Mẹ bầu 8 tháng nhảy nhót cực "sung" khiến dân mạng tranh cãi

Hà Mi

(Dân trí) - Trái với quan niệm chỉ được hoạt động nhẹ nhàng khi mang bầu, Nguyễn Minh Phương (Fansie) khiến nhiều cư dân mạng lo lắng với các clip nhảy nhót trong lúc mang thai.

Clip bạn nữ nhảy nhót khi mang thai khiến nhiều người lo lắng và phản đối (Video: NVCC).

Trên tài khoản Tik Tok của mình, Minh Phương không chỉ chia sẻ trải nghiệm mang thai, mà còn đăng tải những video ôm bụng bầu khá to nhảy nhót cực "sung". Chuyện lạ đời mẹ bầu nhảy hiện đại đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Nhiều bình luận cho rằng việc hoạt động mạnh như nhảy nhót trong giai đoạn "bụng bầu vượt mặt" sẽ tác động xấu tới đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển đầu đời. Thậm chí, có những người còn chê trách rằng bà mẹ này không biết quan tâm tới con, thiếu hiểu biết.

Tuy vậy, nhân vật chính gây nên tranh cãi trên mạng là mẹ bầu Minh Phương tỏ ra không quan tâm tới những ý kiến phản đối việc cô nhảy nhót.

Mẹ bầu chia sẻ mình đang ở tuần thai thứ 33, khoảng 8 tháng thai kì. Cô cho rằng, việc quan trọng nhất khi mang bầu là nhận thức được sức khỏe cũng như cơ địa của bản thân.

Minh Phương cho biết: "Trước khi bầu mình là vũ công, công việc hàng ngày của mình là nhảy múa, thậm chí với cường độ rất cao nên bản thân vốn đã thích nghi với luyện tập thể dục thể thao. Khi có bầu, mình vẫn duy trì công việc dạy nhảy nhưng với tần suất nhẹ nhàng hơn nên hoàn toàn không ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé".

Mẹ bầu 8 tháng nhảy nhót cực sung khiến dân mạng tranh cãi - 1

Đôi vợ chồng trẻ đều là những vũ công nhảy hiện đại.

Đối với Minh Phương, việc tập luyện thường xuyên giúp bản thân có thai kỳ khỏe mạnh và tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, Phương cũng không khuyến khích tất cả mẹ bầu làm theo các video nhảy nhót của cô: "Các mẹ nên lắng nghe sức khỏe của bản thân để có cách tập luyện phù hợp".

Phương kể rằng bác sĩ của cô luôn dặn dò hạn chế đi lại trong ba tháng đầu vì là giai đoạn an thai. Thế nhưng, cô vẫn duy trì tập luyện, chỉ giảm cường độ và điều chỉnh các động tác phù hợp hơn. Khi đi khám, mẹ bầu không chia sẻ việc nhảy múa với bác sĩ mà tự cân đối theo sức khỏe của mình.

Mẹ bầu 8 tháng nhảy nhót cực sung khiến dân mạng tranh cãi - 2

Minh Phương không khuyến khích các bà mẹ làm theo mình.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, điều đầu tiên Phương cảm thấy là hạnh phúc vì được mọi người quan tâm. Theo cô, mạng xã hội vốn có "kẻ yêu người ghét" nên không bất ngờ trước phản ứng tiêu cực của mọi người. Phương cũng cố gắng không đọc những bình luận vô văn hóa, tránh ảnh hưởng tâm lý khi đang mang bầu.

"Chủ đề mình đưa ra trên Tik Tok là chủ đề rất rộng. Mỗi mẹ có quan điểm khác nhau trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, nên việc bất đồng và tranh cãi là không tránh khỏi", Phương bày tỏ.

Ảnh và video: NVCC