Hàn Quốc: Nhiều thiếu nữ “dạt nhà” trở thành gái mại dâm

(Dân trí) - Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, nhiều thiếu nữ mới lớn bỏ nhà đi đã tham gia vào các hoạt động mại dâm, còn các cậu bé bỏ nhà đi thì tham gia trộm cắp.

Tính đến cuối năm 2009, có 1.779 nữ sinh trung học ở Seoul được báo cáo là đã bỏ nhà đi, trong số này có 175 em (tức 9,8%) tham gia vào hoạt động mại dâm.

Tuy nhiên, theo các quan chức cảnh sát Hàn Quốc, tỷ lệ thật sự của những em gái hoạt động mại dâm có thể cao hơn nhiều, lên tới 50-60%.

Sau khi bỏ nhà đi, các thiếu nữ thường làm các giấy tờ nhận dạng giả mạo, những giấy tờ này đôi khi được cung cấp bởi những chủ chứa đã thuê các em làm.

Một nhân viên ở Viện Chính sách Tuổi trẻ Quốc gia nhận định rằng: “Mại dâm là con đường dễ dàng nhất và nhanh nhất để các cô gái mới lớn kiếm sống. Đặc biệt là các em gái “dạt nhà” này có nhiều nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống nên các em dễ đầu hàng trước cám dỗ của việc kiếm tiền từ hoạt động mại dâm”.

Hàn Quốc: Nhiều thiếu nữ “dạt nhà” trở thành gái mại dâm - 1
Teen Hàn Quốc trong buổi lễ trưởng thành năm 2009. Ước tính trong năm 2009 có tổng cộng 10.000 teen ở Hàn Quốc bỏ nhà ra đi.

Trong khi đó, các cậu bé mới lớn thường sa vào trộm cắp và các loại tội phạm khác sau khi bỏ nhà đi. Một nhân viên cảnh sát cho biết phần lớn các cậu bé này đều phạm tội chỉ sau một tuần bỏ nhà đi. Những em trai này dễ mắc vào việc móc túi hoặc trộm cắp vặt.

Cơ quan cảnh sát ước tính tổng số trẻ mới lớn ở Hàn Quốc bỏ nhà ra đi lên tới 10.000 em, con số này lớn gấp hơn 3 lần so với số liệu thông báo chính thức vào cuối năm ngoái (2.774 em).

Nhiều em trong số này là những trẻ thường xuyên bỏ nhà ra đi, trung bình các em bỏ nhà hơn 2 lần/năm. Nhân viên cảnh sát cũng cho biết thêm là rất khó đưa ra con số chính xác về số teen “dạt nhà” bởi vì các bậc phụ huynh thường không muốn báo cáo việc con em họ bỏ nhà đi. Trong nhiều trường hợp, teen “dạt nhà” là con những gia đình mà bố mẹ đã ly hôn bởi vậy mà họ đã quen với việc con mình bỏ nhà đi hoặc không quan tâm về việc này.

Xuân Vũ
Theo Korea Herald