Ngắm nhìn hoạt náo viên xinh đẹp bùng nổ trên sân đấu

(Dân trí) - Với những động tác bật nhảy, kết hợp nhóm tạo hình đẹp mắt và không kém phần chuyên nghiệp trong tiếng nhạc sôi động trẻ trung, các hoạt náo viên đã khiến nhà thi đấu ĐH Bách Khoa gần như muốn nổ tung trong tiếng reo hò, phấn khích.

Vào chiều qua, 6/10, tại nhà thi đấu ĐH Bách Khoa, hội thi Sinh viên Văn - thể - mỹ (U- League 2013) đã chính thức mở màn với vòng đấu loại khu vực TP. Hà Nội.

 

Cũng giống như 3 mùa giải trước, bên cạnh futsal (bóng đá trong nhà) và Miss U- League (người đẹp SV Văn - thể - mỹ), một nội dung thu hút sự chú ý của tất cả mọi người chính là cuộc thi đấu đồng diễn cổ vũ (cheerleader) giữa sinh viên đến từ 4 trường là ĐH Ngoại thương, ĐH XH&NV – ĐHQGHN, ĐH Nông nghiệp và ĐH Phương Đông.

 
Ngắm nhìn hoạt náo viên bùng nổ trên sân đấu
Cheerleader - một trong những nội dung thi đấu đáng chú ý tại U- League 2013.
 

Trong tiếng nhạc sôi động, trẻ trung, bên cạnh những động tác bật nhảy, nhào lộn, tung hứng, các đội đều có những màn kết hợp tạo hình đẹp mắt không kém phần chuyên nghiệp. Chính điều đó đã khiến cho nhà thi đấu Bách khoa gần như muốn nổ tung trong tiếng reo hò, phấn khích của cả ngàn SV có mặt cổ vũ.

 

Được biết theo kế hoạch, vòng loại khu vực của U- League 2013 sẽ diễn ra tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM từ ngày 6/10 đến 22/12/2013.
 
Vòng Chung kết sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28- 29/12/2013 với giá trị giải thưởng cho đội VĐ khoảng 40 triệu đồng (nội dung futsal, cheerleader), 15 triệu đồng cho ngôi vị Miss U- League 2013 và các giải thưởng phụ khác.

 

Cùng chiêm ngưỡng các hoạt náo viên 4 trường ĐH trổ tài:

 

Vũ Phong
Sự tự tin của những nữ hoạt náo đến từ trường ĐHXH&NV - ĐHQGHN.

Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong
Phần trình diễn của các bạn SV ĐH Nông nghiệp HN

Vũ Phong


Vũ Phong
Sự phấn khích của những CĐV trên khán đài.

Vũ Phong
 
Vũ Phong
Phần thi đấu hấp dẫn, nhiều động tác khó của ĐH Phương Đông

Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong

Và sự bùng nổ, sôi động của đội hoạt náo ĐH Ngoại thương.

 

Vũ Phong