Trác Thúy Miêu bị phạt 7,5 triệu đồng vì bài viết "gây mâu thuẫn"

Băng Châu

(Dân trí) - Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu (tên thật Vũ Hoài Phương) 7,5 triệu đồng vì phát ngôn gây kích động trên mạng xã hội.

Ngày 20/7, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, cho biết cơ quan này đã quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu (tên thật Vũ Hoài Phương) về những phát ngôn gây tranh cãi. 

Bài viết trên trang mạng xã hội của MC Trác Thúy Miêu có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM. 

Việc xử phạt được áp dụng theo điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Trác Thúy Miêu bị phạt 7,5 triệu đồng vì bài viết gây mâu thuẫn - 1

 MC Trác Thúy Miêu.

Trước đó, ngày 7/7, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, đã có công văn gửi Sở Thông tin Truyền thông TPHCM yêu cầu xem xét, xử lý theo thẩm quyền sự việc của MC Vũ Hoài Phương (nghệ danh Trác Thúy Miêu).

Theo Cục, nữ MC này đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động về việc cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 tại TPHCM.

Bài viết trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện tại, bài viết không còn truy cập được. 

Ngày 3/7, trang mạng xã hội được cho là thuộc sở hữu của MC Trác Thúy Miêu đã đăng tải nội dung liên quan đến việc các sinh viên, cán bộ Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương vào TPHCM chi viện. Bài viết có nhiều ý kiến trái chiều, tiêu cực liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung trên đã nhanh chóng đón nhận nhiều ý kiến phản bác. Bài viết được gỡ khỏi trang mạng xã hội sau đó.