Nhộn nhịp “ông già Noel nhí” đổ bộ xuống phố dịp Noel

(Dân trí) - Khoác lên mình trang phục áo nhung đỏ đặc trưng dịp Noel cùng mũ, bờm tuần lộc,... các em nhỏ đã hóa thân thành những “ông già tuyết”, “bà chúa tuyết” ngộ nghĩnh thu hút mọi ánh nhìn khi cùng gia đình đi chơi dịp lễ Giáng sinh.

Giáng sinh là 1 trong những dịp lễ lớn nhất trên thế giới. Tuy không phải một ngày lễ truyền thống ở đất nước ta, nhưng giờ đây, lễ Giáng sinh dường như đã trở thành một ngày lễ lớn đối với nhiều gia đình.

Vào dịp này, mọi người thường tặng quà, trao cho nhau những lời chúc yêu thương. Đặc biệt, trẻ em thường rất háo hức chờ đón sự xuất hiện của ông già Noel với bao quà khổng lồ.

Trên đường phố, không khí Noel cũng nhộn nhịp dần lên nhờ hình ảnh trang trí ngộ nghĩnh của ông già tuyết, những chú tuần lộc, hộp quà... trước các cửa hàng, trung tâm thương mại. Nhiều gia đình cũng thường tranh thủ dịp lễ này để dành thời gian cho các thiên thần nhỏ, cùng nhau dạo chơi và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé.

Các em bé được bố mẹ chuẩn bị cho bộ trang phục tông màu đỏ giống hệt ông già Noel trong truyền thuyết
Các em bé được bố mẹ chuẩn bị cho bộ trang phục tông màu đỏ giống hệt ông già Noel trong truyền thuyết
Sự dễ thương của các “Santa nhí” đã thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt tại khu trung tâm thương mại
Sự dễ thương của các “Santa nhí” đã thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt tại khu trung tâm thương mại
Nhộn nhịp “ông già Noel nhí” đổ bộ xuống phố dịp Noel - 3
Một “bà Noel” nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính
Một “bà Noel” nhí nhảnh tạo dáng trước ống kính
Nhộn nhịp “ông già Noel nhí” đổ bộ xuống phố dịp Noel - 5
Bé gái diện áo khoác lông, bờm tuần lộc điệu không kém các thiếu nữ
Bé gái diện áo khoác lông, bờm tuần lộc điệu không kém các thiếu nữ
Nhộn nhịp “ông già Noel nhí” đổ bộ xuống phố dịp Noel - 7
Chị em cùng tạo dáng
Chị em cùng tạo dáng
Thời gian này, hầu hết các em nhỏ đều đã hoàn thành kì thi học kì 1 tại trường, nên các gia đình tranh thủ đưa con đi chơi hội
Thời gian này, hầu hết các em nhỏ đều đã hoàn thành kì thi học kì 1 tại trường, nên các gia đình tranh thủ đưa con đi chơi hội

Hồng Minh