Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút

Khánh Hoài

(Dân trí) - Trần Minh Hiếu, nam sinh năm cuối Học viện báo chí và tuyên truyền, ngành Tuyên truyền không chỉ gây thương nhớ nhiều nữ sinh bằng vẻ ngoài điển trai, bên cạnh đó còn sở hữu những bước nhảy cuốn hút.

Chàng sinh viên đa tài

Trần Minh Hiếu (Trần Hiếu) sinh năm 2001, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh đang là sinh viên năm cuối Học viện báo chí và tuyên truyền, ngành Tuyên truyền.

Chia sẻ về quyết định thi vào trường Báo, Hiếu bộc bạch, mặc dù khối ngành Kinh tế và những trường top như: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân... được nhiều người đánh giá có cơ hội việc làm sau khi ra trường tốt, bên cạnh đó nhiều bạn bè của anh cũng đăng ký, tuy nhiên anh vẫn chọn nộp hồ sơ vào Học viện Báo chí và tuyên truyền, theo học đến ngày hôm nay.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 1
Trần Minh Hiếu, chàng sinh viên trường Học viện báo chí và tuyên truyền đa tài (Ảnh: NVCC)

Hiếu chia sẻ: "Tính đến nay khi đã là sinh viên năm cuối, mình cảm thấy không hối hận khi đã chọn ngành học và coi đó là kim chỉ nam dẫn lối trong quá trình trưởng thành".

Nam sinh đánh giá, thời gian học tập đại học của anh như "cá gặp nước" vì môi trường học tập vô cùng năng động, nhiều hoạt động ngoại khóa và nhiều câu lạc bộ dành cho sinh viên, phù hợp với những người hướng ngoại như anh.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 2
Trần Minh Hiếu cảm thấy học tại mái trường Học viện báo chí và tuyên truyền là sự lựa chọn đúng đắn (Ảnh: NVCC)

Về học tập, các môn học đại cương và chuyên ngành của Minh Hiếu đều yêu cầu tư duy sáng tạo, cập nhật thông tin và kiến thức mới liên tục vì vậy sinh viên được trải nghiệm thực tế mỗi ngày, thực hành rất nhiều những đề tài thú vị.

Nam sinh 21 tuổi chia sẻ, tính đến thời điểm hiện tại có lẽ môn Truyền thông vận động để lại trong anh nhiều kỷ niệm và giá trị đáng nhớ nhất. Mục đích của môn học nhằm tuyên truyền việc bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người.

Nhóm của Minh Hiếu đã cùng nhau tham gia hoạt động và đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường như: đi nhặt rác tại hồ Tây, vận động mọi người đạp xe đạp nhiều hơn, tổ chức cuộc thi vẽ tranh về môi trường.

Kết quả không chỉ mang lại những giá trị thiết thực trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sống, bên cạnh đó nhóm của anh được giảng viên bộ môn đánh giá cao và đạt số điểm cao.

Nam sinh Học viện báo chí và tuyên truyền thể hiện vũ điệu trẻ trung (Video: NVCC)

Trở thành "vũ công" do cái duyên

Tại Học viện báo chí và tuyên truyền, bản thân Minh Hiếu là một thành viên của đội nhảy đại diện trường, anh đã được biểu diễn rất nhiều chương trình, học hỏi nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cần thiết cho công việc sau này.

Tại thời điểm hiện tại, bên cạnh học tập trên trường, nam sinh có công việc tay trái là vũ công và người sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 3

Trần Minh Hiếu (bên phải ảnh) tham gia nhiều sự kiện, biểu diễn nhiều sân khấu lớn nhỏ (Ảnh: NVCC)

Đến với nhảy múa là duyên nhưng đến hiện tại, với sự bền bỉ và lòng đam mê, Hiếu đã có kinh nghiệm 5 năm biểu diễn. Mặc dù "chinh chiến" qua nhiều sân khấu nhưng Hiếu chia sẻ, đa số động tác do anh tự tập nên không được uyển chuyển và bài bản như các vũ công nổi tiếng khác.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 4
Đến với vũ công là cái duyên nhưng nhiệt huyết, sự bền bỉ và trách nhiệm khiến anh gắn liền với công việc này đến hiện tại (Ảnh: NVCC)

Hiếu cho biết, hiện tại việc tập nhảy và trở thành vũ công trở nên vô cùng phổ biến thông qua mạng xã hội như: Tiktok, Youtube và chi phí của việc học vũ đạo không hề đắt, rơi vào khoảng 700 nghìn - 1,5 triệu đồng/tháng nên rất nhiều người đã chọn việc học nhảy vừa cải thiện sức khỏe, thỏa mãn đam mê, bên cạnh đó cơ hội nghề nghiệp vô cùng phát triển trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay.

Hiện tại, Minh Hiếu đang sở hữu kênh Tiktok cá nhân với 74 ngàn lượt theo dõi, nội dung kênh chủ yếu đăng tải những thước hình nhảy bên cạnh những video cập nhật xu hướng của giới trẻ do anh thực hiện.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 5
Minh Hiếu sở hữu kênh Tiktok cá nhân thu hút người xem với vẻ ngoài điển trai và bước nhảy mạnh mẽ (Ảnh: NVCC)

"Miệt mài" đi du lịch

Video nhảy được yêu thích nhất của nam sinh điển trai trường Báo (Video: NVCC)

Minh Hiếu chia sẻ, du lịch không chỉ là sở thích, mà còn mang lại rất nhiều điều bổ ích với anh. "Nếu không có rào cản về vấn đề kinh tế có lẽ bố mẹ sẽ không thấy mặt mình ở nhà", Hiếu nói đùa.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 6
Sở thích của Minh Hiếu là đi du lịch (Ảnh: NVCC)

Ghi chép về những điểm đến của nam sinh 21 tuổi đã khá dày, cả trong và ngoài nước. Thậm chí anh không thể nhớ rõ bản thân đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành Việt Nam nhưng tại mỗi nơi anh đều có những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại, chàng trai đã đặt chân đến rất nhiều địa điểm từ Bắc vào Nam như: Sapa, Ninh Bình, Đà Lạt , Sài gòn, Nghệ An , Huế , Quảng Ninh - Hạ Long,... Không chỉ trong nước, anh cũng đã có cơ hội đến thăm các nước: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 7
Trần Minh Hiếu đã đi qua rất nhiều nơi cả trong và ngoài nước nhưng anh ấn tượng hơn cả với cảnh quan của mảnh đất hình chữ S (Ảnh: NVCC)

Mặc dù có cơ hội trải nghiệm nhiều nền văn hóa và khí hậu, cảnh quan khác nhau nhưng nơi lưu giữ lại nhiều kỷ niệm trong chàng trai hơn cả là Đà Lạt. Bên cạnh vẻ đẹp thơ mộng của những cánh rừng thông bạt ngàn hay những đồi núi cao với tới mây. Đà Lạt hấp dẫn anh bởi khí hậu trong một ngày có đến 4 mùa.

Như những bạn trẻ khi đi du lịch, Hiếu thường tìm đến các địa danh nổi tiếng thăm quan, đi chụp ảnh, quay Tiktok và đi ăn các món ăn nổi tiếng ở địa phương.

Nam sinh trường Báo điển trai, sở hữu những điệu nhảy cuốn hút - 8
Minh Hiếu đã có chuyến đi đáng nhớ đến mảnh đất cố đô Huế, cảnh quan và đồ ăn nơi đây khiến anh nhớ mãi (Ảnh: NVCC)

Mặc dù đã thưởng thức ẩm thực ở khá nhiều nơi nhưng chàng thanh niên chia sẻ, anh ấn tượng nhất với món bánh bột lọc, đặc sản của Huế, sự kết hợp giữa vị ngọt của tôm, thơm của mộc nhĩ và vị chua ngọt của nước chấm khiến anh xao xuyến.

Dự định của anh trong tương lai sẽ khám phá hết 63 tỉnh thành nước ta và tiếp tục đặt chân đến những đất nước khác giúp tăng thêm nhiều kiến thức mới, trải nghiệm mới.