Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Yến Nhi

(Dân trí) - Hội Sinh viên TP Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - 1

Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Đại hội (Ảnh: Mai Anh).

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII có sự tham gia của 415 đại biểu chính thức, đại diện gần 500 nghìn hội viên, sinh viên Thủ đô.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/10, khẳng định quyết tâm của sinh viên Thủ đô thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, khát vọng cống hiến góp phần tham gia xây dựng Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại", đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dịp này, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vì những thành tích tiêu biểu trong triển khai phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - 2

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Mai Anh).

Tại phiên làm việc, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 7 và các tham luận của đại biểu ưu tú; theo dõi phóng sự "Khát vọng sinh viên Thủ đô".

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định, trong những bước phát triển chung của thành phố Hà Nội 5 năm vừa qua, bằng tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Thủ đô đã đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa trong xã hội.

Từ đây, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã ra đời, mang bản sắc riêng của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội. Tiêu biểu, có thể kể đến các chương trình "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng", "Tiếp sức sinh viên vượt qua Covid", chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình", "Túi quà an sinh - Hà Nội nghĩa tình"...

Tuy nhiên bên cạnh những phần việc đã làm tốt, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội còn cần cải thiện những thiếu sót. Anh Nguyễn Minh Triết gợi mở một số phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể là: xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thế hệ mới kết nối toàn cầu, ưu tú, toàn diện gắn với phong trào "Sinh viên 5 tốt"; nâng cao kỹ năng số, năng lực chuyển đổi số cho sinh viên; khẳng định vai trò người bạn gần gũi của sinh viên Thủ đô; tích cực tham gia phát huy giá trị bản sắc văn hóa Thủ đô nghìn năm văn hiến; trở thành "đầu tàu" trong công tác Hội và phong trào sinh viên cả nước.

Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - 3

Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa 8 ra mắt (Ảnh: Mai Anh).

Tại chương trình, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII, gồm 44 ủy viên, đã ra mắt đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu hành động: "Vững vàng bản lĩnh - Phát huy bản sắc - Khơi dậy khát vọng - Kiến tạo tương lai", nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản, 14 nhiệm vụ, giải pháp và 2 đề án trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Ngay sau Đại hội, các cấp bộ Hội tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tổ chức tốt việc tuyên truyền rộng rãi về kết quả của đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của sinh viên Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.