự đầu tư cũng khá rủi ro nhưng đi được hết đến cùng thì lại là thành quả ngọt ngào. Thế nên, nếu không có nền tảng kinh tế vững vàng thì việc đi học sẽ rất áp lực cho mọi người. Hơn nữa, nghề này có những đặc thù, quy định phải tuân theo như việc kiểm tra định kì hay phải cất hạ cánh 3 lần trong thời gian 90 ngày nữa.

Bởi vậy, mình luôn mong các bạn có thể cân nhắc và kỹ càng trước khi quyết định bước vào con đường này nhé, vì một đi là rất khó để quay đầu đó".

Khanh cũng khẳng định, hành trình theo đuổi ước mơ của cô là một chặng đường dài với vô số trở ngại không thể đếm hết được. Đã có lúc Khanh cảm thấy mệt mỏi nhưng từ bỏ là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Gạt phăng định kiến "nghề phi công chỉ dành cho phái mạnh"

Mạch Khanh theo đuổi nghề phi công - một ngành nghề mà người ta vẫn mặc định là dành cho phái mạnh. Thế nhưng, với cô gái này, quan niệm ấy "hoàn toàn vô lý, giống như việc nói rằng nam giới không nên trở thành đầu bếp".

"Lần đầu được ngồi ở buồng lái, mình hào hứng vô cùng khi mà chính mình được cầm cần cất cánh máy bay. Lần đầu tiên thấy mình gần với mây như vậy và cảm tưởng như có thể chạm được vào mây luôn", Khanh nhớ lại.

Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 4
Cô gái này luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Trong cách nhìn nhận của Mạch Khanh, để trở thành một phi công giỏi cần có các yếu tố: "Mình nghĩ đầu tiên phải có sức khỏe tốt, học tốt về cả chuyên môn cũng như ngoại ngữ ở đây là tiếng anh, phản xạ tốt, khiêm tốn, trách nhiệm và một trái tim yêu bầu trời. Yếu tố nào cũng quan trọng cả, không thể có cái này mà không có cái kia được. Nhưng nếu phải chọn ra cái "nhất" thì mình nghĩ là việc người phi công đó phải có trách nhiệm, biết mình là ai cũng rất quan trọng".

Mạch Khanh cũng chăm chỉ phát triển nội dung số, bằng chứng là kênh Youtube của cô thu hút hơn 47.000 lượt đăng ký.

"Kênh YouTube của mình ra đời là cột mốc mình thực hiện được chuyến bay đơn đầu tiên luôn, nhưng đó chưa phải là lúc mình nghiêm túc muốn làm YouTube. Lúc đấy chỉ đơn giản là mình đánh dấu lưu lại một kỉ niệm vô cùng có ý nghĩa với chính bản thân mình thôi. Sau đó vài tháng, khi trường tạm đóng cửa vì dịch, mình mới suy nghĩ phải dùng thời gian trống đó vào việc có ý nghĩa hơn. Và từ đó, kênh YouTube của mình chính thức ra đời, với tên "from khanh", đúng nghĩa là những chia sẻ từ Khanh luôn", cô gái 9x nói.

Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 5
Quan điểm sống của Mạch Khanh là "Luôn phải thành thật hết mức có thể".
Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 6
"Hy vọng các bạn trẻ có thể sống, làm và tận hưởng những điều các bạn thích để nhìn lại không phải thấy hối hận hay bỏ lỡ tiếc nuối điều gì", Khanh nhắn gửi.
Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 7
Khanh hài lòng và trân quý những gì đang có ở hiện tại.
Nữ sinh bỏ bằng kiến trúc, theo đuổi nghề phi công với học phí 4,6 tỷ đồng - 8
Cô gái trẻ hạnh phúc khi chạm đến ước mơ trở thành phi công.