Lễ chào cờ thiêng thiêng dưới cột cờ chủ quyền biển đảo

(Dân trí) - 600 bạn trẻ cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia lễ chào cờ và xếp chữ “Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển”, tạo nên một hình ảnh hoành tránh và ý nghĩa.

Hình ảnh cột cờ thiêng liêng trên đảo Phú Quý, Bình Thuận.
Hình ảnh cột cờ thiêng liêng trên đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Chào cờ, hát Quốc ca trang nghiêm.

Chào cờ, hát Quốc ca trang nghiêm.

Lễ chào cờ thiêng thiêng dưới cột cờ chủ quyền biển đảo - 3

Trong không khí trong lành tại đảo Phú Quý, 600 sinh viên tiêu biểu trên cả nước cùng các đại biểu đã có mặt để làm lễ chào cờ trước cột cờ tổ quốc do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam xây dựng gửi tặng người dân Huyện đảo Phú Quý và tỉnh Bình Thuận. Lễ chào cờ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đem lại nhiều cảm xúc cho các bạn sinh viên về biển, đảo, về chủ quyền. Đây là hoạt động mang tính truyền thống và để lại nhiều dấu ấn với các bạn sinh viên trên mọi miền Tổ quốc.

500 bạn sinh viên đến từ mọi miền Tổ quốc cùng 100 bạn sinh viên của tỉnh Bình Thuận cũng cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng và xếp chữ “Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển”, tạo nên một hình ảnh hoành tránh và ý nghĩa.

Hình ảnh này không chỉ nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức trách nhiệm bảo vệ biển đảo cho sinh viên, mà còn lan tỏa thông điệp khởi nghiệp từ biển, phát triển kinh tế vững mạnh của lực lượng trí thức trẻ, đem tinh hoa kiến thức thế giới về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền đất nước.

Các bạn trẻ dàn đội hình xếp chữ “Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển”
Các bạn trẻ dàn đội hình xếp chữ “Vững chủ quyền khởi nghiệp từ biển”
Màu cờ đỏ sao vàng ngập tràn bờ biển Phú Quý
Màu cờ đỏ sao vàng ngập tràn bờ biển Phú Quý
Những trái tim gửi tình yêu quê hương, đất nước.
Những trái tim gửi tình yêu quê hương, đất nước.
Vững chủ quyền
"Vững chủ quyền"
Hình ảnh những dòng chữ xếp bằng người. nhìn từ trên cao.
Hình ảnh những dòng chữ xếp bằng người. nhìn từ trên cao.

Đây là những hoạt động nằm trong chiến dịch “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” được tổ chức ở đảo Phú Quý, Bình Thuận diễn ra từ ngày 2 - 4/6.

Chương trình còn có đêm Nghệ thuật hướng về biển, đảo với rất nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn đến từ các ca sĩ và các bạn sinh viên. Đêm nhạc với 2 chương chính: "Việt Nam - Vững chủ quyền" và "Vươn ra biển lớn".

Bên cạnh đó, là phần giao lưu vô cùng sôi động, nhiệt huyết và sức trẻ đến từ các ca sĩ như: Vũ Cát Tường, Erik, Cao Bá Hưng và gương mặt đồng hành Chi Pu, thể hiện khát khao “vươn ra biển lớn” luôn cháy bỏng trong lòng mỗi người Việt trẻ. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều các tiết mục nghệ thuật ấn tượng đến từ các bạn sinh viên. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên Chi Pu và Erik song ca trên cùng một sân khấu với ca khúc “Em về tinh khôi” như món quà bất ngờ dành tặng các bạn sinh viên cũng như bà con huyện đảo Phú Quý.

Đêm nghệ thuật đã ghi nhận con số hơn 7.000 người dân đã tập trung tại trên Bãi Triều Dương, háo hức chờ đón chương trình diễn ra, tất cả đã tạo nên một không khí vô cùng gắn kết và vui vẻ giữa người dân đảo và các bạn sinh viên. Các ca sĩ, nghệ sĩ và các bạn sinh viên được một buổi tối thú vị, tận tình biểu diễn, cháy hết mình để phục vụ cho các bạn sinh viên và bà con Phú Quý. Chương trình còn được live-stream trực tuyến để các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam tại mọi nơi đều được sống trong tinh thần, không khí của đêm diễn.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và xây dựng công trình thanh niên đã diễn ra trong thời gian qua, trong đêm nghệ thuật, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã có những phần quà ý nghĩa để góp phần ủng hộ cho sự phát triển của Phú Quý.

Các bạn sinh viên, thanh niên tiêu biểu tổ chức trò chơi tìm hiểu về biển đảo
Các bạn sinh viên, thanh niên tiêu biểu tổ chức trò chơi tìm hiểu về biển đảo
Nâng cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ kiến thức về biển đảo.
Nâng cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ kiến thức về biển đảo.

Hình ảnh đẹp của một bạn trẻ trên đảo Phú Quý.

Hình ảnh đẹp của một bạn trẻ trên đảo Phú Quý.

Lễ chào cờ thiêng thiêng dưới cột cờ chủ quyền biển đảo - 12
Lễ chào cờ thiêng thiêng dưới cột cờ chủ quyền biển đảo - 13

Mai Châm

Ảnh: Bích Hạnh