Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp

(Dân trí) - Luôn ấp ủ nhiều dự định, các cô gái xinh đẹp, tài năng Hoàng Yến Chibi, Lê Hạ Anh, Nguyễn Trần Khánh Vân, Đồng Ánh Quỳnh và Lưu Thị Hòa chia sẻ kế hoạch mong muốn được thực hiện nhất trong năm 2015.

Ngôi sao thời trang 2011 Lê Hạ Anh

 
Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp
 

Với gương mặt xinh đẹp cùng gu thời trang tinh tế, sành điệu, Hạ Anh từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, cô gái thông minh này còn tạo được những dấu ấn riêng trong nhiều bộ phim, bộ ảnh thời trang, quảng cáo…, ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình.

 

“Tuy nhiên, mình vẫn muốn thay đổi hình ảnh bản thân mới mẻ hơn. Chính vì vậy, trong năm mới, bên cạnh việc tìm kiếm, thử sức thêm những vai diễn, bộ phim hay, mình sẽ lấn sân ca hát nhằm phát triển hình mẫu icon giải trí đa năng hơn”, Hạ Anh chia sẻ.

 

Hotvteen 2014 Hoàng Yến Chibi

 
Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp
 

“Năm 2014, mình cảm thấy khá hài lòng khi đã làm được một số điều mà tưởng chừng không bao giờ có thể: Quán quân Hotvteen và Á quân Học viện Ngôi sao. Sau những cuộc thi ấy, đã có nhiều cơ hội mở ra với mình: đóng phim, MC, gameshow và phát triển con đường ca hát”, Hoàng Yến bày tỏ.

 

Hoàng Yến gọi 2015 là năm gắn liền với phim bởi có nhiều kế hoạch của cô bạn liên quan với lĩnh vực nghệ thuật này: Hát nhạc phim trong tác phẩm sẽ ra mắt tháng 3, diễn xuất trong phim Ám ảnh ra mắt tháng 6.

 

Nhưng kế hoạch Hoàng Yến mong được thực hiện, hoàn thành hơn cả là ra được album mới – sản phẩm chứa đựng sự tâm huyết của cô bạn. “Yến sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi vai trò, sản phẩm tốt nhất có thể, với niềm tin: “Cố gắng thì sẽ giành chiến thắng”.

 

Á khôi Nữ sinh viên duyên dáng Việt Nam 2013 Đồng Ánh Quỳnh

 
Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp
 

“Quỳnh đã trải qua một năm nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn nhưng mình nghĩ rằng những gì chưa hài lòng đó là điều bản thân cần tải nghiệm, học hỏi để lớn khôn, trưởng thành”, Ánh Quỳnh bày tỏ.

 

Cô gái xinh đẹp cho biết trong 2015, ngoài cố gắng học tập, Ánh Quỳnh sẽ có những đột phá mới trong quá trình khám phá và khẳng định chính mình: thử sức thêm một số bộ phim ngắn và du lịch vài nước nhằm tìm hiểu văn hóa, danh lam thắng cảnh…

 

Ánh Quỳnh cho biết: “Mình hào hứng, hy vọng nhất là việc quay phim ngắn. Điều này không xuất phát từ mục đích nổi tiếng mà ngay từ nhỏ, mình đã rất thích lĩnh vực điện ảnh nhưng chưa có cơ hội thử sức với nó”.

 

Cô bạn đã học vài khóa diễn xuất nhằm thỏa mãn đam mê. Sau đó, việc quay phim ngắn đến với Ánh Quỳnh rất tình cờ, và cô cho rằng đó là cái duyên, cơ hội, phải nắm bắt và cố gắng thực hiện.

 

“Mình nghĩ rằng, để có được kĩ năng, kinh nghiệm phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy. Nếu có bộ phim điện ảnh, truyền hình có cơ hội thử vai, mình vẫn sẽ tham gia bởi đó cũng là một lần bản thân được hỏi hỏi, cọ xát thực tế”, Ánh Quỳnh nói.

 

Miss Áo dài 2013 Nguyễn Trần Khánh Vân

 
Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp
 

Khoảng nửa sau năm 2014, Khánh Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên không tránh khỏi sự ảnh hưởng đến việc học tập. “Do đó, trong năm mới, mình sẽ cố gắng tập trung học tập để đạt được kết quả tốt. Vào những lúc rảnh rỗi, mình cũng thực hiện các bộ ảnh nghệ thuật, thời trang nhằm nâng cao, rèn luyện khả năng biểu cảm trước ống kính”, Khánh Vân chia sẻ.

 

Học khoa diễn viên kịch – điện ảnh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh nên cô nữ sinh này cũng hy vọng có thêm các cơ hội thử sức với vài lĩnh vực nghệ thuật khác để nâng cao kĩ năng diễn xuất.

 

Người đẹp miền cao nguyên đá lần thứ nhất (2014) Lưu Thị Hòa

 
Kế hoạch muốn thực hiện nhất 2015 của các thiếu nữ xinh đẹp
 

“Năm 2015, Hòa đã bước sang tuổi 23 – con số không quá lớn, nhưng cũng không còn nhỏ để bản thân còn được tùy hứng làm những gì mình thích nữa. Trước hết, mình sẽ hoàn tất chương trình học để tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vào tháng 6 tới”, Hòa bày tỏ.

 

Cô gái Hà Giang cũng đặt kế hoạch tự trau dồi vốn ngoại ngữ cho bản thân và nỗ lực hết mình với công tác thiện nguyện. Hòa sẽ cùng các anh chị, bạn bè phát triển mạnh mẽ “Hội đồng hương Đồng Văn” để có thể trở thành nơi kết nối học sinh, sinh viên.

 

Hòa bộc bạch: “Điều đặc biệt đồng thời cũng là nguyện vọng lớn nhất của mình – quảng bá, phát triển hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mình sẽ đồng hành và kêu gọi ủng hộ cho các chương trình thiện nguyện để phần nào giúp đỡ được bà con quê hương trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

 

Sức mạnh của một cá nhân là nhỏ bé, song mình sẽ cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, xứng đáng là người con dân tộc thiểu số sinh ra và trưởng thành từ miền núi đá”.

 

Hoài Thư