Quảng Trị:

Hàng trăm đoàn viên vớt lục bình giúp hồi sinh “dòng sông chết”!

(Dân trí) - Đoạn sông Vĩnh Định chảy qua xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong qua nhiều năm bị bèo, lục bình cản dòng chảy, làm rác ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Trước tình trạng trên, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân dọn lục bình trên sông.

Ngày 8/8, hơn 250 đoàn viên, thanh niên đến từ một số xã Đoàn, thuộc Huyện đoàn Triệu Phong, đoàn viên Công an huyện, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) và Hải đội 202 (Vùng cảnh sát biển 2, cùng đóng quân tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong) đã tiến hành làm sạch khúc sông Vĩnh Định, đoạn qua cầu Mỹ Lộc (thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong).

Hàng trăm đoàn viên vớt lục bình giúp hồi sinh “dòng sông chết”! - 1

Các đoàn viên khơi thông dòng chảy trên sông.

Anh Nguyễn Trịnh Điển - Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong cho biết, khúc sông này nhiều năm nay bị bèo, lục bình vây kín, cản trở dòng chảy làm rác ùn ứ gây ô nhiễm môi trường.

Hàng trăm đoàn viên vớt lục bình giúp hồi sinh “dòng sông chết”! - 2

Đoạn sông Vĩnh Định chứa nhiều lục bình.

Cây lục bình phát triển rất nhanh, cùng với rác thải ra gây nghẽn dòng chảy, nếu không được dọn dẹp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Lực lượng thanh niên đã sử dụng 5 chiếc thuyền cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng để vớt bèo, lục bình khơi thông dòng chảy. 

Hàng trăm đoàn viên vớt lục bình giúp hồi sinh “dòng sông chết”! - 3

Lượng lục bình khá lớn nên việc dọn dẹp tốn nhiều thời gian.

 Theo anh Điển, do lượng lục bình trên sông quá lớn, trong khi anh em đoàn viên sử dụng các biện pháp thủ công nên cần thời gian khá lâu mới làm sạch hoàn toàn. Trước mắt, các đoàn viên, thanh niên sẽ dọn lục bình, rác thải ở khu vực cầu cầu Mỹ Lộc (thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa), để khơi thông dòng chảy đoạn sông này.

Hoạt động dọn lục bình trên sông sẽ được tiến hành trong 2 ngày 8 và 9/8.

Đ. Đức