Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học

Nhung Nhung

(Dân trí) - Bàn tay bùng cháy như ngọn đuốc, Bảo Minh - tình nguyện viên thí nghiệm - không giấu được sự phấn khích khi trực tiếp "cầm" lửa trên tay mà không hề cảm thấy bỏng rát.

Nhằm đem tới cái nhìn mới mẻ và thú vị về khoa học tới cộng đồng, ngày 4/3 vừa qua CLB Society of Open Science (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã tổ chức triển lãm khoa học Science Fair với nhiều hoạt động thú vị dưới hình thức tương tác.

Trong đó, thí nghiệm "Fire hand" - bàn tay lửa thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tương tác.

Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 1
Người thực hiện thí nghiệm trực tiếp bật lửa sau khi tình nguyện viên đã thấm ướt tay, lấy 1 ít bọt xà phòng trước đó. (Ảnh: Phương Nhung)
Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 2
Ngọn lửa cháy trên bàn tay của tình nguyện viên, nhưng bàn tay vẫn được an toàn. (Ảnh: CLB Khoa học mở)

Chứng kiến bàn tay của mình bùng cháy như ngọn đuốc sau tiếng "tách" từ chiếc bật lửa, nam tình nguyện viên vô cùng ngạc nhiên và phấn khích khi trực tiếp "cầm" lửa trên tay mà không hề cảm thấy bỏng rát.

Bạn Phạm Gia Bảo, thành viên ban tổ chức đồng thời là người thực hiện thí nghiệm giải thích, khi khí ga được giữ trong các bọt khí sẽ bị tiêu hao hết và dừng sự cháy ngay lập tức khi gần tiếp xúc với bàn tay. Phản ứng trong tích tắc nên chưa đủ gây hại cho bàn tay.

Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học (Video: Đinh Phương Nhung).

Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 3
Thí nghiệm Ruben Tube - ống nhạc lửa tại buổi triển lãm  (Ảnh: Nhung Nhung)

" Những thí nghiệm liên quan đến điện, lửa hay các chất hóa học đều đã được chúng em tự chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng nhiều lần trước đó để đảm bảo không có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện", Gia Bảo, thông tin thêm.

Với không gian được trang trí độc đáo dựa trên chủ đề "Mùa Xuân", buổi triển lãm đã mang tới cho các bạn học sinh và phụ huynh nhiều trải nghiệm mới mẻ về khoa học thông qua với các khu vực trưng bày thí nghiệm, khu vực trò chơi  Science Board Game (trò chơi với bàn cờ), các hoạt động DIY (tự làm bằng tay)... đa dạng và bổ ích.

Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 4
Các bạn nhỏ chăm chú quan sát các thí nghiệm khoa học tại buổi triển lãm. (Ảnh: Nhung Nhung)
Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 5
Các bạn nhỏ thích thú khi lần đầu được trải nghiệm kính thực tế ảo. (Ảnh: CLB Khoa học mở)
Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 6
Các bạn học sinh tiểu học tập trung lắng nghe học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ kiến thức. (Ảnh: Nhung Nhung)
Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 7
Các bạn nhỏ tham gia chơi trò chơi tại triển lãm. (Ảnh: Nhung Nhung)

Hội chợ khoa học Science Fair 2023 không chỉ thu hút các bạn trẻ mà hấp dẫn cả các bậc phụ huynh. Chị Đỗ Hương Giang (quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết và nguồn năng lực tích cực mà các bạn trẻ trong ban tổ chức đã dành trọn khi tham gia chương trình. 

Không chỉ các bạn nhỏ trong gia đình mà ngay cả tôi cũng rất hứng thú với các hoạt động tại triển lãm. Sự kiện cho mọi người nhiều trải nghiệm lý thú để thêm hiểu và yêu khoa học".

Chia sẻ tại sự kiện, bạn Nguyễn Dương Trường Giang (Phó Trưởng ban tổ chức) cho biết, tất cả mọi khâu chuẩn bị, các trò chơi và thí nghiệm đều do các thành viên tự lên ý tưởng và thực hiện trong suốt hai  tháng.

"Mặc dù là sự kiện thường niên và đã trải qua 5 mùa thành công nhưng ban tổ chức chúng em vẫn rất hồi hộp trong ngày sự kiện. Chúng em luôn cố gắng đổi mới và sáng tạo để thu hút được người tham gia nhiều lứa tuổi.

Đến với sự kiện năm nay, người tham gia sẽ có cơ hội lạc vào một thế giới cổ tích ngọt ngào. Toàn bộ mọi đồ trang trí đều được các bạn trong ban tổ chức chuẩn bị thủ công, tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm mãn nhãn nhất. Chúng em hy vọng rằng, thông qua các hoạt động tại triển lãm khoa học 2023, ban tổ chức đã có thể mang khoa học lại gần hơn với mọi người", Giang bày tỏ.

Science Fair (SF) - hội chợ khoa học phi lợi nhuận được tổ chức vào hôm 4/3  tại  trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã thu hút khoảng 1500 người đến tham dự.

Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa học - 8
Sự kiện thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia. (Ảnh: CLB Khoa học mở)

Với tên gọi "Spring-kles", triển lãm khoa học năm nay được lấy cảm hứng từ khung cảnh đất trời được điểm tô bằng những hạt cốm đầy sắc xuân ngọt ngào. Ban tổ chức bày tỏ mong muốn mang đến một thế giới muôn màu muôn vẻ được bao bọc bởi mầm sáng của sắc màu khoa học.