Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội

Nhật Chung

(Dân trí) - Phát ngôn của nữ MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi khi đánh giá quá cao người đàn ông và hạ thấp giá trị người phụ nữ.

"Phụ nữ xấu là có lỗi với xã hội"

Gần đây, Trác Thúy Miêu đã có bài viết chia sẻ quan điểm về người phụ nữ trên trang cá nhân Facebook. Mới nghe, bài đăng của nữ MC là những lời khuyến khích phụ nữ làm đẹp và chăm chút cho bản thân. Tuy nhiên, Trác Thúy Miêu sử dụng nhiều hình ảnh ví von khá nhạy cảm khi có những từ ngữ hạ thấp giá trị của người phụ nữ và làm sai lệch khái niệm bình đẳng giới.

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 1

MC Trác Thúy Miêu gây tranh cãi dữ dội khi phát ngôn về phụ nữ (Ảnh: FBNV).

Cụ thể, nữ MC viết: "Mỗi người đàn bà là một nghệ sĩ… phải trưng trổ, phải sửa soạn, phải duyên dáng, luyện đứng luyện nằm, luyện cả nữ công gia chánh, phong thái xã hội, một nét son cũng nghiêm cẩn như một lớp hóa trang sân khấu. Thảm cảnh của nghệ sĩ chính là… không có khán giả. Khán giả của đàn bà chính là đàn ông!".

Từ đó, Trác Thúy Miêu kết luận: "Đàn bà đẹp và khéo thì được ái mộ. Xấu từ hồn tới xác thì vừa có lỗi với cộng đồng, xã hội, mà tội nhất chính là chồng".

Bên cạnh đó, Trác Thúy Miêu còn đưa ra quan điểm "phụ nữ phủ lập bản năng và kỹ năng chiều chuộng đàn ông là thứ bình đẳng giới lệch lạc". Nữ MC "khuyên" phụ nữ can thiệp thẩm mỹ không chỉ để bằng chị bằng em mà quan trọng nhất là phải khiến vị "khán giả VIP", tức chồng mình hài lòng.

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 2

Khán giả tranh cãi dữ dội khi với quan điểm của Trác Thúy Miêu cho rằng phụ nữ xấu là có lỗi với xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 3
Nữ MC thẳng thắn cho rằng người phụ nữ muốn làm đẹp phải hỏi ý kiến đàn ông (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, nữ MC còn chia sẻ: "Thân thể, nhan sắc phụ nữ, là cội nguồn nuôi nấng bản năng đàn ông. Đặt đàn ông ra bên ngoài sự cân nhắc về chỉnh sửa thẩm mỹ, là tự phủ nhận thiên chức đàn bà của mình. Chúng ta bình đẳng, nhưng chúng ta cần nhau, và chiều nhau… tới bến".

Theo cô, đàn ông thương vợ thường khăng khăng khen vợ đẹp, nhưng thực tế "mấy ai tiêu diệt được hormone đàn ông trong cơ thể mình để rồi lại phải lòng cô nàng mặt xinh dáng đẹp".

Đúng, sai hay đang "lộng ngôn"?

Ngay lập tức, phát ngôn của nữ MC trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, chưa bàn đến quan điểm của Trác Thúy Miêu đúng hay sai, nhưng cách cô diễn đạt đang hạ thấp giá trị của người phụ nữ và đề cao quá mức vai trò của đàn ông. Việc đặt phụ nữ theo cách nhìn phụ thuộc vào đàn ông, xem phái mạnh là chân lý khiến cộng đồng mạng cảm thấy khó chịu.

Hà Chi (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Cô Thúy Miêu đang áp đặt định kiến giới lên toàn xã hội thông qua bài viết. Không phải phụ nữ nào cũng là phụ nữ có chồng, cũng như không phải đàn ông nào cũng cần có vợ. Hình ảnh người phụ nữ sau cưới không được xúng xính như khi yêu là có thể lý giải, cũng như người đàn ông của gia đình sẽ chẳng bảnh bao như thời còn hẹn hò.

Đàn ông có quyền chán với ngoại hình của người phụ nữ sau cưới, chẳng nhẽ người phụ nữ không có quyền đó với chồng mình? Tại sao có rất nhiều bài về việc người phụ nữ phải đẹp, phải nâng cấp bản thân sau kết hôn mà hiếm có bài nào về việc đàn ông cũng phải làm điều tương tự? Lẽ nào đàn ông có quyền được yêu cái mới, cái đẹp mà phụ nữ, nói theo cách của cô Miêu, thì không có quyền yêu cái đẹp?".

Đỗ Hà Thu (19 tuổi, Hà Nội) cho rằng phát ngôn của nữ MC Trác Thúy Miêu khiến mọi người hướng góc nhìn về hoàn cảnh hơn là ý nghĩa của hành động "làm đẹp". Với Hà Thu, việc phụ nữ nên trau chuốt bản thân là việc không phải sau kết hôn mới làm.

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 4
Theo Hà Thu, phụ nữ ai đẹp không phải để đàn ông hay bất kỳ ai yêu thích mà vì chính bản thân muốn tự tin hơn. (Ảnh: NVCC).

"Ai cũng muốn mình đẹp, nhất là với phụ nữ. Vì vậy, nâng cấp bản thân ở đây là một lựa chọn và không có ai là "phải" nâng cấp. Dù phụ nữ có hay không "nâng cấp" cũng đã luôn được coi là "phái đẹp". Ngoại tình chưa nổi bật không phải là điều xấu nhưng hồn (tâm hồn), tính cách mà xấu thì không phải người tốt đẹp gì. Đàn ông có người yêu cái đẹp, có người lại yêu tính cách hơn vẻ bề ngoài. Theo mình, ngoại hình có thể xấu nhưng nhân cách cần phải đẹp", Hà Thu nói.

Đồng tình với Hà Thu, Vũ Thu Trang (20 tuổi, Bắc Giang) cảm thấy việc phụ nữ cải thiện bản thân luôn là điều cần thiết, không chỉ sau khi cưới. Con người ai cũng hướng đến cái đẹp. Do đó, trau chuốt bản thân sau kết hôn vừa nâng cao giá trị bản thân vừa khiến chồng mình trở nên hãnh diện.

Thu Trang chia sẻ: "Với quan điểm "phụ nữ muốn dao kéo gì cũng nên hỏi chồng", mình thấy điều này cũng có cái lý của nó. Dù là cơ thể là của mình, mình muốn làm gì là quyền của mình nhưng khi đã kết hôn thì cả hai có trách nhiệm với nhau. Việc hỏi ý kiến thể hiện sự tôn trọng trong mối quan hệ vợ chồng".

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 5

Thu Trang nhận thấy ý kiến của Trác Thúy Miêu không sai, có điều từ ngữ nữ MC sử dụng chưa phù hợp (Ảnh: NVCC).

Vũ Thị Thanh Thúy (20 tuổi, Nam Định) bày tỏ: "Cá nhân mình nghĩ việc phụ nữ cần không ngừng trau dồi vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, phát ngôn của cô Trác Thúy Miêu làm mình cảm thấy chưa phù hợp. Mình tin rằng thay vì dùng những lời lẽ thiếu tinh tế như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nhiều cách khác để tạo động lực cho phụ nữ cải thiện bản thân một cách thoải mái nhất có thể. Việc mạt sát và gò ép phụ nữ theo một khuôn khổ nhất định chỉ càng khiến nhiều hơn những người con gái ngoài kia tự ti và đánh mất chính bản thân mình".

Nữ MC gây tranh cãi với phát ngôn phụ nữ xấu là có lỗi, có tội - 6
Thanh Thúy cho rằng phụ nữ cần không ngừng trau dồi vẻ đẹp từ sâu bên trong để tỏa sáng và trở nên độc đáo (Ảnh: NVCC).

"Trước khi buông lời làm tổn thương vợ, người đàn ông hãy nghĩ về những việc cô ấy đã từng hy sinh cho mình. Thay vì bỏ rơi, hãy động viên và giúp đỡ vợ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Phụ nữ nên hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, ngừng so sánh với người khác và cần yêu bản thân trước thì người khác mới yêu mình được", Thanh Thúy cho biết.

Trước đó, tháng 7/2021, Trác Thúy Miêu từng đăng bài có dấu hiệu mâu thuẫn, kích động về việc các giảng viên, cán bộ, sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Dù đã nhanh chóng xóa bài nhưng nữ MC vẫn bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng.