Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường”

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Sở hữu nét đẹp trong sáng, đúng chuẩn “thanh xuân vườn trường”, 4 nữ sinh sau đây đều nhận được những lời ngợi khen có cánh từ dân mạng.

Mai Hà Hoàng Yến

Mai Hà Hoàng Yến sinh năm 2002, quê Biên Hòa, học nội trú tại trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cơ sở Bình Dương.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 1
Nụ cười tự nhiên khiến bao người “lụi tim”. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Yến vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Những năm tháng học tập xa nhà giúp Hoàng Yến trưởng thành, tự lập, có thể tự mình vượt qua thử thách để hoàn thiện bản thân hơn.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 2
Yến tâm sự: “Năm học lớp 12 em chỉ được về nhà 1 lần/ tháng. Sống xa nhà dù còn nhiều khó khăn nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn hơn”. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Yến dự định sẽ thi vào ngành Marketing, trường ĐH Kinh tế TPHCM. Nói về lý do lựa chọn ngành học này, Yến bộc bạch: “Em có cảm giác bản thân mình sẽ phù hợp với ngành học này.

Một ngành năng động, nhiệt huyết, phù hợp với tính cách và cách giao tiếp đời thường của em. Hy vọng là ước mơ sẽ trở thành hiện thực”.

Phạm Minh Hường

Phạm Minh Hường (sinh năm 2002, Hải Phòng) vừa hoàn thành chương trình học cấp 3. THPT An Lão là ngôi trường có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ đối với Minh Hường.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 3
Minh Hường có nguyện vọng sẽ theo đuổi ngành Tài chính ngân hàng, ĐH Thương Mại. (Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh)

Nhắc đến thời học sinh, Hường tâm sự: “3 năm cấp ba thật sự trôi qua thật nhanh, em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, tự tin và mạnh mẽ hơn trước.

Em luôn nhận được tình cảm yêu mến của thầy cô, bạn bè, thầy cô và đặc biệt là 2 người bạn thân của em đã làm động lực giúp em vượt qua những khó khăn, vui buồn. Đó cũng là điều em cảm thấy may mắn”.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 4
Trong tương lai, Minh Hường mong muốn trở thành một cô gái nhẹ nhàng, năng động, tự chủ trong mọi vấn đề của cuộc sống. (Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh)

Phương châm sống của nữ sinh Hải Phòng là “luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, sống cho chính mình, không nên “ sống ảo” quá mức.

Mọi người xung quanh thường nhận xét Minh Hường là người nhiệt tình, luôn biết cách giúp đỡ người khác nhưng đôi lúc nóng tính và chưa kiểm soát tốt cơn tức giận của mình.

Nguyễn Thị Xuân Trúc

Nguyễn Thị Xuân Trúc (sinh năm 2002, hiện đang sinh sống ở Buôn Mê Thuột) chia sẻ: “Ba năm cấp 3 với em chính là quãng thời gian ý nghĩa nhất. Tụi em đều đã đi đến chặng đường cuối của năm tháng ấy, em hy vọng các bạn sẽ đều đạt được ước mơ của mình.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 5
Trúc thích đi đây đó để mở rộng vốn hiểu biết, có thêm những kinh nghiệm sống phong phú. (Ảnh: Quan Huy)

Với Xuân Trúc, em hiểu được năng lực và ước mơ, nên cuối cùng bố mẹ cũng ủng hộ và động viên Trúc cố gắng nhiều hơn. Quan điểm sống của Xuân Trúc chính là, hãy tin vào bản thân mình. Bởi khi có niềm tin vào chính mình thì mọi chuyện sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ hơn.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 6

Xuân Trúc thấy vui vì có những người bạn tốt bên cạnh, cùng động viên nhau cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân nhiều hơn. (Ảnh: Quan Huy)

Việc được nhiều người biết đến không khiến cuộc sống của Xuân Trúc có nhiều thay đổi. “Mọi người xung quanh hiểu tính em như thế nào rồi, và luôn dành cho em sự yêu mến, đó là một sự ưu ái đối với em rồi”, Xuân Trúc cho biết thêm.

Hoàng Nguyên Ngân Thảo

Hoàng Nguyên Ngân Thảo, sinh năm 2001 tại Buôn Ma Thuột. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười tươi tắn cùng gương mặt khả ái, Ngân Thảo được ví như bông hoa xinh đẹp của Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 7

Mới chỉ là sinh viên năm nhất, nên Ngân Thảo chưa có cơ hội cũng như đủ vững vàng để tham gia đóng phim.

Ngân Thảo tiết lộ, hiện nay công việc học tập cũng khá thuận lợi, cô cũng dành thời gian với công việc làm mẫu ảnh. Và cô bạn cũng đang phấn đấu học tập tốt, rèn luyện thêm kỹ năng, kiến thức để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, được xuất hiện nhiều trên truyền hình.

Những nữ sinh sở hữu nhan sắc chuẩn “thanh xuân vườn trường” - 8

Nữ sinh cũng khẳng định mình sẽ tìm hiểu và theo đuổi nhiều phong cách thời trang và diễn xuất khác nhau, chứ không “đóng khung” bản thân vì một người diễn viên luôn cần sự đa dạng.

Sở hữu chiều cao 1m65, nặng 48kg và số đo lý tưởng 83-56-90, Nguyên Thảo luôn tự tin vào ngoại hình của mình, thoải mái diện nhiều phong cách thời trang khác nhau.