Nam nhi "sở khanh" trong tình cảm, còn đắc chí khoe "chiến tích"

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Trong mối quan hệ tình cảm nam nữ, không ít nam nhi hèn mạt, khốn nạn nhưng lại xem đó như là "chiến tích".

Sở Khanh tỏ ra "đẳng cấp" 

Lừa được bao nhiêu cô gái, bao nhiêu cô qua tay mình, vừa yêu người này lại "cặp" thêm người kia, quan hệ xong "phủi tay" bỏ đi..., những điều đáng xấu hổ trong tình cảm nam nữ đó có khi lại được xem như "chiến tích" của nhiều nam nhi. 

Nam nhi sở khanh trong tình cảm, còn đắc chí khoe chiến tích - 1

Một nam thanh niên đánh bạn gái giữa đường phố ở TPHCM 

Một nhóm nam thanh niên 9X, những người khỏe mạnh, độ tuổi sung sức nhất ngồi nói chuyện... tình ái ở một quán cà phê. 

Anh chàng này khoe chinh phục được bao nhiêu "cái ngàn vàng", lừa được bao nhiêu em, anh kia khoe em kia trên người có nốt ruồi nằm ở dưới eo, bớt nằm ở đùi...

Có anh còn khoe, mình sở hữu bao nhiêu ảnh "nóng", clip "nhạy cảm" tự nguyện của các cô gái.

Sức mạnh nam nhi của họ nằm ở chỗ giữ những bí mật của những cô gái, những bức ảnh nhạy cảm... như một vũ khí kèm với những lợi dọa dẫm: léng phéng tung lên cho biết "mùi đời". Những con người, những hành vi đáng xấu hổ lại cho mình ở vị trí mình là người có quyền. 

Chưa biết sự thật đến đâu trong những điều họ "chém" nhưng những điều đó lại đang được những nam thanh niên kể ra như một điều để tự hào.

"Chiến tích" của những người đàn ông không phải dùng sức trai làm điều tốt đẹp cho đời, không phải là để bảo vệ những người yếu thế... mà lại là lừa đảo, dụ dỗ, giăng bẫy với những cô gái.

Thực tế, không hề ít những nam thanh niên dùng những hình ảnh, khoảnh khắc riêng tư để tống tiền, để khống chế, điều khiển bạn gái. Họ tự tung hô bản thân mất đạo đức, tự trọng và lấy điều đó làm tự hào. 

Dám làm không dám chịu 

Một bác sĩ sản khoa ở TPHCM kể, không ít ca các bạn nữ đến bỏ thai mà khi biết sự việc, bà không chỉ đau lòng vì sự dại dột, cả tin của các cô gái trẻ mà điều đáng sợ không kém chính là sự vô đạo đức của các bạn trai.

Có những anh chàng, đẹp mã, khéo miệng, làm quen, dụ dỗ với cô gái qua mạng, thề thốt hẹn gặp vài ba lần... lừa đi nhà nghỉ rồi trốn mất tăm. 

Nam nhi sở khanh trong tình cảm, còn đắc chí khoe chiến tích - 2

Phía sau những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi còn có bóng dáng của những ông bố (Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TPHCM vào tháng 7/2020(

Cũng không thiếu những mối quan hệ dài hơi hơn, hứa hẹn "có gì anh lo, anh chịu trách nhiệm hết". Rồi khi bạn gái báo tin có bầu, người thì trốn tránh, kẻ thì... phủi như thể mình không góp phần vào đó. 

Không đổ lỗi nhưng phía sau những cô gái trẻ có bầu ngoài ý muốn, sinh con ra rồi sợ hãi tìm cách bỏ rơi bỏ con có những chàng trai; những đứa trẻ vừa sinh ra bị mẹ bỏ rơi ở hố ga, đường phố, cổng chùa. .. các em cũng có những ông bố. Có nhiều hoàn cảnh nhưng không ít ông bố dám làm nhưng không dám chịu, trút hết vào vai.. nữ giới. 

Một cô gái "lỡ đường" rất khó để làm lại cuộc đời. Còn anh chàng mất nhân tính, bỏ rơi con cái... vẫn cho mình cái quyền chọn bạn gái, chọn vợ phải đủ chuẩn thế này, thế kia. 

Tồn tại những hành xử thiếu trách nhiệm của cánh nam nhi còn do tư tưởng "nuông chiều" đàn ông trong xã hội trọng nam khinh nữ

Trong dạy con, còn thiếu sự uốn nắn với các chàng trai, quên dạy con trai phải biết tự chịu trách trách nhiệm với hành vi của mình. Không ít gia đình chiều chuộng con trai vô tội vạ, ứng xử với con trai đầy dung túng: "Đàn ông ai chả vậy".

Rồi cách nhìn nhận, đánh giá của không ít người về đàn ông cũng lệch lạc, méo mó. Đàn ông trăng hoa, lăng nhăng, phụ bạc không những không bị lên án mà cánh nam nhi cùng giới còn "nể tài", nữ giới còn tỏ lòng ngưỡng mộ.

Câu ca dao "Làm trai cho đáng nên trai" cần phải được nhắc lại trong những bài đạo đức không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà cả nhiều người đàn ông mang hình hài người trưởng thành.