Nam sinh lớp 9 đam mê vật lý, được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu châu Á

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Lưu Gia Diệc (người Trung Quốc) là học sinh trung học cơ sở duy nhất trúng tuyển chương trình "Đào tạo tài năng vật lý xuất sắc" năm 2024 và được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.

Mới đây, kết quả tuyển chọn chương trình "Đào tạo tài năng vật lý xuất sắc" năm 2024 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) được công bố. Lưu Gia Diệc - học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở số 8 Trùng Khánh, Trung Quốc - cũng nằm trong danh sách này.

Lưu Gia Diệc là học sinh trung học cơ sở duy nhất trên cả nước được chọn trong năm nay. Đồng thời, cậu cũng là học sinh đầu tiên của Trùng Khánh được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh khi học năm thứ 3 trung học cơ sở.

Để được chọn vào chương trình "Đào tạo tài năng vật lý xuất sắc" và tuyển thẳng vào chuyên ngành Vật lý của Đại học Bắc Kinh, Lưu Gia Diệc phải vượt qua bài kiểm tra kiến thức, phỏng vấn và kiểm tra thể chất.

Nam sinh lớp 9 đam mê vật lý, được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu châu Á - 1

Lưu Gia Diệc chụp ảnh kỷ niệm tại Đại học Bắc Kinh (Ảnh: Nhật báo Trùng Khánh).

"Chương trình đào tạo tài năng tuyển chọn rất gắt gao nên tôi khá bất ngờ khi mình có tên trong danh sách trúng tuyển và được vào học tại Đại học Bắc Kinh. Tháng 3 năm nay, tôi sẽ bắt đầu quá trình học tập của mình. Dù hơi lo lắng, tôi tin sự cố gắng và chăm chỉ sẽ giúp mình có kết quả học tập tốt", Lưu Gia Diệc chia sẻ.

Nói về nam sinh, thầy Chu - giáo viên phụ trách đội tuyển vật lý của trường trung học cơ sở số 8 Trùng Khánh - cho biết: "Gia Diệc có sự say mê và tình yêu lớn với vật lý.

Dù là leo núi, họp mặt ăn tối hay khi chờ chuyến bay, Gia Diệc đều mang theo một cuốn sách vật lý và đọc bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Em sẵn sàng tìm kiếm, tra cứu mọi tài liệu để hiểu được bản chất vấn đề.

Nhờ sự cố gắng, em đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Tôi rất mong đợi sự phát triển của em trong tương lai".

Nam sinh lớp 9 đam mê vật lý, được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu châu Á - 2

Chỉ mới học lớp 9 nhưng Lưu Gia Diệc đã nắm được các kiến thức cấp trung học phổ thông (Ảnh: Nhật báo Trùng Khánh).

Thầy Chu tiết lộ thêm, ông không chú ý đến nam sinh cho tới khi sau một bài giảng, Gia Diệc đến gặp ông và nói: "Thưa thầy, em nghĩ phương trình trong sách giáo khoa là đúng nhưng cách giải có lẽ chưa phù hợp".

Sau việc này, thầy Chu thấy Gia Diệc rất đặc biệt và quan tâm nhiều hơn tới cậu. Học lớp 9, nam sinh đã thảo luận các vấn đề liên quan đến phân bố thống kê của Maxwell với thầy Chu và đưa ra một số ý tưởng mới khiến thầy thầy bất ngờ, hứng thú.

Chia sẻ về phương pháp học vật lý của mình, Gia Diệc cho rằng, cần quan tâm làm rõ các khái niệm và công thức cơ bản. "Chúng ta cần biết khái niệm và công thức này đến từ đâu, nó có thể dùng để làm gì và bản chất định tính của nó là gì", nam sinh nói.

Gia Diệc không chọn cách học thuộc lòng các công thức mà tự mình suy luận để rút ra công thức. Cậu cho rằng, việc này sẽ giúp ghi nhớ công thức tốt hơn và dù trong khi thi có quên cũng có thể tự mình suy luận lại để tìm ra công thức nhanh chóng.

Nam sinh lớp 9 đam mê vật lý, được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu châu Á - 3

Gia Diệc cho rằng, việc suy luận và tìm ra bản chất vấn đề là chìa khóa để học tốt mọi môn học (Ảnh: Nhật báo Trùng Khánh).

Nam sinh cũng chia sẻ cách ghi chép sử dụng 3 màu mực của mình. Gia Diệc dùng màu đen để ghi chú những nội dung thông thường, màu đỏ dành cho những nội dung mở rộng, màu xanh lam dành cho những nhận xét và câu hỏi nảy ra.

Lưu Gia Diệc đặc biệt đề cập rằng, trong quá trình học gặp phải những nghi ngờ, bạn phải tìm cách giải quyết và đừng lười biếng. Bởi giải quyết vấn đề là bài kiểm tra ý chí, phẩm chất và năng lực của bạn.