Giới trẻ phương Tây không còn ngại sống cùng gia đình

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Kể từ khi đại dịch bùng phát, tỷ lệ người trẻ tại Mỹ và Canada về sống chung với cha mẹ tăng lên đáng kể so với năm 1972, và dường như họ không có ý định chuyển ra ngoài ở riêng nữa.

Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, khoảng 18% đàn ông và 12% phụ nữ ở độ tuổi từ 25 đến 34 vẫn còn sống với cha mẹ vào năm 2022.

Theo báo cáo của Morgan Stanley, khoảng 48% thanh niên từ 18 đến 29 tuổi đang sống với cha mẹ cho rằng thay vì thuê nhà, họ có thể để dành tiền mua túi xách và đồng hồ sang trọng.

Đối với những người lớn tuổi hơn, sống với cha mẹ có nghĩa là để dành tiền mua căn nhà mà họ muốn, đồng thời chi trả cho những nhu cầu khác, như du lịch hay giải trí.

Bên cạnh đó, những người Mỹ ở độ tuổi 30 không còn sợ bị coi là "chưa trưởng thành" hay "không thành công" khi phải sống chung với cha mẹ.

Trysta Barwig, giám đốc dự án của một cửa hàng nội thất nhà cửa ở Atlanta, chia sẻ với US Insider rằng cô vẫn sống với gia đình, và cô cũng đã thay đổi suy nghĩ về chuyện này.

Cô nói: "Tôi nghĩ rằng sống dựa vào bố mẹ mới bị coi thường, còn tôi vẫn có việc làm và có lương. Tôi thấy sống một mình là điều không cần thiết".

Xu hướng này không chỉ phổ biến ở Hoa Kỳ. Ở Canada, giá thuê nhà cũng tăng đột biến. Một người phụ nữ đã chia sẻ với Insider rằng cô phải chuyển từ Toronto tới Ontario để tiết kiệm tiền.

Cả 4 người phụ nữ được phỏng vấn đều cởi mở chia sẻ về số tiền mà họ tiết kiệm được, và những dự định họ ưu tiên trong tương lai.

Mục tiêu tài chính, truyền thống gia đình

Giới trẻ phương Tây không còn ngại sống cùng gia đình - 1

Barwig (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trysta Barwig, 33 tuổi, hiện đang sống cùng với gia đình, cho biết: "Tôi đến từ Malawi, và ở văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ ở nhà cho đến khi kết hôn".

Barwig đã thử sống một mình tại một studio giá khoảng 2.000 USD ở Atlanta vào hai năm trước. Cô nói: "Tôi có thể chi trả khoản đó, nhưng như vậy vẫn rất tốn kém".

Ngoài công việc quản lý dự án cho cửa hàng nội thất, Barwig còn điều hành một blog du lịch Hawaii. Cô không muốn tiết lộ tên công ty cũng như mức thu nhập, nhưng theo trang Indeed.com, lương trung bình của Barwig là khoảng 49.456 USD/năm.

Cô cho rằng mình không phải là một người tiêu xài hoang phí và thấy chi phí thuê nhà cao hơn quá nhiều so với những lợi ích của việc ra ở riêng. Vào đầu năm 2022, cô quyết định quay về sống với bố mẹ ở Atlanta để tiết kiệm tiền mua nhà.

Ngoài ra, Barwig còn có thể góp quỹ lương hưu nhiều hơn và các khoản chi khác vì không còn phải trả tiền thuê nhà. Cô còn có thể dành tiền đi du lịch Hawaii mỗi năm 3 lần.

Về nhà vì đại dịch, ở lại để tiết kiệm

Giới trẻ phương Tây không còn ngại sống cùng gia đình - 2

Zuckerman (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào tháng 3/2020, Megan Zuckerman chuyển về nhà mình ở Jersey Shore thay vì sống cùng hai người bạn ở căn hộ có giá thuê 2.000 USD/tháng trong khu phố Flatiron của Manhattan.

Ở thời điểm đó, cô gái 28 tuổi đã sống ở New York suốt 7 năm và quen dần với việc sống độc lập. Cô cảm thấy rất thất vọng khi phải chuyển về nhà ở cùng bố mẹ. Cô dự định sẽ thuê nhà mới ở Manhattan khi mọi thứ trở lại bình thường.

Zuckerman cho biết: "Sau đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, và không thể chi quá nhiều cho việc thuê nhà".

Zuckerman hiện làm quản lý sự kiện và quan hệ công chúng tại một công ty tư vấn giáo dục, với mức lương 6 con số. Cô chủ yếu làm việc từ xa tại Jersey Shore. Dự định tiếp theo của cô là tiếp tục sống với gia đình cho đến khi tiết kiệm đủ tiền trả trước để mua một căn studio ở Upper East Side của Manhattan.

Zuckerman nói: "Tôi thực sự không muốn phải trả trước một khoản thế chấp quá cao, nên cách tốt nhất là sống chung với bố mẹ và đặt cọc càng nhiều càng tốt". Cô dự định tiết kiệm được khoảng 100.000 USD trước khi chuyển đi.

Zuckerman cũng cùng gia đình chi trả các hóa đơn tạp hóa và những bữa ăn tối cùng gia đình. Việc sống chung với bố mẹ đã giúp cô giải quyết vấn đề tài chính và dành tiền cho các hoạt động giải trí của mình, như là mua vé Bruce Springsteen và tham gia các hoạt động gây quỹ phi lợi nhuận.

Quan tâm đến sức khỏe hơn, khởi nghiệp

Giới trẻ phương Tây không còn ngại sống cùng gia đình - 3

Grande (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chloe Grande đã chuyển nhà 19 lần trong vòng 10 năm, nhưng trải nghiệm không tốt với một chủ nhà ở Toronto (Canada) là một "giọt nước tràn ly".

Cô ấy đã phá vỡ hợp đồng thuê nhà và chuyển tới thành phố Catharines, Ontario, ngay sát biên giới Mỹ, vào tháng 4/2021.

Trước hết, đại dịch Covid-19 đã gây sức ép lớn tới cho Grande, khi đó đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp.

Grande nói: "Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về các giá trị và mục đích của mình. Điều này đã khiến tôi tái phát chứng rối loạn ăn uống. Tôi đã ưu tiên sức khỏe của mình hơn là những mục tiêu mà tôi phải đạt được".

Grande đã xin nghỉ việc và tập trung điều trị sức khỏe của mình. Cô quyết tâm thành lập công việc kinh doanh vào đầu năm 2022 với tư cách là một blogger, nhà văn và diễn giả hỗ trợ phục hồi chứng rối loạn ăn uống. Quá trình này không chỉ khiến cô ấy có mức lương ổn định mà còn thay đổi những suy nghĩ của Grande.

Cô nói: "Hiện tại tôi chủ yếu chi tiêu cho công việc kinh doanh của mình. Đó trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi".

Khi ấy cô kiếm được 80.000 CAD với tư cách là nhân viên truyền thông doanh nghiệp. Cô gái 29 tuổi này hiện giờ hy vọng kiếm thêm được 20.000-30.000 CAD, tương đương 15.000-22.000 USD, trong năm đầu tiên.

Cô đã trả cho mẹ 500 CAD/tháng để ở nhà, và vẫn còn tiền tiết kiệm. Cô có thể mua một căn nhà riêng, nhưng cô không muốn.

Cô cho biết sau khi đi du học và nói chuyện với bạn bè từ các nền văn hóa khác nhau thì đã không còn lý tưởng hóa việc sở hữu riêng một căn nhà.

Bạn bè cũng sống với gia đình

Giới trẻ phương Tây không còn ngại sống cùng gia đình - 4

Kolesca (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Patricia Kolesca chưa bao giờ sống quá xa nhà, cô chỉ sống trong ký túc xá tại Đại học Rutgers ở New Brunswick, New Jersey, cùng thị trấn mà cô lớn lên.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2019, Kolesca quyết định chuyển về sống cùng bố mẹ khi cô đang học thạc sĩ tư vấn dinh dưỡng con người.

Chi phí nhà ở New Jersey cao hơn nhiều so với mức trung bình ở Mỹ khoảng 28%, theo RentCafe. Giờ đây, cô và bạn trai, đều 26 tuổi, chuyển về sống với bố mẹ để tiết kiệm tiền nhà.

Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi sống chung với bố mẹ vì rất nhiều bạn bè của cô ấy cũng như vậy.

Việc sống ở nhà trong khi vẫn đi làm với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại bệnh viện chăm sóc cấp tính với mức lương khoảng 65.000 USD/năm đủ để cô có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, như là Ecuador, Bồ Đào Nha, Turks và Caicos kể từ giữa năm 2021.

Kolesca không có bất kỳ khoản vay sinh viên nào và cho biết hầu hết cô dùng tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, sửa chữa ô tô và hóa đơn tín dụng.

Cô ước tính mình sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng cá nhân khoảng 30.000 USD/năm và cô cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào thị trường chứng khoán năm 2023 để đa dạng hóa nguồn thu nhập. Cô cũng đang bắt đầu công việc kinh doanh với tư cách là chuyên gia dinh dưỡng để tư vấn khách hàng về thói quen ăn uống lành mạnh.

Tuy nhiên, cô vẫn muốn mua một căn nhà riêng trong tương lai.

Theo www.businessinsider.com