Nam sinh Gia Lai chiến thắng cuộc thi Tháng cuối cùng của Olympia 22

Mai Châm

(Dân trí) - Ở cả 4 phần thi Khởi động, Vượt chương ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đặng Quốc Khánh (Gia Lai) đều chơi "trên cơ" các đối thủ, chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi Tháng 4 Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi Tháng cuối cùng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 có 4 thí sinh là: Phan Thành Đạt (Trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An), Nguyễn Văn Trường (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Huy  (Trường THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa), Đặng Quốc Khánh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai).

Các thí sinh đều là nam sinh, mỗi người một cá tính khác nhau nhưng ai cũng bày tỏ quyết tâm chơi hết mình để giành được một trong hai chiếc vé vào chơi cuộc thi Quý 4.

Trải qua phần thi Khởi động, Thành Đạt và Quốc Khánh cùng có được 35 điểm, Văn Trường được 20 điểm và Ngọc Huy chưa ghi được điểm.

Nam sinh Gia Lai chiến thắng cuộc thi Tháng cuối cùng của Olympia 22 - 1

Cuộc thi Tháng cuối cùng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. (Ảnh chụp màn hình)

Phần thi Vượt chướng ngại vật có hàng ngang gợi ý đầu tiên là "Đưa", cả bốn thí sinh đều đoán đúng hàng ngang này.

Hàng ngang thứ hai là một chữ còn thiếu trong bài hát nhưng không thí sinh nào đoán được đáp án. Hàng ngang thứ ba

Ngọc Huy đoán chướng ngại vật là "Chim" nhưng đây là đáp án sai. Ngay sau Ngọc Huy, Quốc Khánh bấm chuông trả lời từ khóa là "Võng". Cậu đưa ra suy luận khá logic từ những dữ liệu gợi ý mà chương trình đưa ra. Do vậy, đây là đáp án chính xác.

Giải được ô chữ Vượt chướng ngại vật giúp Quốc Khánh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 95 điểm, Thành Đạt có 45 điểm, Văn Trường 40 điểm và Ngọc Huy 20 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh còn lại quyết tâm bám đuổi điểm số với Quốc Khánh. Với tốc độ thi đấu nhanh chóng, bảng điểm số cũng liên tục thay đổi thế nhưng Quốc Khánh không hề để mất phong độ.

Qua 4 câu hỏi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh lần lượt là Quốc Khánh 215 điểm, Thành Đạt 195 điểm, Văn Trường 130 điểm và Ngọc Huy 20 điểm.

Nam sinh Gia Lai chiến thắng cuộc thi Tháng cuối cùng của Olympia 22 - 2

Quốc Khánh luôn chơi rất tự tin, lấn áp cả 3 đối thủ suốt các phần chơi. (Ảnh chụp màn hình)

Vào phần thi Về đích, Quốc khánh là người đầu tiên thi đấu, cậu chọn gói câu hỏi gồm 3 câu 20 điểm. Khánh khá tự tin và dễ dàng vượt qua câu hỏi đầu tiên với câu trả lời về cầu Ô Thước - Quạ Đen. Ở câu hỏi thứ hai, nam sinh Gia Lai cũng nhẹ nhàng vượt qua một câu hỏi lĩnh vực Vật lý. Ở câu hỏi cuối thuộc về Toán học, thí sinh này không có đáp án nhưng cũng không có đối thủ nào có thể giải được câu hỏi này.

Như vậy, Quốc Khánh ghi thêm được 40 điểm ở phần thi của mình, về vị trí với 255 điểm.

Thành Đạt cũng có cùng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm giống như Quốc Khánh. Đạt thành công ở câu hỏi Sinh học đầu tiên. Với câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Hóa học do nhóm phóng viên Olympia thực hiện, nam sinh Nghệ An trả lời sai, để mất điểm về tay Quốc Khánh. Sau đó, Khánh tiếp tục giành điểm từ gói câu hỏi của Đạt nhưng không thành công. 265 - 195

Văn Trường chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Cậu nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác khi câu hỏi Vật lý vừa được đọc lên. Ở câu hỏi thứ hai thuộc về lĩnh vực Lịch sử, Văn Trường mất điểm về tay Thành Đạt. Đây là câu hỏi sử dụng Ngôi sao hy vọng nên Trường bị trừ điểm. Ở câu hỏi cuối cùng trị giá 30 điểm, Văn Trường thành công ghi được điểm.

Ngọc Huy lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Ngay ở câu hỏi thứ nhất, Huy đã mất điểm về tay Quốc Khánh. Câu hỏi thứ hai, cả Ngọc Huy và Thành Đạt - người giành lượt chơi - đều không có đáp án đúng. Và trong câu hỏi cuối cùng, với nỗ lực không bỏ cuộc, Ngọc Huy đã ghi được thêm 20 điểm.

Chung cuộc, Đặng Quốc Khánh là thí sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Tháng 4 Quý 4 Đường lên đỉnh Olympia với 285 điểm. Các thí sinh còn lại có được số điểm cụ thể là: Thành Đạt 205 điểm, Văn Trường 160 điểm, Ngọc Huy 20 điểm.

Nam sinh Gia Lai chiến thắng cuộc thi Tháng cuối cùng của Olympia 22 - 3

Quốc Khánh giành chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi Tháng 4 Quý 4. (Ảnh chụp màn hình)

Như vậy, 4 thí sinh sẽ chơi cuộc thi Quý 4 - cuộc thi giành tấm vé vào chơi Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ là: Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Vương Gia Kiệt (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương), Đặng Quốc Khánh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Phạm Hồ Phương Nghi (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận)