Mỹ:

Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng cứ 5 người trẻ tại Mỹ thì có 1 người sử dụng hình xăm thay cho nhẫn cưới.

Cuộc thăm dò vào tháng 11/2022 được khảo sát giữa những người chuẩn bị kết hôn tại Mỹ cho thấy, 66% có ý định tặng hoặc nhận một chiếc nhẫn không phải bằng kim cương. 

Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới - 1

Thế hệ trẻ ngày nay rất hứng thú với nhẫn thay thế, trong khi chỉ một nửa số người thuộc thế hệ trước hứng thú với điều này (Ảnh: Bride Box).

Ngoài hình xăm, những người được khảo sát cho biết còn có thể thay nhẫn đính hôn bằng nhẫn kim loại, ngọc lục bảo và sapphire.

Gần 3 trong số 5 người được hỏi cho biết họ muốn chọn nhẫn ngay khi quyết định kết hôn; trong đó, những người thuộc thế hệ Millennials chiếm 71%.

Những người được hỏi đã xem 8 mẫu nhẫn khác nhau trước khi lựa chọn chiếc phù hợp, 18% trong số đó xem 10 mẫu mới có thể đưa ra lựa chọn nhẫn cưới.

Cuộc khảo sát được thực hiện bởi OnePoll thuộc Minted, với mục đích tìm hiểu cách các cặp đôi lên kế hoạch đính hôn trong năm qua và trong mùa lễ hội.

Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới - 2

Những người được hỏi thích được cầu hôn trong khung cảnh thân mật và riêng tư hơn là giữa nơi đông người (Ảnh: Boutique Events).

Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng điều quan trọng nhất của kế hoạch là tính riêng tư và sự suy tính cẩn thận.

2 trong 5 người được hỏi đánh giá cao những gì được thể hiện trong buổi cầu hôn và chỉ 25% số đó cho rằng trao nhẫn là phần quan trọng nhất.

Các truyền thống như là quỳ gối và ra mắt gia đình vẫn được coi là quan trọng đối với những người được hỏi ở mọi lứa tuổi.

Nếu được lựa chọn, phần lớn những người được hỏi sẽ thích một màn cầu hôn bất ngờ hơn là được lên kế hoạch từ trước.

Minted kết luận rằng: "Suy nghĩ là một yếu tố rất quan trọng để quyết định lời cầu hôn hoàn hảo. Cho dù bạn là người ưa thích truyền thống hay cải biến hiện đại, thì việc chuẩn bị chu đáo trước khi cầu hôn cũng sẽ góp phần tạo nên những kỷ niệm nhất trong cột mốc quan trọng của cuộc đời. Những lễ vật kỷ niệm vào dịp riêng tư như thế có thể đem lại những điều kỳ diệu".

Sau khi cầu hôn, các bạn trẻ thường sẽ đợi chưa đầy 15 phút trước khi báo tin cho những người quen biết, trong khi một vài người lại đợi tới hơn một giờ rồi mới chia sẻ. Hơn nữa, hầu như mọi người đều suy nghĩ rất kỹ trước khi đăng ảnh nhẫn cầu hôn lên Instagram, bởi họ cho rằng bạn bè của họ sẽ cảm thấy chạnh lòng nếu chỉ được biết về việc cầu hôn thông qua mạng xã hội.

Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới - 3

Nhiều người trẻ tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn cầu hôn vào dịp Giáng sinh hoặc đêm giao thừa (Ảnh: Today's Bride).

Hơn một nửa trong số những người được hỏi chia sẻ rằng họ muốn cầu hôn trong những ngày lễ, bởi họ đều yêu thích những kỳ nghỉ lễ lãng mạn, muốn biến kỳ nghỉ lễ trở nên đặc biệt và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. 

Minted nói thêm: "Một lời cầu hôn hay thông báo kết hôn trong các ngày lễ sẽ lan tỏa niềm vui tới mọi người".

Theo nypost.com