“Nhà hoá sinh lớp 10” sang Thuỵ Điển dự thi quốc tế
Ngày 19/8 tới, nhà hoá sinh lớp 10 - trường Amsterdam, Nguyễn Thị Thu Trang, sẽ tới Stockholm (Thuỵ Điển) tham dự cuộc thi quốc tế về cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, dành cho học sinh phổ thông.
Trang dự thi với đề tài “Sử dụng hỗn hợp đất sét và xơ giấy để khắc phục nạn ô nhiễm nguồn nước hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất, Hà Nội” - công trình đã giúp em vượt qua gần 2000 bài thi của học sinh trên cả nước để đoạt giải nhất cuộc thi quốc gia năm nay. Ban giám khảo đánh giá em “biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm tòi giải pháp và thực sự tiến hành những thí nghiệm có sức thuyết phục”.
Phương pháp sinh học mà em đưa ra là sử dụng đất sét và xơ giấy - hai vật liệu rẻ tiền - để xử lý nước thải trước khi đổ xuống hồ. Bốn giải pháp khác được nêu trong đề án là tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân, tách riêng nước thải chưa xử lý, không cho chảy xuống hồ, xây dựng trạm bơm, đài phun nước và kết hợp với nuôi thả cá thích hợp.
Với kết quả đó, Trang là học sinh Việt Nam thứ hai được vinh dự tham gia cuộc thi Cải thiện nguồn nước quốc tế dành cho lứa tuổi học sinh. Tháng 8/2004, em Triệu Tiến Chuẩn, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Tây là học sinh Việt Nam đầu tiên được cử đi Thuỵ Điểm tham dự cuộc thi này với đề án dùng cây ngổ dại để cải tạo môi trường nước của ao làng quê em.
Tại cuộc thi quốc tế về cải thiện nguồn nước, 30 học sinh đại diện cho 30 nước tham gia sẽ giới thiệu, trình bày trước một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu về nước.
Cuộc thi chỉ chọn ra một giải duy nhất do Hoàng gia Thuỵ Điển trao tặng. Số còn lại chỉ nhận được giấy chứng nhận dự thi.
Cuộc thi đòi hỏi người dự thi phải đề xuất được ý tưởng và từ đó tiến hành điều tra, nghiên cứu, thực nghiệm, đúc rút thành một đề án, có ý nghĩa thực tiễn đối với việc sử dụng tiết kiệm nước hoặc ngăn chặn nạn ô nhiễm nước. |
Để chuẩn bị cho cuộc thi, Trang đã rút ngắn đề án từ 15 trang ban đầu xuống còn 12 trang và dịch sang tiếng Anh với sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Trang cũng đã tự tay chế tạo xong hai mô hình hồ Bảy Mẫu và bể lọc để mang sang Thuỵ Điển. Ngoài ra, từ nay cho tới ngày lên đường, Trang đang cố gắng rèn luyện thêm kỹ năng nói tiếng Anh cũng như học 30 từ tiếng Anh chuyên ngành mỗi ngày. Những lúc rỗi rãi, nhà hoá sinh này còn lấy mẫu nước, làm lại thí nghiệm để đo chỉ số hoá sinh.
Khi sang Thuỵ Điển dự thi, Trang hy vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bảo vệ môi trường từ các nước bạn và thông điệp mà em mang tới cuộc thi là: “Để người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường thì phải làm cho họ hiểu được lợi ích từ hoạt động bảo vệ môi trường”.
Theo nhận xét của Ban tổ chức cuộc thi quốc gia, mặc dù tính khả thi của đề tài còn phải được đánh giá nhiều song điều đáng khen là Trang đã biết áp dụng kiến thức học được và vận dụng kiến thức đó vào cuộc sống!
Theo Vietnamnet, Vnexpress