Hiểm họa khôn lường từ thú vui vặn ga hết cỡ, "làm xiếc" trên mô tô

Nghi Phương

(Dân trí) - Mong muốn được nổi bật trên mạng, nhiều bạn trẻ đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để tạo ra những màn biểu diễn độc đáo trên xe.

Vùng ngoại ô Los Angeles và hàng trăm thị trấn, thành phố khác tại Mỹ là "địa bàn" cho các cuộc đua xe bí mật vào cuối tuần của giới trẻ.

Lấy cảm hứng từ loạt phim điện ảnh và những tay đua chuyên nghiệp trong các môn thể thao, nhiều người trẻ thấy mình bị cám dỗ bởi tiếng "gầm rú" của động cơ, cảm giác cạnh tranh với các phương tiện khác trên đường. Đây là vấn đề khiến các sở cảnh sát phải đau đầu.

Hiểm họa khôn lường từ thú vui vặn ga hết cỡ, làm xiếc trên mô tô - 1

Thú vui được thể hiện của những tay lái mô tô khiến nhiều người xung quanh cảm thấy e dè (Ảnh: Fast Bikes India).

Tiếng gầm của động cơ, tiếng khói phun ra từ ống xả và tiếng rít của mô tô là một số âm thanh quen thuộc tại những sự kiện này, nơi các tay đua cạnh tranh để giành hàng nghìn USD tiền thưởng. 

Một mục đích khác của những tay đua không chuyên này là tìm cách tạo ra loạt video lan truyền về các cảnh tượng nguy hiểm.

Thống kê về đua xe đường phố trái phép cho thấy nam thanh niên 15-23 tuổi dẫn đầu tham gia các cuộc đua xe đường phố. Trong đó, hơn một nửa số ca tử vong là nạn nhân trong độ tuổi 15-50.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người lái xe mô tô trẻ 16-20 tuổi là do tai nạn xe cộ. Năm 2001, 87% số ca tử vong ở thanh niên có liên quan đến việc chạy xe quá tốc độ trong các hoạt động đua xe trái phép.

Loạt phim Fast & Furious đã trở thành bom tấn ăn khách trên toàn thế giới do sự mê hoặc của việc lái xe phân khối lớn ở tốc độ nguy hiểm. Thật không may, việc nhầm lẫn tưởng tượng với thực tế có thể dẫn đến tử vong.

Hiểm họa khôn lường từ thú vui vặn ga hết cỡ, làm xiếc trên mô tô - 2

Để nhận được những màn tán dương, lời khen trầm trồ trên mạng xã hội, nhiều người không ngại "làm xiếc" trên xe (Ảnh: Gifer).

Chỉ riêng tại khu vực Greater Los Angeles (Mỹ), tai nạn do lái xe mô tô phân khối lớn trên đường phố dẫn đến tử vong xảy ra thường xuyên.

Theo Cục An toàn Đường cao tốc và Phương tiện Cơ giới Florida, Mỹ (FLHSMV), hơn 8.000 vụ tai nạn liên quan đến mô tô hàng năm ở bang này. Trong số 8.000 người đó, hơn 900 người gây tử vong cho ít nhất một người liên quan.

Chỉ riêng ở Miami (Mỹ), có khoảng 500 vụ tai nạn mô tô mỗi năm và 50 người lái xe tử vong trong những vụ va chạm đó.

Ngoài những vụ tai nạn gây chết người, còn có hơn 7.700 người bị thương trong các vụ va chạm liên quan đến mô tô ở Miami (Mỹ) mỗi năm. Hầu hết vụ tai nạn đều xảy ra do sự sơ suất của người lái xe mô tô.

Hiểm họa khôn lường từ thú vui vặn ga hết cỡ, làm xiếc trên mô tô - 3

Bất chấp những mối nguy hiểm của đua xe bất hợp pháp, nhiều người vẫn tự mình thể hiện niềm đam mê với xe phân khối lớn (Ảnh: Tenor).

Nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn khi lái xe mô tô là người điều khiển không làm chủ được tốc độ. Phần lớn họ thích cảm giác được "lướt" trên mọi con đường, vặn ga hết cỡ nhằm thu hút sự chú ý và né tránh của người đi đường.

Tuy nhiên, tốc độ của phương tiện càng cao, việc thực hiện thao tác tránh xe khác hoặc vật cản trên đường càng khó khăn và gặp nhiều rủi ro. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông nghiêm trọng.

Vấn đề với việc lái mô tô phân khối lớn để giải trí thường gắn liền cùng tốc độ. Trên một con đường với những khúc cua gấp, người lái có nhiều khả năng gặp phải nhiều va chạm, ổ gà hay sỏi đá, mảnh vụn có thể khiến người lái văng khỏi mô tô.

Ngoài ra, để phục vụ cho việc "sống ảo", nhiều người không ngại tạo dáng, buông thả hai tay khi điều khiển phương tiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của chính người lái, mà còn gây ra nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.