Nhà gái thách cưới quá cao, chàng trai hủy hôn và lấy tiền đi du lịch

Nghi Phương

(Dân trí) - Người đàn ông Trung Quốc bực tức vì gia đình bạn gái đưa thêm yêu cầu trước đám cưới. Anh quyết định chia tay và đi du lịch hơn 40 thành phố bằng số tiền tiết kiệm được.

Người đàn ông 35 tuổi ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã hủy đám cưới vì thiếu 30.000 nhân dân tệ (100 triệu đồng) so với yêu cầu của nhà cô dâu. Sau khi hủy hôn, anh dùng 168.000 nhân dân tệ (hơn 560 triệu đồng) tiết kiệm được để đi du lịch tới hơn 40 thành phố.

Anh lấy bút danh là Quách Hiếu kể lại câu chuyện chia tay bạn gái sau gần một năm hẹn hò.

huyhonvithachcuoicao_baidu.jpg

Quá chán việc liên tục bị đòi thêm tiền đính hôn, Quách Hiếu quyết định chia tay vợ sắp cưới và đi du lịch một mình (Ảnh: Baidu).

Jiupai News đưa tin, anh đã kiệt sức sau khi không đáp ứng được món quà đính hôn trị giá 190.000 nhân dân tệ (hơn 634 triệu đồng) mà nhà gái đưa ra.

"Tôi thực sự không có tiền và tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng", anh nói với Jiupai News và chia sẻ thêm rằng, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi hủy bỏ đám cưới.

Thu nhập một tháng của Quách Hiếu là 5.000 nhân dân tệ (16,6 triệu đồng). Để đáp ứng được số tiền thách cưới của nhà gái, anh vay 20.000 nhân dân tệ (66,7 triệu đồng) từ một người bạn và dùng tiền tiết kiệm cá nhân. Ngoài ra, cha mẹ anh cho biết, họ sẽ trả tiền đặt cọc mua tài sản sau cưới, miễn là anh hoàn trả được khoản vay.

Bước ngoặt đến vào tháng 5, khi vị hôn thê của anh yêu cầu thêm 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Thay vì tức giận, anh cảm thấy bất lực và quyết định chấm dứt mối quan hệ. Sau đó, anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để đi du lịch.

huyhonvithachcuoicao_dreamstime.jpg

Sau khi tiêu tiền hứa hôn đi du lịch hơn 40 thành phố, anh quyết định trở về và tìm kiếm tình yêu mới (Ảnh: Dreamstime).

"Thế giới thật rộng lớn và tôi muốn đi xem nó. Thay vì mắc nợ vì kết hôn, tại sao không tận hưởng vẻ đẹp của vạn vật xung quanh chúng ta?", anh nói.

Quách Hiếu không lập kế hoạch cho một năm sống như du khách tiết kiệm. Anh nghỉ việc và lên đường vào ngày 1/6. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đi đến hơn 40 thành phố và tiêu hơn 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Niềm đam mê du lịch của anh dần "hạ nhiệt". "Có lẽ đã đến lúc phải về với bố mẹ", Quách Hiếu chia sẻ. Anh cho biết muốn trở về nhà và tiếp tục tìm kiếm cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khi được hỏi quan điểm về phong tục thách cưới của nhà gái, Quách Hiếu nói: "Thật không công bằng, nhưng hầu hết đàn ông vẫn sẽ làm theo phong tục vì họ không có lựa chọn nào khác".

Câu chuyện của anh như tác động thêm vào cuộc tranh luận đang diễn ra ở Trung Quốc về phong tục thách cưới của nhà gái.

Một người cho biết: "Anh ấy sẽ không vui nếu vay tiền để kết hôn nên tôi nghĩ anh ấy đã quyết định đúng đắn".

"Anh ấy đang tự lo cho chính mình. Tuyệt vời", người khác nói.

Đàn ông ở Trung Quốc có phong tục trả cho gia đình người phụ nữ từ 10.000 nhân dân tệ (33,3 triệu đồng) đến 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,3 tỷ đồng) tiền làm sính lễ. Tuy nhiên, thế hệ trẻ hiện nay phản đối truyền thống này.

Tương tự câu chuyện trên, vào tháng 6, một người đàn ông ở Trung Quốc chia tay bạn gái sau khi bố mẹ cô đòi quà thách cưới trị giá 380.000 nhân dân tệ (hơn 1,2 tỷ đồng).