Khánh thành cầu nông thôn do Tỉnh đoàn Bình Định triển khai

(Dân trí) - Ngày 1/9, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên cầu Hòa Phong (nối liền hai xã Nhơn Mỹ và Nhơn Khánh) thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khánh thành công trình thanh niên cầu Hòa Phong dài 72m do Tỉnh đoàn Bình Định triển khai
Khánh thành công trình thanh niên cầu Hòa Phong dài 72m do Tỉnh đoàn Bình Định triển khai

Công trình thanh niên cầu Hòa Phong được khởi công xây dựng vào ngày 7/1/2016. Cầu dài 72m, rộng 4m, có 6 nhịp, tổng kinh phí xây dựng gần 4,5 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết: “Cầu hoàn thành giúp việc đi lại, giao thương giữa xã Nhơn Mỹ với các xã Nhơn Khánh, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc với các vùng phụ cận của thị xã An Nhơn được thuận tiện trong việc đi lại và giao thương. Đặc biệt là gần 1.700 người dân thôn Hòa Phong (xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) hết cảnh đi cầu tạm”.

Cầu Hòa Phong là cầu cuối cùng và lớn nhất trong 6 cây cầu do Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay.
Cầu Hòa Phong là cầu cuối cùng và lớn nhất trong 6 cây cầu do Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ năm 2015 đến nay.

Được biết, công trình thanh niên cầu Hòa Phong là cây cầu cuối cùng và lớn nhất trong tổng số 6 cây cầu thuộc chương trình xây dựng cầu nông thôn, do Tỉnh đoàn Bình Định triển khai thực hiện từ năm 2015.

Doãn Công