“Giúp lao động phổ thông, sinh viên tìm việc thời online”

Thực trạng thị trường lao động hiện nay vẫn tồn tại nghịch lý về việc nguồn nhân lực thất nghiệp nhiều trong khi các doanh nghiệp cần người làm thì lại không tuyển dụng được, nhất là đối với lực lượng lao động phổ thông hoặc sinh viên mới ra trường.

“Qua trung tâm tuyển dụng, tôi phải mất nửa tháng lương đầu cho họ để có được công việc hiện nay. Thế nhưng, vào công ty rồi tôi mới biết mình bị trung tâm chém đẹp, vì công ty của tôi đăng tin tuyển dụng miễn phí trên các trang mạng, ai cũng có thể ứng tuyển dễ dàng”.

Lao động phổ thông, sinh viên mới ra trường gặp khó

Thực trạng thị trường lao động hiện nay vẫn tồn tại nghịch lý về việc nguồn nhân lực thất nghiệp nhiều trong khi các doanh nghiệp cần người làm thì lại không tuyển dụng được, nhất là đối với lực lượng lao động phổ thông hoặc sinh viên mới ra trường, do hạn chế về kinh nghiệm hoặc khó tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Bộ phận nhân sự của một công ty cổ phần chuyên sản xuất kinh doanh túi xách thời trang cao cấp cho biết, điều nghịch lý nhất là tuyển dụng lao động phổ thông còn khó hơn tuyển dụng lao động cấp cao, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông (nhân viên, thợ may chuyên nghiệp) làm việc tại công ty luôn ở mức cao, chiếm phần lớn chỉ tiêu tuyển dụng của công ty.

Bạn Phạm Ánh Linh, mới tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, ĐH Tôn Đức Thắng cho biết: “Hầu hết các công ty có quy mô lớn đều tuyển người yêu cầu có kinh nghiệm từ 2-3 năm. Điều này rất khó cho những SV mới ra trường, nếu như họ không có thời gian đi làm thêm từ hồi đại học. Nhưng để kiếm được công việc phù hợp với lịch học liên miên lại không hề đơn giản”.

Hay như chị Thanh Vân, một công nhân may nhận xét: “Thông qua trung tâm tuyển dụng, tôi phải mất nửa tháng lương đầu cho họ để có được công việc hiện nay. Thế nhưng, vào công ty rồi tôi mới biết mình bị trung tâm chém đẹp, vì công ty của tôi đăng tin tuyển dụng miễn phí trên các trang mạng, ai cũng có thể ứng tuyển dễ dàng”.
 
Tìm việc phổ thông, việc làm thêm thời online

Tìm việc phổ thông, việc làm thêm thời online

Vì thế, để tiếp cận trực tiếp đến người lao động, các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao đành “tự thân vận động” để đáp ứng nhu cầu bằng cách tự về tuyển dụng tại các vùng quê, hoặc liên kết đào tạo nguồn nhân lực đầu vào với các trường dạy nghề trong cả nước, một số công ty lại chọn giải pháp tìm kiếm nguồn lao động từ các tạp chí, báo giấy hoặc trang mạng tuyển dụng lao động.

Được thành lập năm 1994, Tạp chí Mua&Bán từ lâu đã trở thành một người bạn cung cấp thông tin trung thực, uy tín tới đông đảo bộ phận lao động trong cả nước. Đây cũng là một kênh thông tin đáng tin cậy giải quyết được một lượng lớn nhu cầu về nhân lực lao động cho thị trường.

Phụ trách bộ phận nhân sự của một công ty cổ phần Việt Nam chia sẽ, họ thường đăng tuyển vị trí nhân viên, thợ may chuyên nghiệp trên báo Mua&Bán, muaban.net, vieclam.net. Đó là những địa chỉ tin cậy với những ứng viên thực, chất lượng CV tốt, đáp ứng được tương đối nhu cầu tuyển dụng.

Lê Thị Mỹ Phương, SV mới tốt nghiệp khoa Marketing, ĐH Tài Chính cho biết: “Trong quá trình học, em đã đi làm bán thời gian ở nhiều công ty khác nhau. Em thường xuyên đọc báo Mua&Bán và webiste muaban.net để cập nhật thông tin tuyển dụng phù hợp với thời gian và lịch học. Khi báo Mua&Bán ra mắt website chuyên về tuyển dụng vieclam.net, em tạo hồ sơ và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Tổng đài 19006868 về cách tạo hồ sơ sao cho thu hút được nhà tuyển dụng. Chỉ trong 1 tháng, em đã nhận đựơc 4 cuộc hẹn phỏng vấn. Hiện tại em đã bắt đầu công việc tại Công ty Bất động sản Đất Xanh chi nhánh HCM”.

Hay như anh Việt Hùng, một tài xế taxi tại Hà Nội chia sẽ: “Trước đây, tôi lái taxi ở Bắc Giang, thu nhập hạn chế. Qua người quen giới thiệu, tôi gọi điện đến tổng đài 19006868, họ đã hỗ trợ tôi tạo Hồ sơ đăng tin trên web mà không cần email. Tôi chưa bao giờ dùng Internet và chẳng biết email là gì. Sau đó, đã có rất nhiều nhà tuyển dụng gọi điện, với kinh nghiệm lái xe lâu năm, giờ tôi đã tìm được công việc thu nhập tốt hơn rất nhiều”.

Bộ phận nhận sự của một công ty cổ phần Taxi tại Hà Nội chị Hà nhận xét: “Do đặc thù công ty tôi thường xuyên phải đăng tuyển lao động phổ thông như lái xe và trực tổng đài, nếu đăng tuyển ở các website chuyên tuyển dụng thì chi phí rất cao. Vì vậy, chúng tôi chọn những website hoặc báo giá cả bình dân như Mua&Bán hay vieclam.net vì đối tượng nhắm đến gần gũi với tầng lớp lao động có tính hiệu quả cao và chi phí hợp lý”.

Cùng với mạng lưới 40 văn phòng bao phủ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Báo Mua&Bán cùng các web muaban.net, vieclam.net, tổng đài 1900 6868 đang là công cụ vô cùng hiệu quả và nhanh chóng giúp người lao động tạo hồ sơ và tìm việc làm.

Wesbite tham khảo tin cậy : www.muaban.net ; www.vieclam.net