Ngày hội “Cánh rừng quê hương” đến với Bình Dương

Hơn 5.000 cây xanh các loại đã được trồng xung quanh Trung tâm mua sắm AEON Bình Dương Canary – Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trong ngày hội “Cánh rừng quê hương”.

Với mục tiêu tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là tự ươm trồng cây xanh xung quanh môi trường sống, chương trình “Cánh rừng quê hương Aeon” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân địa phương, các cơ quan ban ngành, báo chí và nhân viên trung tâm. Theo đó, từ sáng sớm ngày 28/9, gần 1.000 người đã tập trung về ngày hội.

 

Bố con cùng ươm trồng cây xanh để tạo nên môi trường sống thân thiện
Bố con cùng ươm trồng cây xanh để tạo nên môi trường sống thân thiện

 

Ý thức được việc thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, việc ươm trồng cây xanh hôm nay như tự tay xây dựng môi trường sống sau này, đã có gần 300 em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã Thuận An đã đến tham dự Lễ trồng cây.

 

Các em học sinh đã tự tay ươm trồng cây xanh để bảo vệ môi trường sống sau này
Các em học sinh đã tự tay ươm trồng cây xanh để bảo vệ môi trường sống sau này

 

Để khởi động cho chương trình, các em học sinh được tham gia những trò chơi vận động, đố vui gắn liền với kiến thức về cây xanh và môi trường. Sau đó, các em còn đã tự tay trồng xuống những cây non để xây dựng và bảo vệ môi trường sống sau này.

 

Được tự tay trồng cây trên mảnh đất quê hương, em Như Thị Ngọc Trâm – học sinh trường tiểu học Lái Thiêu vui vẻ khoe rằng em và các bạn rất tự hào và sẽ không quên việc làm đầy ý nghĩa này. Các em chắc chắn sẽ luôn theo dõi quá trình sinh trưởng của cây xanh do chính mình đã trồng hôm nay.

 

Tình bạn hữu Việt – Nhật trong ngày hội “Cánh rừng quê hương”
Tình bạn hữu Việt – Nhật trong ngày hội “Cánh rừng quê hương”

 

Theo quy hoạch, Bình Dương sẽ trở thành đô thị công nghiệp, thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2020. Do đó, tỉnh có tốc độ phát triển rất nhanh và là địa điểm hấp dẫn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, chính quyền địa phương luôn theo sát mục tiêu, phát triển phải dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế đô thị hiện đại thân thiện với môi trường.

 

Chương trình “Cánh rừng quê hương” khởi nguồn từ JUSCO Malacca tại Malaysia vào năm 1991 do Quỹ Vì môi trường AEON điều hành nhằm tạo ra cơ hội gắn kết với cộng đồng địa phương, hướng tới mục tiêu cùng nhau phát triển lâu dài và bền vững.

 

Lãnh đạo AEON tham gia trồng cây xanh trong ngày hội
Lãnh đạo AEON tham gia trồng cây xanh trong ngày hội

 

Đây là lần thứ 2 hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, vào ngày 24/11/2013, chương trình cũng đã trồng được 8.000 cây xanh xung quanh Trung tâm mua sắm AEON quận Tân Phú, TP.HCM.

 

Thông qua chương trình này, hiện đã trồng được hơn 10 triệu cây xanh trên toàn châu Á và gần 100.000 cây xanh tại Việt Nam. Ngày hội “Cánh rừng quê hương” cũng là một trong những hoạt động chào mừng AEON Bình Dương sắp khai trương trung tâm mua sắm vào ngày 01/11/2014 tới đây.
 
K.M