Lộ diện hoa khôi Tư pháp hình sự - Học viện Cảnh sát nhân dân

(Dân trí) - Phạm Minh Phương – nữ sinh lớp Luật 1 khóa 2 đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi Tư pháp hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Cô được ban giám khảo lựa chọn nhờ gương mặt phúc hậu và phần trình diễn tài năng cũng như ứng xử xuất sắc của mình.

Tối 15/5, chung kết cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Tư pháp đã diễn ra sôi động với sự tham gia của 10 gương mặt tài sắc vẹn toàn. Đây là cuộc thi tôn vinh những nữ sinh viên tài năng, thông minh và bản lĩnh nhất của chuyên ngành Tư pháp – hệ Dân sự Học viện Cảnh sát nhân dân.

Với chủ đề "Hãy biết ước mơ!", cuộc thi là một sân chơi bổ ích, lý thú và ý nghĩa nhằm hướng đến lễ kỉ niệm 48 năm thành lập Học viện và 2 năm thành lập chuyên ngành Tư pháp.


Phạm Minh Phương - Hoa khôi đầu tiên của chuyên ngành Tư pháp hình sự - hệ Dân sự Học viện Cảnh sát nhân dân

Phạm Minh Phương - Hoa khôi đầu tiên của chuyên ngành Tư pháp hình sự - hệ Dân sự Học viện Cảnh sát nhân dân


Trái với vẻ nghiêm trang trong bộ quân phục thường ngày, Minh Phương kiều diễm trình diễn trang phục áo dài truyền thống

Trái với vẻ nghiêm trang trong bộ quân phục thường ngày, Minh Phương kiều diễm trình diễn trang phục áo dài truyền thống

Đêm chung kết gồm 3 phần thi: Trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, thi tài năng và thi ứng xử. Các nữ sinh đã cùng nhau khoe trọn vẻ đẹp thanh lịch, trưởng thành của mình trong bộ trang phục truyền thống của người con gái Việt Nam, để rồi trở nên duyên dáng, lộng lẫy và trưởng thành trong phần thi trang phục dạ hội.

Cả 10 thí sinh cũng đã gây bất ngờ cho các thầy cô và bạn học của mình khi cháy hết mình trên sân khấu trường trong phần thi tài năng. Các thí sinh đã đem đến cho các giám khảo và sinh viên của Học viện những màn trình diễn đa dạng và mãn nhãn với các phần thi múa dân gian, hát, múa bellydance, nhảy hiện đại... được đầu tư công phu, kĩ lưỡng và chuyên nghiệp.

Sau 3 vòng thi, 6 cái tên được đi tiếp vào vòng ứng xử là Nguyễn Thị Quỳnh, Bùi Linh Chi, Quách Thùy Linh, Phạm Minh Phương, Nhâm Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Với câu hỏi ứng xử: “Sinh viên Tư pháp cần khắc phục những hạn chế gì trong học tập và rèn luyện?”, Phạm Minh Phương đã thẳng thắn đưa ra nhận định của mình: “Theo em, sinh viên Hệ Tư pháp đôi khi còn nhiều hạn chế như một vài bạn chưa tự giác, nâng cao ý thức học khi sống cuộc sống xa gia đình, ở ký túc xá, hay còn có tính thiếu ngăn nắp.

Theo em, để khắc phục những điều này, mỗi sinh viên cần phải tự giác, rèn luyện đạo đức của mình, và nhà trường cũng nên có những chính sách khen thưởng các bạn có thành tích tốt, xử phạt thật nghiêm những bạn vi phạm trong quá trình học tập và rèn luyện”.


Minh Phương thẳng thắn đưa ra nhận định của mình về những điểm yếu của sinh viên Tư pháp

Minh Phương thẳng thắn đưa ra nhận định của mình về những điểm yếu của sinh viên Tư pháp

Câu trả lời đã giúp Phương vượt qua 5 ứng cử viên còn lại và lên ngôi Hoa khôi của cuộc thi. Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh viên lớp Luật 2 khóa 3 đã giành giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất, Đặng Thanh Huệ giành giải Miss tài năng cho màn trình diễn dance sport nóng bỏng của mình.

Với chiều cao tốt nhất cuộc thi (1m70), Nguyễn Thị Quỳnh đã được trao giải Thí sinh trình diễn trang phục đẹp nhất. Ngôi Á khôi 1 thuộc về Nhâm Thu Hương – sinh viên lớp Luật 2 khóa 2, và Bùi Linh Chi đến từ lớp Luật 3 khóa 2 giành ngôi Á khôi 2.


10 nữ sinh đẹp nhất Tư pháp hình sự – Học viện Cảnh sát nhân dân lộng lẫy trong đêm chung kết.

10 nữ sinh đẹp nhất Tư pháp hình sự – Học viện Cảnh sát nhân dân lộng lẫy trong đêm chung kết.


Á khôi 2 Bùi Linh Chi khoe nét nữ tính, dịu dàng trong trang phục áo dài hồng

Á khôi 2 Bùi Linh Chi khoe nét nữ tính, dịu dàng trong trang phục áo dài hồng


Trần Mỹ Linh mở màn phần thi tài năng với màn múa bellydance thuần thục, gợi cảm

Trần Mỹ Linh mở màn phần thi tài năng với màn múa bellydance thuần thục, gợi cảm


Đặng Thanh Huệ giành giải Miss tài năng cho màn trình diễn dancesport nóng bỏng của mình.

Đặng Thanh Huệ giành giải Miss tài năng cho màn trình diễn dancesport nóng bỏng của mình.


Thí sinh đến từ Phú Thọ Bùi Thị Liên trình diễn ăn ý với người bạn dẫn trong phần thi trang phục dạ hội

Thí sinh đến từ Phú Thọ Bùi Thị Liên trình diễn ăn ý với người bạn dẫn trong phần thi trang phục dạ hội


Á khôi 1 Nhâm Thu Hương nở nụ cười rạng rỡ

Á khôi 1 Nhâm Thu Hương nở nụ cười rạng rỡ


Với chiều cao tốt nhất cuộc thi (1m70) và nụ cười khoe chiếc răng khểnh, Nguyễn Thị Quỳnh đã được trao giải Thí sinh trình diễn trang phục đẹp nhất.

Với chiều cao tốt nhất cuộc thi (1m70) và nụ cười khoe chiếc răng khểnh, Nguyễn Thị Quỳnh đã được trao giải Thí sinh trình diễn trang phục đẹp nhất.


Bùi Linh Chi đến từ lớp Luật 3 khóa 2 giành ngôi Á khôi 2 chung cuộc.

Bùi Linh Chi đến từ lớp Luật 3 khóa 2 giành ngôi Á khôi 2 chung cuộc.


Giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất đã thuộc về Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh viên lớp Luật 2 khóa 3.

Giải Thí sinh được bình chọn nhiều nhất đã thuộc về Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh viên lớp Luật 2 khóa 3.

Hồng Minh