Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giới trẻ lựa chọn làm gì?

Thu Phương Khánh Vân

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều người trẻ chọn làm việc, học tập xuyên kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên những tụ điểm ăn chơi, cà phê với bạn bè không thể thiếu.

Mặc dù vậy, có những bạn lại chọn trở về với gia đình hay đặc biệt hơn là tham gia hoạt động thiện nguyện thay vì đi du lịch.

Thiện nguyện dịp lễ

Ngày lễ, mọi người dành cho người thân hay chính bản thân mình nhưng Hà Chi, cô sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại chọn hướng đến việc thiện nguyện.

Khi mọi thứ phát triển với tốc độ quá nhanh, con người cũng bị cuốn theo cơn lốc ấy và dần trở nên thờ ơ, vô cảm với nhau. Tuy nhiên, giữa "cơn bão" ấy, vẫn còn nhiều - thậm chí là rất nhiều bạn trẻ đang đi "ngược chiều gió" để vận động, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống cho những mảnh đời còn khốn khó. Và Hà Chi là một trong số đó.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giới trẻ lựa chọn làm gì? - 1

Hà Chi tích cực hướng tới cộng đồng trong dịp lễ.

"Dịp 30/4 này mình cùng mọi người trong nhóm sẽ đi đến các bản làng ở Hà Giang, cùng người dân mừng lễ, có một chút quà nhỏ để san sẻ phần nào với mọi người. Từ những niềm hạnh phúc không tên giản đơn như vậy, mình càng ngày càng yêu thích việc làm này hơn. Và mình tin các bạn cũng vậy. Đừng ngại ngùng và hãy sống cho mọi người, các bạn sẽ nhận lại vô vàn niềm vui không tưởng", Hà Chi nói.

Chính những lần được giao lưu, tiếp xúc với mọi người ở mỗi địa điểm thiện nguyện, được nghe đám nhỏ ngô nghê gọi là chị, là mẹ hay những lần cùng ngồi xếp đồ, đi tắm, những hình vẽ ngờ nghệch…đều là những kỷ niệm đẹp trong lòng Hà Chi, thôi thúc cô nàng tham gia những mùa thiện nguyện hơn nữa.

Hà Chi chia sẻ: "Làm từ thiện rất cực nhưng mà vui. Người đi làm thiện nguyện thật ra không mất mà còn được rất nhiều: tình thương, lòng tin, kỹ năng sống và những kinh nghiệm quý giá. "Lợi nhuận" cao như thế không đi phí lắm phải không?"

Đi chơi sớm…bớt áp lực

Đi chơi, du lịch trong và ngoài nước luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ trong các đợt nghỉ lễ dài ngày. Tuy nhiên, việc đi du lịch ngày lễ quá đông, dịch vụ cũng không tốt như ngày thường. Do đó, du lịch sớm là lựa chọn thoải mái, vừa tiết kiệm chi phí lại tránh được sự đông đúc.

"Mình đã có một chuyến đi Sa Pa 3 ngày 2 đêm cùng bạn bè vào thời điểm 1 tuần trước dịp nghỉ lễ. Đây là chuyến đầu tiên của mình trong năm 2022. Sau khoảng thời gian dài không đi xa và làm việc chăm chỉ, mình cùng mấy đứa bạn muốn nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức đồ ăn tại Sa Pa nên chúng mình muốn đi chơi một cách thật thong thả, thư thái. Bản thân mình hợp với không khí ở đó nên Sa Pa là địa danh đầu tiên mà chúng mình ưu tiên.", bạn Đinh Thị Thu Trang (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Theo Trang, đi du lịch sớm có ưu điểm rất lớn đó là tiết kiệm được khoản chi phí, không bị mệt mỏi vì địa điểm du lịch quá tải.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giới trẻ lựa chọn làm gì? - 2

Thu Trang quyết định làm việc xuyên Tết thay vì đi du lịch.

Còn trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, Trang chọn chăm chỉ làm việc "xuyên" lễ. Nếu có nhiều thời gian rảnh và được nghỉ, cô gái trẻ cho biết sẽ dành thời gian ở nhà "cày" những bộ phim đang hot trên mạng xã hội hoặc tranh thủ đọc một vài cuốn sách cô vừa mới được bạn bè tặng nhân dịp sinh nhật.

Ngày lễ là dịp trở về với gia đình

Trần Minh Chiến (2001), sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 mình và gia đình quyết định về quê cả hai bên nội - ngoại. Gia đình mình sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên cứ dịp nghỉ lễ là về quê thăm ông bà ngay. Ngày lễ nhiều người đi chơi nhưng đối với mình về quê vẫn là thích nhất. Đây là khoảng thời gian mọi người được nghỉ ngơi cũng như nhân dịp quây quần bên gia đình. Bên cạnh đó, về quê nên không gian khá yên tĩnh, không tấp nập, xô bồ như ở thành phố, mình có thời gian đọc sách mình thích nhiều hơn."

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giới trẻ lựa chọn làm gì? - 3

Minh Chiến háo hức về quê cùng gia đình.

Nhân hai ngày lễ trọng đại, việc các bạn trẻ lựa chọn trở về quê nhà thay vì đi chơi gặp gỡ bạn bè, du lịch cũng không phải điều xa lạ. Những ngày nghỉ dài là khoảng thời gian thích hợp nhất để được trở về quây quần bên gia đình và người thân.

Khu tổ hợp vui chơi là lựa chọn hoàn hảo

Khác với Chiến, cô nàng Nguyễn Khánh Nhi (2003), sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội lại chọn đi cùng bạn bè, mua sắm sau thời gian dài không gặp nhau vì dịch Covid-19.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giới trẻ lựa chọn làm gì? - 4
Khánh Nhi hy vọng có một kỳ nghỉ vui vẻ cùng bạn bè

Khánh Nhi cho hay,  dịp nghỉ lễ, mình sẽ đi tụ tập, gặp gỡ bạn bè vì suốt khoảng thời gian nghỉ dịch vừa qua, chúng mình gặp nhau rất ít, lê la cà phê nói chuyện với nhau, đến những khu tổ hợp vui chơi giải trí vừa có đồ ăn, đồ uống, quần áo,... Dạo này, mình đi học trở lại sau dịch và có nhiều bài tập nên được nghỉ lễ là tận dụng thời gian đi chơi ngay. Các khu tổ hợp là lựa chọn đầu tiên của mình vì vừa tiện mà không phải di chuyển nhiều. Mình thích đến những quán cà phê có không gian rộng, đẹp để diện váy vóc xúng xính chụp ảnh.

Đi du lịch dịp lễ hay ở nhà cũng chỉ là một lựa chọn, và lựa chọn đó không ảnh hưởng nhiều đến cách trải nghiệm cuộc sống của mỗi người. Vậy dịp nghỉ lễ dài hạn đến 4 ngày, bạn chọn làm gì?