Quảng Ngãi:

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện "Tử tế với Sa Kỳ"

Quốc Triều

(Dân trí) - Hàng trăm người cần mẫn bới cát tìm rác. Nhờ đó, hàng chục tấn rác thải tấp vào bờ biển đã được thu gom. Đây là kết quả của chương trình "Tử tế với Sa Kỳ" do những người trẻ ở Quảng Ngãi phát động.

Như Dân trí đã phản ánh, sau mùa mưa bão, rác thải từ thượng nguồn theo các con sông trôi về biển. Lượng rác thải khổng lồ sau đó tấp vào bờ biển gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tại bãi biển Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), một đoạn bờ biển khoảng 300 m bị rác thải bao phủ. Rác tấp vào bờ gây ô nhiễm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Đứng trước thực trạng đó, nhóm "Tử tể với Sa Kỳ" đã quyết định thực hiện "cuộc chiến" lần 2 với rác thải tại khu vực này.

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện Tử tế với Sa Kỳ - 1

Hàng chục tấn rác tấp vào bờ biển xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi gây ô nhiễm.

Dưới cơn mưa nặng hạt, anh Huỳnh Văn Thương (TP Quảng Ngãi) cùng hàng trăm tình nguyện viên, người dân địa phương miệt mài dọn rác trên bãi biển.

Anh Thương là người phát động, cũng là thành viên tích cực nhất trong các hoạt động vệ sinh môi trường bãi biển tại Quảng Ngãi. Anh cho biết, tình trạng rác thải tấp vào bờ biển kéo dài nhiều năm. Tháng 4/2021, nhóm "Tử tế với Sa Kỳ" và người dân địa phương đã thu gom hàng chục tấn rác thải tại đây. Tuy nhiên, sau mùa mưa bão, bãi biển Tịnh Kỳ lại bị rác thải bao vây.

Do đó, nhóm "Tử tế với Sa Kỳ" lại kêu gọi tình nguyện viên, người dân chung tay thu gom hàng chục tấn rác thải.

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện Tử tế với Sa Kỳ - 2

Tình nguyện viên và người dân xã Tịnh Kỳ chung tay dọn dẹp hàng chục tấn rác thải tấp vào bờ biển.

Trên bờ biển, hàng trăm người cùng máy xúc, xe thu gom rác hoạt động hết công suất. Phần lớn rác thải tấp vào bờ biển Tịnh Kỳ là rác thải nhựa. Một lượng rác thải bị vùi lấp dưới cát, do đó mọi người phải… bới cát tìm rác.

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện Tử tế với Sa Kỳ - 3

Hoạt động "Tử tế với Sa Kỳ" được sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương.

Theo chị Nguyễn Thị Ánh, lượng rác thải tấp vào bờ biển Tịnh Kỳ quá lớn. Rác gây ô nhiễm nhưng người dân chỉ có thể xử lý được một phần, đặc biệt là xác súc vật chất. Riêng lượng rác thải nhựa quá nhiều nên người dân đành "bó tay".

"Hôm nay có nhóm "Tử tế với Sa Kỳ" phát động nên chúng tôi cùng tham gia. Nhiều người ở nơi khác đến giúp nên chúng tôi phải nỗ lực hơn. Làm sạch bãi biển này trước tiên là trách nhiệm của người dân sống ở đây mà", chị Ánh chia sẻ.

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện Tử tế với Sa Kỳ - 4

Sau mỗi mùa mưa bão, hàng chục tấn rác thải tấp vào bờ biển gây ô nhiễm. 

Hàng trăm người trẻ cần mẫn thu gom rác thực hiện Tử tế với Sa Kỳ - 5

Sau 2 ngày, các tình nguyện viên "Tử tế với Sa Kỳ" đã dọn sạch đoạn bờ biển dài khoảng 300 m. 

Anh Nguyễn Hữu Bảo Linh - Phó bí thư Đoàn xã Tịnh Kỳ - cho biết, sau 2 ngày, hàng chục tấn rác thải đã được thu gom, bãi biển đã trở nên sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, công việc phía trước vẫn còn nhiều nên thanh niên địa phương đã có kế hoạch để tiếp tục dọn rác, bảo vệ môi trường bờ biển cho những ngày sắp đến.

"Trước mắt chúng tôi sẽ vận động đoàn viên tiếp tục dọn rác trên bãi biển thật sạch. Hoạt động này sẽ được thực hiện thường xuyên vào dịp cuối tuần. Cùng với đó, Đoàn xã vận động tất cả người dân cùng tham gia, phải quyết tâm như vậy mới giữ cho bãi biển quê hương sạch đẹp", anh Linh nói.