Nữ sinh báo chí xinh đẹp và tình yêu đặc biệt với múa

(Dân trí) - Lê Xuân Bảo Phượng (SN 1994) hiện đang là sinh viên năm 3 khoa Báo chí Truyền thông trường ĐH Khoa học Huế. Bảo Phượng vừa trở về từ cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ VIII năm 2014 với giải Ba múa đơn và giải Nhì múa tập thể.

Những giải thưởng về múa

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, 5 tuổi Bảo Phượng đã được mẹ dạy múa. Từ khi học tiểu học, Bảo Phượng thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp và gặt được những thành quả đáng ngưỡng mộ bằng khả năng múa của mình.
 
Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Bảo Phượng

Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Bảo Phượng

Năm 2013, Bảo Phượng cùng tốp múa giành được giải Nhất thể loại múa trong hội thi “Tài năng sinh viên” của Trường Đại học Khoa học Huế. Cũng trong hội thi đó, Bảo Phượng vinh dự được giải Ấn tượng với một tiết mục múa đơn.

Năm 2014, cô gái xinh xắn này lại mang về cho mình giải Ba múa đơn trong cuộc thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” với tiết mục Dòng sông kể chuyện. Giải thưởng của Bảo Phượng cũng chính là niềm tự hào của ngôi trường nơi cô bạn đang theo học. 

Sự uyển chuyển và duyên dáng trong từng động tác múa của Bảo Phượng khiến người xem vô cùng thích thú. Đặc biệt khi lên sân khấu, dù phải tập trung cho việc múa nhưng nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi, điều này giúp Bảo Phượng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Cô có khả năng làm chủ sân khấu và thu hút mọi ánh nhìn hướng về phía mình khi đang múa.

Với Bảo Phượng, múa không chỉ là sở thích, đó chính là đam mê. Nhờ có niềm đam mê đặc biệt mà cô gái nhỏ nhắn này đã vượt qua hết những khó khăn, nhất là thời gian ban đầu học múa đau ê ẩm bởi những cú ngã. 
 
Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi Bảo Phượng

Với chất giọng tốt, Bảo Phượng ước mơ trở thành nữ dẫn chương trình cho đài truyền hình trong tương lai.

Vừa học nghệ thuật, vừa học báo chí

Hiện tại, Bảo Phượng học song song cùng lúc hai chương trình. Ngành học chính của Bảo Phượng là báo chí vì một trong những mong muốn hồi nhỏ của cô là sau này được làm người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Với chất giọng tốt và khả năng ăn nói lưu loát, sắc sảo, cô gái này giành được rất nhiều cảm tình từ phía thầy cô bộ môn và cả các bạn cùng trang lứa.

Bên cạnh đó, Bảo Phượng đang học năm cuối ngành biên đạo múa của Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Huế. Vừa học nghệ thuật vừa học báo chí, hai ngành trái ngược nên việc sắp xếp thời gian khá khó khăn. Buổi chiều vừa học xong ở trường Khoa học, Bảo Phượng phải vội vàng qua trường nghệ thuật học tiếp. 

Ngoài ra, cách sinh hoạt tập thể hai bên hoàn toàn khác nhau khiến Bảo Phượng rất vất vả. Một bên báo chí thì làm bài tập nhóm, phát thanh, truyền hình và viết tin bài thường xuyên. Bên nghệ thuật thì phải dựng bài để thi, vì đó là đặc thù của ngành biên đạo múa. Đã nhiều lúc, Bảo Phượng rơi vào “stress” vì quá mệt mỏi và áp lực.

"Học cùng lúc hai trường rất là mệt, đặc biệt là trong thời gian ôn thi. Mình luôn cố sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Chỉ cần được làm điều mình thích là hạnh phúc rồi, mọi khó khăn rồi sẽ xoay xở được hết", Bảo Phượng tâm sự.
 
Bảo Phượng (ở giữa, hàng dưới) cùng các bạn múa

Bảo Phượng (ở giữa, hàng dưới) cùng các bạn múa

Một cán bộ đoàn xuất sắc

Ít ai biết Bảo Phượng từng là một học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Quảng Bình (nay là THPT chuyên Võ Nguyên Giáp). Cô gái học chuyên Địa này từng đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. 

Lên Đại học, Bảo Phượng giữ chức ủy viên ban thư ký của Hội sinh viên trường. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô, bè bạn. Bảo Phượng là một cán bộ đoàn xuất sắc, năng động.
 
Năm học nào Bảo Phượng cũng nhận được giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào sinh viên ở cấp Khoa, cấp Trường và cấp Đại học Huế. Tháng 12 năm ngoái, Bảo Phượng là một trong những đại biểu đại diện cho Đại học Huế tham dự Đại hội đại biểu hội sinh viên toàn quốc ở Hà Nội.

Một hình ảnh Bảo Phượng dễ thương ngoài đời

Một hình ảnh Bảo Phượng dễ thương ngoài đời

Ngoài việc học, Bảo Phượng còn đi làm thêm. Công việc của cô là làm MC ở các sự kiện. Bảo Phượng chia sẻ: "Mình cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích bận rộn, không muốn rãnh rỗi hay bỏ phí thời gian vô ích. Mình mong làm được nhiều hơn nữa cho quãng đời tuổi trẻ tươi đẹp, sống hết mình với công việc".

Trần Phượng - Đại Dương