Luật sư tương lai bùng nổ với “hòa âm ánh sáng” cấp trường

(Dân trí) - Tất cả các khán giả của cuộc thi tiếng hát toàn trường ĐH Luật Hà Nội đã bùng nổ trước sự xuất hiện của 2 cô gái DJ xinh đẹp bên bàn mixer trong phần thi của nhóm 36 Lang.

Luật sư tương lai “hòa âm ánh sáng” trên sân khấu trường

Nhóm 36 Lang đem đến cuộc thi một phần trình diễn kì công với 2 DJ, 1 rapper, 1 giọng ca nam và 1 giọng ca nữ

Trong đêm chung kết cuộc thi Let’s Sing – sân chơi dành cho tất cả những bạn trẻ yêu ca hát của trường ĐH Luật Hà Nội, nhóm nhạc 5 thành viên có cái tên ấn tượng 36 Lang Band đã thổi bùng không khí tại hội trường với ca khúc quen thuộc Thu cuối với phong cách nhạc DJ sôi động.
 
Với 2 nam ca sĩ thể hiện phần hát của Mr T và Yanbi, giọng ca nữ chính hát những phần giọng cao của ca sĩ Hằng Bingboong và 2 cô gái DJ nóng bỏng, 36 Lang band đã thực sự đem đến một không khí cuồng nhiệt, sôi động cả Ban giám khảo, thầy cô và các sinh viên ĐH Luật Hà Nội. Phần thi đã giúp nhóm giành giải thưởng Phong cách chung cuộc.

Let’s Sing được tổ chức lần thứ hai vào tháng 4/2015, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của những bạn sinh viên có mong muốn thể hiện tài năng âm nhạc của bản thân mình. Với slogan : “I can sing, you can sing, we can sing. So, Let’s Sing”, cuộc thi là cơ hội cho các bạn sinh viên mang giọng hát của mình đến với mọi người.

Cô gái đảm nhận giọng nữ chính diện của nhóm 36 Lang.

Cô gái đảm nhận giọng nữ chính diện của nhóm 36 Lang.

13 thí sinh với những tiết mục xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với tâm thế tự tin, sẵn sàng để giọng hát của mình tỏa sáng. Với ba phần thi chính: hát đơn ca, song ca và thi nhóm, các thí sinh đã có cơ hội phô diễn hết kỹ năng dàn dựng, biên đạo cũng như nội lực giọng hát của mình.
 
Đan xen giữa những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước là những ca khúc trẻ trung, sôi động thể hiện nhiệt huyết và sức sống của tuổi trẻ. Có thể nói rằng các thí sinh đã đem đến cho tất cả các bạn sinh viên có mặt trong hội trường Đại học Luật một buổi tối hoà mình trong âm nhạc và sắc màu.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị quán quân đơn ca đã thuộc về giọng ca ngọt ngào Hoàng Trung Hiếu với ca khúc “Mẹ ơi”. Giải nhất song ca đã thuộc về “cặp đôi quan họ” Nguyễn Ngọc Ngà và Bùi Chính Tâm, hai thí sinh đã thể hiện toàn bộ chất giọng cao vút đậm chất quan họ Bắc Ninh của mình qua bài hát “Câu quan họ trên cao nguyên”.
 
Nhóm nhạc xuất sắc nhất cuộc thi là LOL – với phần cover ca khúc Hoa nắng đầy mộc mạc và tình cảm. Giải triển vọng thuộc về “cặp đôi dân tộc” Nguyễn Tiến Tuấn và Hoàng Phượng, giải Phong cách thuộc về nhóm 36 Lang.

Cô gái đảm nhận giọng nữ chính diện của nhóm 36 Lang.

Bằng cách làm mới ca khúc quen thuộc “Thu cuối” với chất nhạc điện tử, 36 Lang đã đoạt giải Phong cách của cuộc thi

Khán giả phấn khích khi theo dõi các phần thi

Khán giả phấn khích khi theo dõi các phần thi

“Cặp đôi quan họ” Nguyễn Ngọc Ngà và Bùi Chính Tâm tình tứ theo làn điệu dân ca

“Cặp đôi quan họ” Nguyễn Ngọc Ngà và Bùi Chính Tâm tình tứ theo làn điệu dân ca

Tiết mục dự thi “Gặp nhau giữa rừng mơ” của “cặp đôi dân tộc” Nguyễn Tiến Tuấn và Hoàng Phượng

Tiết mục dự thi “Gặp nhau giữa rừng mơ” của “cặp đôi dân tộc” Nguyễn Tiến Tuấn và Hoàng Phượng

 Sân khấu được trang trí như một quán cà phê mộc mạc trong tiết mục Hoa nắng của nhón LOL

 Sân khấu được trang trí như một quán cà phê mộc mạc trong tiết mục Hoa nắng của nhón LOL

Ngôi vị quán quân đơn ca đã thuộc về giọng ca ngọt ngào Hoàng Trung Hiếu với ca khúc “Mẹ ơi”

Ngôi vị quán quân đơn ca đã thuộc về giọng ca ngọt ngào Hoàng Trung Hiếu với ca khúc “Mẹ ơi”

Giải nhất song ca đã thuộc về “cặp đôi quan họ” Nguyễn Ngọc Ngà và Bùi Chính Tâm

Giải nhất song ca đã thuộc về “cặp đôi quan họ” Nguyễn Ngọc Ngà và Bùi Chính Tâm

Niềm vui của những thành viên nhóm nhạc LOL khi giành giải nhất nội dung nhóm.

Niềm vui của những thành viên nhóm nhạc LOL khi giành giải nhất nội dung nhóm.

Hồng Minh