Nữ đại biểu 9X "hiến kế" phát triển hoạt động Đoàn trường đại học

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thuỳ Dung - sinh năm 1990, là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp trường ĐH Ngoại thương, đại biểu ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X- đóng góp những ý tưởng mới, đúc rút từ thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong khối sinh viên.

Được biết Thuỳ Dung là một đoàn viên hoạt động khá năng nổ, em có thể cho biết những chương trình ý nghĩa mà em từng tham gia?

 

Từ khi là một Đoàn viên, em luôn tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn của trường, lớp. Trong đó phải kể tới những hoạt động Đoàn từ lâu đã trở nên rất gần gũi với các bạn học sinh, sinh viên như: tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh và mùa đông ấm.

 

Em đã học hỏi được rất nhiều về kỹ năng và làm việc từ các hoạt động Đoàn, bao gồm cả việc trải nghiệm thực tế và kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, lối sống lành mạnh…

 
Nữ đại biểu 9X hiến kế phát triển hoạt động Đoàn trường đại học
Nguyễn Thị Thuỳ Dung được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng khen, chứng nhận Thủ khoa xuất sắc 2012.
 

Đoàn trường ĐH Ngoại thương là một sơ sở Đoàn mạnh không chỉ về số lượng mà cả chất lượng trong khối sinh viên. Theo em, bí quyết nào để Đoàn trường có được thành tích này?

 

Đoàn trường ĐH Ngoại Thương có hệ thống CLB với nhiều hoạt động phong phú đáp ứng nhu cầu sở thích SV. Ngoài ra còn có nhiều CLB gắn liền với mục tiêu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho các bạn nên đã thu hút đông đảo sinh viên trong trường.

 

Các bạn sinh viên trường em rất tích cực tham gia hoạt động các CLB nói riêng và hoạt động Đoàn nói chung để có thể rèn luyện, phát triển các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp cũng như cuộc sống sau này, bên cạnh việc học tập.

 

Vậy theo Dung, hoạt động Đoàn ở trường đại học có điểm gì cần phải đổi mới không? Và cần làm gì để khắc phục những thiếu sót để phát triển cơ sở Đoàn ở trường đại học, cao đẳng?

 

Em cho rằng một bộ phận nhỏ Đoàn viên thanh niên vẫn bàng quan với hoạt động đoàn hội, chưa tích cực tham gia. Lí do là vì các bạn chỉ có cái nhìn ngắn hạn, nhìn lợi trước mắt nên chưa thấy giá trị của việc sinh hoạt trong tổ chức Đoàn hội. Thực tế, trong nhiều trường hợp giá trị của việc hoạt động Đoàn chỉ có thể nhận thấy rõ nét sau 5-10 năm nhìn lại.

 

Để khắc phục thực tế này, em nghĩ các sơ sở Đoàn cần tuyên truyền, giáo dục định hướng, vừa thu hút lực lượng cho Đoàn, vừa tạo ra cơ hội tốt cho bản thân các bạn đoàn viên thanh niên.

 
Thuỳ Dung ngày nhận bằng tốt nghiệp loại ưu trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội
Thuỳ Dung ngày nhận bằng tốt nghiệp loại "ưu" trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội
 

HS, SV là người tiếp cận với công nghệ thông tin nhanh nhạy song ít người thường xuyên truy cập website Đoàn, vậy làm thế nào để đoàn trở nên gần gũi hơn với học sinh – sinh viên trong thế giới mạng?

 

Phải khẳng định rằng không phải tất cả Đoàn viên thanh niên đều ít lên các website của Đoàn, vì thực tế ở trường ĐH Ngoại Thương cho thấy các bạn sinh viên tìm đến website của Đoàn, của các CLB để tìm kiếm thông tin, hoạt động, cũng như trao đổi, chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và coi đây là việc không thể thiếu hàng ngày.

 

Theo em, vấn đề là website phải đủ hấp dẫn và bản thân các bạn trẻ tự có ý thức, thu thập thông tin về tổ chức cũng như đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn.

 

Vì vậy, các tổ chức Đoàn cần thiết phải xây dựng website phong phú, ngoài nội dung thông tin tuyên truyền về các hoạt động, chiến dịch của Đoàn cũng nên đưa thêm các thông tin kinh tế - xã hội thiết thực để hấp dẫn các bạn trẻ.

 

Và các bạn Đoàn viên thanh niên cũng nên tự nhận thức quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động Đoàn- tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nói lên tiếng nói của mình.

 

Được chọn là một trong 1000 đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, em có suy nghĩ ra sao?

 

Trước hết em cảm thấy mình rất may mắn và vinh dự khi được là đại biểu trong 1000 đại biểu tham dự đại hội Đoàn toàn quốc đại diện cho 23 triệu Đoàn viên thanh niên trong cả nước. Em cũng gửi lời cảm ơn đến tổ chức, đặc biệt là Thành đoàn Hà Nội đã cho em vinh dự lớn lao này.

 
Thuỳ Dung ngày nhận bằng tốt nghiệp loại ưu trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội
 

Khẩu hiệu hành động xuyên suốt ĐH Đoàn lần thứ X là "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, theo em nên được hiểu thế nào?

 

Theo em, khẩu hiệu ĐH Đoàn lần thứ X có 4 vế:

 

Tuổi trẻ VN xây hoài bão lớn

 

Đất nước ta đang trên đà phát triển hội nhập, sánh vai với cường quốc năm châu như Bác mong đợi từ rất lâu. Thanh niên là lực lượng lao động chính, và Đoàn thanh niên là tập hợp những thanh niên ưu tú.

 

Vì vậy, đề thực hiện lời dạy của Bác, thanh niên cần có hoài bão lớn, là kim chỉ nam và là động lực để đạt được những thành tích lớn lao hơn. Như trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, dân tộc ta đã làm được những điều vĩ đại.

 

Chúng ta cũng đang hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không- một kỳ tích, một huyền thoại như bạn bè quốc tế thường nói đến, khẳng định ý chí và bản lĩnh Việt Nam. Với hoài bão lớn, ước mơ lớn, thanh niên Việt Nam sẽ đưa con rồng Việt Nam cất cánh.

 

Rèn đức luyện tài

 

Để xây dựng hoài bão lớn thì phải rèn đức luyện tài như lời Bác Hồ sinh thời đã dạy: hai phẩm chất hàng đầu của học sinh, sinh viên phải rèn luyện trong nhà trường là đức và tài. Đức và tài, hồng và chuyên phải đi đôi với nhau, song hành tồn tại cùng nhau trong một con người.

 

Đoàn kết sáng tạo

 

Trước hết muốn làm được việc lớn, cần thiết phải đoàn kết. Đoàn kết luôn là đức tính quý báu của dân tộc Việt Nam, điều này đã được bài học lịch sử chứng minh. Như lời Bác dạy:

 

“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

 

Thành công, thành công, đại thành công”

 

Hay phải giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

 

Bên cạnh đoàn kết, thanh niên cần sáng tạo bởi sức sáng tạo là không giới hạn, và sáng tạo là đặc thù của tuổi trẻ. Con người được như ngày hôm nay cũng do sức sáng tạo không ngừng. trong đó tuổi trẻ có khả năng sáng tạo nhiều nhất, đồng thời sáng tạo là không thể thiếu ở người trẻ. Vậy nên thế hệ trẻ cần phát huy sức mạnh của đoàn kết nhất trí, cũng như sáng tạo để đạt được những hoài bão lớn lao đặt ra.

 

Xung kích xây dựng và bảo vệ đất nước

 

Thanh niên bằng sức trẻ, nhiệt huyết, tài năng, trí tuệ và quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi mặt trận: phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

 

Như vậy khẩu hiệu dù không dài nhưng đã nói được bốn mặt, bốn khía cạnh rất quan trọng mà thanh niên có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện trong thời đại ngày nay.

 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, tiêu biểu là: giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm 2008, thủ khoa tuyển sinh trường Đại học Ngoại Thương năm 2008, thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương năm 2012.

 

Nhờ thành tích xuất sắc tại trường trung học và đại học, Thuỳ Dung cũng nhận được nhiều học bổng của trường, của các tổ chức, doanh nghiệp như: học bổng nữ sinh tài năng Việt Nam, học bổng FPT, học bổng Kumho Asiana, học bổng của quỹ Hàn- Việt…

 

Thuỳ Dung được chọn để trở thành một trong 1000 đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra 11 - 14/12/2012.

 

Mai Châm