Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Sự kiện văn hóa Hàn Quốc do nhóm học sinh Thành phố Hà Nội đồng tổ chức thu hút khoảng 100 người đăng ký tham dự với nhiều hoạt động như mặc thử hanbok, kết bạn giấu mặt, làm đồ thủ công…

Sự kiện "Điểm khởi tạo" thuộc dự án "The Mugunghwa" (tên quốc hoa của Hàn Quốc - PV) quảng bá về văn hóa Hàn Quốc do nhóm học sinh từ nhiều trường THPT tại Hà Nội như: Trường THPT Phan Đình Phùng, trường THPT Trần Hưng Đạo, trường THPT Thăng Long... đồng tổ chức cuối tuần qua.

Sự kiện thu hút khoảng 100 người đăng ký tham dự diễn ra tại trường Mầm non Thành Công (Quận Ba Đình, Hà Nội).

Sự kiện tổ chức những hoạt động mang dấu ấn văn hóa Hàn Quốc được lồng ghép qua các trò chơi dân gian, làm đồ thủ công, mặc thử hanbok (quốc phục của Hàn Quốc - PV)…

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 1

Các em học sinh chụp hình lưu niệm trong hoạt động mặc thử hanbok của Hàn Quốc (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Kết bạn giấu mặt

Một trong những hoạt động phải kể đến tại sự kiện là hoạt động kết bạn giấu mặt.

Theo em Hương Giang, thành viên trong Ban tổ chức và phụ trách điều phối hoạt động kết bạn giấu mặt, cho biết, hoạt động này là phiên bản mở rộng hơn so với hoạt động kết bạn giấu mặt ở Hàn Quốc.

Các cặp đôi khi đến với hoạt động kết bạn giấu mặt sẽ bốc thăm để bắt cặp với nhau và tham gia 4 thử thách bao gồm: Bịt mắt để đoán đồ vật, nhảy dây, ném giày vào rổ và thổi giấy nhớ bay ra khỏi người đối phương.

Chính tính ngẫu nhiên của hoạt động này đã tạo nên hình thức kết bạn giấu mặt do người tham gia hoàn toàn không biết đối phương là ai.

"Việc những người tham gia bắt cặp với nhau sẽ diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, dựa trên tinh thần giao lưu, kết bạn và mở rộng mối quan hệ.

Việc bắt cặp không nhất thiết phải giữa những người khác giới mà những người cùng giới với nhau cũng có thể bắt cặp để tham gia hoạt động", em Giang giải thích về ý nghĩa của hoạt động.

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 2

Em Hà Tuấn Đạt (học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) đang tham gia thử thách bịt mắt để đoán đồ vật trong hoạt động kết bạn giấu mặt tại sự kiện (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Em Nguyễn Quang Minh, một người tham dự khác của hoạt động kết bạn giấu mặt, cảm nhận đây là một hoạt động thú vị nhưng cũng khiến em cảm thấy ngại ngùng do đối phương mà em bắt cặp cùng là một người bạn hoàn toàn xa lạ.

Sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm, Minh đã hiểu thêm phần nào về người bạn mình mới quen: "Nếu có cơ hội em cũng muốn kết bạn với bạn ấy vì em cảm nhận được bạn là người khá vui tính", Minh chia sẻ cảm nhận về người bạn mới.

Hồng Ngọc là người bắt cặp với Quang Minh cũng chia sẻ, bản thân là người hướng nội nên khá ngại khi tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, kết bạn giấu mặt đã đem đến cho em những trải nghiệm mới mẻ, chưa từng được thử qua trước đây.

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 3
Quang Minh (áo kẻ) tham gia thử thách thổi giấy nhớ bay khỏi tay của Hồng Ngọc (áo tối màu) trong hoạt động kết bạn giấu mặt (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Lồng ghép, đan xen giữa hai nền văn hóa Việt - Hàn

Mặc dù là sự kiện về văn hóa Hàn Quốc nhưng ban tổ chức vẫn muốn sự kiện mang những nét văn hóa Việt Nam. Các gian hàng đa số lấy cảm hứng từ nhà tranh, một nét văn hóa trong đời sống người Việt.

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 4

Gian hàng tại sự kiện lấy cảm hứng từ nhà tranh Việt Nam (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Em Chu Diệu Linh (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng), Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ, sự kiện là cầu nối giữa hai đất nước Việt Nam và Hàn Quốc nên các thành viên trong ban tổ chức muốn đem đến sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa.

Để người tham gia có thể tiếp xúc dễ dàng hơn với nền văn hóa Hàn Quốc, ban tổ chức đã tổ chức 2 trò chơi là tung đá và bắn bi. Đây là hai trò chơi có luật chơi và hình thức gần gũi nhất với tuổi thơ của mọi người.

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 5

Các bạn trẻ đang tham gia hoạt động vẽ móc khóa tại sự kiện (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 6

Trò chơi bắn bi được đánh giá là một trò khó chơi đối với những người mới tham gia (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Ngoài hoạt động kết bạn giấu mặt, sự kiện cũng tổ chức những trò chơi tập thể thiên về tinh thần đồng đội và mang tính vận động cao.

Học sinh Hà Nội kết bạn, làm đồ thủ công tại ngày hội văn hóa Hàn Quốc - 7
Các thành viên tham gia trò chơi phải cõng nhau để hoàn thành thử thách (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Chia sẻ với Dân trí tại sự kiện, em Lê Thùy Trang, học sinh lớp chuyên tiếng Hàn của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết, đây là năm thứ 2 em tham gia sự kiện. Trang đánh giá cao hoạt động trải nghiệm làm đồ thủ công và hoạt động mặc thử hanbok do ban tổ chức sắp xếp.

"Các hoạt động về văn hóa Hàn Quốc của sự kiện được thực hiện khá giống với những gì em đã từng tìm hiểu và được tổ chức rất sống động, thú vị và không bị khô khan", Trang chia sẻ cảm nhận.